Hơn 12 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất gửi đến người dân miền Trung

Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Bộ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Zalo Việt Nam triển khai gửi 12,7 triệu tin nhắn cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đồng thời hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lũ, ngập lụt cho người dân ở các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk.

Những tin nhắn này được gửi trực tiếp đến điện thoại của người dân, kịp thời thông báo về diễn biến mưa, lũ, tình trạng hồ chứa, đê điều cũng như khuyến cáo các bước cần thực hiện khi có dấu hiệu sạt lở, ngập sâu. Nhờ đó, người dân có thể chủ động di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế tối đa rủi ro.

z7177184913058_27562d0ab70144a459a0303dacb22a51.jpg
Hơn 12 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất gửi đến người dân miền Trung.

Song song với việc cảnh báo qua nền tảng số, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cùng thời điểm, các bộ, ngành và địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng triển khai hơn 51.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 1.000 phương tiện tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ.

Bộ Công an đã huy động 33.426 cán bộ, chiến sĩ, 18.133 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 11.750 lượt phương tiện tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhất là các địa bàn trọng điểm bị ngập lụt nghiêm trọng để hỗ trợ Nhân dân sơ tán, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt.

Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý ách tắc giao thông, khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ.

Các lực lượng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm gồm mì tôm, gạo, bánh chưng, lương khô, thuốc men và các đồ tiêu dùng khác để mang vào cho người dân (ảnh: Báo Nhân Dân).
Các lực lượng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm gồm mì tôm, gạo, bánh chưng, lương khô, thuốc men và các đồ tiêu dùng khác để mang vào cho người dân (ảnh: Báo Nhân Dân).

Ngoài ra, Cục Quản lý đê điều đã tiếp nhận và vận chuyển 29 tấn hàng hóa cứu trợ gồm lều trại, chăn, màn, thuyền cứu nạn và nhu yếu phẩm thiết yếu do Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ đến TP Huế, góp phần giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Được biết, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cũng đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó, vận hành hồ chứa, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, sạt lở; tổ chức dọn dẹp, vệ sinh sau khi nước rút. Nhiều nơi đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn (Quảng Trị: 28.513 học sinh, Hà Tĩnh: 36.768 học sinh).

Tổng cộng 9.501 hộ dân (28.698 người) tại các khu vực có nguy cơ cao đã được di dời đến nơi an toàn, trong đó nhiều hộ tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế đã trở về nhà khi nước rút.

Theo báo cáo nhanh, đến sáng ngày 1/11, mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đã gây thiệt hại nặng: 35 người chết và mất tích, trong đó Huế 13 người, Đà Nẵng 15 người, Quảng Trị 5 người, Lâm Đồng 2 người; 43 người bị thương. 91 nhà sập, cuốn trôi; 181 nhà hư hỏng; hơn 22.000 nhà ngập nước. 4.946 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại; hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống giao thông chịu thiệt hại nặng, 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc; khoảng 262.000 m³ đất đá sạt lở cần xử lý. 97.000 khách hàng vẫn đang mất điện; 10.207 m kênh mương và 8.950 m bờ sông, bờ biển bị sạt lở.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: