Hơn 100 quốc gia rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì COVID-19

(CLO) Hơn 100 quốc gia phải đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu công cho y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội vì đã có mức nợ cao do đại dịch, một báo cáo mới cho biết.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế tin rằng 35 đến 40 quốc gia đang “lâm vào cảnh túng quẫn”, được định nghĩa là khi một quốc gia gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc cơ cấu lại nợ. Tuy nhiên, con số này "vẫn thấp hơn thực tế”, nghiên cứu cho hay.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mức nợ tăng không bền vững đã khiến bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các quốc gia có thu nhập cao và các quốc gia ở phía nam bán cầu.

hon 100 quoc gia roi vao khung hoang tram trong vi covid 19 hinh 1

Một gia đình ở Zambia. Ảnh: Guardian

Bài liên quan

New Zealand bỏ chiến lược “zero-Covid” để đánh cược với đại dịch

Philippines đối mặt với “thảm họa giáo dục” bởi đại dịch Covid-19

Liên Hợp Quốc họp, tập trung vào xử lý đại dịch và chống biến đổi khí hậu

Vaccine, thuốc điều trị và triển vọng "sống chung an toàn với đại dịch COVID-19"

“Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các quốc gia có mức nợ cao dựa trên một số tiêu chí và ước tính khoảng 100 quốc gia sẽ phải giảm thâm hụt ngân sách trong giai đoạn này, mặc dù phần lớn vẫn đang đối mặt với làn sóng thứ ba hoặc thứ tư của đại dịch Covid-19”, báo cáo cho biết.

“Hơn nữa, khả năng hủy bỏ khoản nợ này rất phức tạp vì nhiều quốc gia trong số này đã nhận nợ theo các điều khoản không ưu đãi từ các tổ chức cho vay tư nhân. Các nguồn của chương trình Tài trợ cho Phát triển (FFD) của LHQ hoàn toàn không đủ để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững ngay cả trước Covid-19. Bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện".

Bà Faiza Shaheen, tác giả chính của báo cáo, cho biết, các quốc gia đang lâm vào cảnh túng quẫn bao gồm Tunisia, nơi đã chứng kiến ​​những biến động chính trị, cũng như Zambia và Ghana.

Zambia là nước châu Phi đầu tiên vỡ nợ vào năm ngoái trong đại dịch và hiện phải phân bổ 44% doanh thu hàng năm của chính phủ cho các chủ nợ, bà Shaheen nói. Ghana dành khoảng 37% ngân sách quốc gia cho việc trả lãi nợ.

Vào năm 2019, chi phí trả các khoản nợ nước ngoài ở 64 quốc gia đã vượt quá những gì họ chi cho chăm sóc sức khỏe, bà nói. Cameroon đã chi 23,8% ngân sách cho việc trả nợ, so với 3,9% doanh thu của đất nước cho y tế.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để xác định các quốc gia được coi là dễ bị tổn thương do mức nợ ngày càng gia tăng, bao gồm tỷ lệ nợ trên GDP, tỷ lệ nợ trên xuất khẩu, cũng như các quốc gia được coi là dễ bị tổn thương về mặt tài chính của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

Xếp hạng tín dụng và quỹ đạo tăng trưởng của quốc gia được so sánh với gánh nặng dịch vụ nợ của quốc gia đó.

Bà Shaheen cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nợ nần chồng chất, dư âm của cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008".

“Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi các quốc gia nghèo và thu nhập trung bình đang mắc nợ nhiều hơn để mua vắc xin hoặc phải dựa vào chương trình Covax của LHQ, vốn chỉ hứa hẹn 20% tỷ lệ bao phủ vắc xin vào cuối năm nay”, bà nói.

“Các nước giàu có thể vay với giá rẻ và sử dụng các gói kích thích tài khóa khổng lồ trong khi các nước thu nhập thấp và trung bình phải cắt giảm, có nghĩa là bất bình đẳng toàn cầu có khả năng gia tăng", bà nhận định. 

Bà Shaheen cũng cho rằng các nước giàu hơn đã chi trung bình khoảng 6,5% GDP cho kích thích tài khóa Covid-19, gần gấp đôi mức chi 3,3% GDP của các nước nghèo hơn đang phải tập trung vào việc giảm thâm hụt và trả nợ.

Các nhà nghiên cứu đã thăm dò ý kiến ​​người dân ở 8 quốc gia về mối quan tâm của họ về sự bất bình đẳng và các ưu tiên chính sách của chính phủ các nước đó.

Bà Shaheen nói: “Chúng tôi đã nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới và cuộc thăm dò cho thấy rõ ràng rằng mọi người không muốn chính phủ của họ cắt giảm. Họ muốn chính phủ của họ chi tiêu nhiều hơn”.

“Nếu các chính phủ phải cắt giảm, người dân sẽ thấy sự phát triển bị đình trệ và thậm chí là đảo ngược. Đối với những người trên đường phố, điều đó có nghĩa là họ sẽ thấy rõ ràng rằng việc tiếp cận các dịch vụ chính ngày càng khó khăn hơn và họ sẽ không thấy những cải thiện về đời sống vật chất của mình", bà nhận định.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: