Hơn 2,7 triệu cử tri Đất Tổ rộn ràng đi bầu cử: Ngày hội lớn của ý chí và niềm tin

​(CLO) Sáng 15/3, hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri tỉnh Phú Thọ đã tiến về 3.705 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu kỳ bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính.

img_20260315_075543.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có mặt từ sáng sớm tại khu vực bầu cử để thực hiện quyền công dân bầu cử.

​Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 7 giờ sáng, lễ khai mạc tại các điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh Phú Thọ đã được tổ chức trang trọng, đúng quy định pháp luật.

​Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất không gian phát triển mới của tỉnh Phú Thọ.

img_20260315_075807.jpg
Công tác kiểm tra hòm phiếu trước khi diễn ra bỏ phiếu tại xã Phú Khê.

Với quy mô dân số và diện tích mở rộng, hơn 2,7 triệu cử tri đi bỏ phiếu không chỉ phản ánh quy mô của địa phương mà còn cho thấy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao độ của người dân đối với sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

​Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri có mặt từ rất sớm. Không phân biệt tuổi tác, từ những người cao tuổi đã trải qua hàng chục kỳ bầu cử đến những thanh niên, sinh viên lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu, tất cả đều chung một tâm trạng tự hào và háo hức. Quy trình kiểm tra thẻ cử tri, phát phiếu và hướng dẫn bỏ phiếu diễn ra khoa học, trật tự, đảm bảo các tiêu chí an toàn, dân chủ và minh bạch.

fb_img_1773536514380.jpg
Tại xã Văn Miếu, các cử tri có mặt từ sáng sớm để đọc lại và nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử đại biểu trước khi vào bỏ phiếu.

Tại điểm bầu cử thuộc xã Phú Khê, ông Nguyễn Văn Toàn (65 tuổi), người đã gắn bó với những thăng trầm của quê hương, chia sẻ: "Dù đã đi bầu cử nhiều lần trong đời, nhưng cứ đến ngày này, tôi lại thấy bồi hồi. Lá phiếu tuy nhẹ nhưng trách nhiệm thì rất nặng. Lần này, tôi đặt niềm tin vào những đại biểu có "tâm" và có "tầm" . Chúng tôi không cần những lời hứa suông; chúng tôi cần những người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Tôi đặc biệt mong mỏi HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ giải quyết triệt để các vấn đề về quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người cao tuổi và giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật tại cơ sở".

fb_img_1773538513605.jpg
Các cử tri tại phường Việt Trì xếp hàng vào thực hiện quyền công dân bầu cử.

​Tại khu vực bỏ phiếu ở phường Việt Trì, em Nguyễn Thu Trà (18 tuổi, sinh viên) chia sẻ với ánh mắt tự hào: "Đây là lần đầu tiên em được tự tay bỏ phiếu, cảm giác vừa hồi hộp vừa hãnh diện. Trước đây, em chỉ được đi theo xem bố mẹ bầu cử, nhưng hôm nay, em đã thực sự trưởng thành, được tự mình thực hiện quyền công dân, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc định hướng tương lai của đất nước. Em đã nghiên cứu rất kỹ danh sách ứng cử viên và lựa chọn những người có tầm nhìn hiện đại. Em kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ có nhiều quyết sách đột phá về giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo ra nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao cho thế hệ trẻ chúng em".

Để "Ngày hội non sông" diễn ra thành công, công tác chuẩn bị đã được hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ từ nhiều tháng qua.

​Theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, trong kỳ bầu cử lần này, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (bầu ra 17 đại biểu trong số 29 người ứng cử); 19 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh (bầu ra 85 đại biểu trong số 138 người ứng cử) và hàng ngàn đơn vị bầu cử cấp xã (bầu ra 3.062 đại biểu từ 5.074 người ứng cử).

fb_img_1773536746258.jpg
Những cử tri ý thức trách nhiệm của mình đã cố gắng để thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử tại xã Thu Cúc - Ảnh: Thu Cúc.

​Với khối lượng công việc khổng lồ, tỉnh Phú Thọ đã huy động tới 56.255 thành viên tham gia phục vụ tại 3.705 tổ bầu cử. Các khâu hiệp thương, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đều được thực hiện công khai, dân chủ.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông cũng được lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội lớn.

​Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu sáng nay đều mang theo những gửi gắm, kỳ vọng lớn lao của cử tri Phú Thọ. Trải qua các vòng tiếp xúc cử tri sâu rộng trước đó, người dân đã có cơ hội lắng nghe, đối thoại trực tiếp và đánh giá chương trình hành động của từng ứng cử viên.

fb_img_1773537832006.jpg
Lực lượng công an tỉnh Phú Thọ hỗ trợ những người già yếu thực hiện quyền công dân của mình - Ảnh: Công an Phú Thọ.

​Cử tri kỳ vọng những đại biểu trúng cử khóa mới sẽ thực sự là những người "tài đức vẹn toàn", dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là cầu nối vững chắc đưa tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với Quốc hội và chính quyền các cấp.

Xoay quanh phương châm "dân là gốc", cử tri mong mỏi các đại biểu sẽ quan tâm thúc đẩy các quyết sách giải quyết những vấn đề thực tiễn: từ việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, đến nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

fb_img_1773537576585.jpg
Đủ mọi tầng lớp nhân dân, những linh mục công giáo đang hoạt động tại xã Hiền Quan cũng đi bỏ phiêua thực hiện quyền công dân của mình - Ảnh: Hiền Quan.

​Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Phú Thọ không chỉ là việc thực thi quyền dân chủ đại diện, mà còn là bước khởi đầu quan trọng để kiến tạo nên một bộ máy chính quyền năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Với khí thế tưng bừng và niềm tin sắt son của hơn 2,7 triệu cử tri, Phú Thọ đang sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới, xứng tầm với vị thế, tiềm năng của vùng đất Tổ thiêng liêng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: