Huế: Bệnh nhân số 33 người Anh nhiễm Covid-19 đã được ra viện

Thứ bảy, 28/03/2020 13:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/3, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2, đến nay tình trạng bệnh nhân Covid- 19, số 33 khỏe mạnh và đã có hai lần xét nghiệm có kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh viện TW Huế làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân ngừi Anh bị nhiễm covid-19.

Bệnh viện TW Huế làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân ngừi Anh bị nhiễm covid-19.

Ngày 28/3, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức ra viện cho bệnh nhân: T.G.D. (58 tuổi, quốc tịch Anh) là bệnh nhân Covid-19 số 33. Trước đó, bệnh nhân khởi phát tại Khách sạn Boutique (TP Hội An, Quảng Nam). Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 7/3. Đến ngày 10/3 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 điều trị tại Khu cách ly Covid-19 với chẩn đoán ca bệnh Covid-19 xác định.

Về tiền sử dịch tễ, vào ngày 2/3/2020 bệnh nhân T.G.D. nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines cùng với ca nhiễm Covid-19 số 17 của Việt Nam. Ông T.G.D. cư trú tại khách sạn Opera (Hà Nội), ngày 3/3 và 4/3 đã tham quan tại chùa Một Cột, Văn miếu Quốc Tử Giám và khu tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Ngày 5/3, ông T.G.D. đi cùng công ty lữ hành đến TP Hạ Long và lên tàu Jasmine Junk. Lúc 19h20 ngày 6/3 thì đến sân bay Nội Bài và di chuyển đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN185. Sau đó, đến khách sạn Boutique (TP Hội An, Quảng Nam) lúc 20h30. Đến ngày 7/3, ông T.G.D. được cách ly tại phòng khách sạn ở TP Hội An.

Ngày 10/3, ông T.G.D. nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp Covid-19 nên đã chuyển đến Bệnh viên Trung ương Huế Cơ sở 2 cách ly và điều trị tiếp.

Bệnh nhân: T.G.D. cám ơn các y, bác sỹ đã tận tình điều trị cho ông hết bệnh.

Bệnh nhân: T.G.D. cám ơn các y, bác sỹ đã tận tình điều trị cho ông hết bệnh.

Trong quá trình điều trị bệnh nhân không sốt, không ho; không khó thở. Được điều trị hạ huyết áp. Theo dõi các chỉ số sinh tồn hàng ngày. Đến hôm nay, tình trạng bệnh nhân hiện khỏe mạnh và đã có hai lần xét nghiệm có kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Bệnh viện đã cho bệnh nhân ra viện và tiếp tục theo theo dõi y tế theo quy định.

Hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 đang tiếp tục điều trị cho 3 bệnh nhân 30, 31 và 49. Cả 3 bệnh nhân này đều có quốc tịch Anh. Hiện tại tình hình sức khỏe các bệnh nhân này đang ổn định. Riêng bệnh nhân số 49 (là chồng bệnh nhân số 30) được điều trị từ ngày 7/3 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho đội ngủ y, bác sỹ BV TW Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho đội ngủ y, bác sỹ BV TW Huế.

Dịp này, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 10 cá nhân y, bác sĩ, điều dưỡng thuộc Bệnh viện Trung ương Huế khi đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cái Văn Long

Tin khác

Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

(CLO) Thời gian vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đấu thầu mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu còn 32 danh mục không trúng thầu.

Sức khỏe
Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.

Sức khỏe
Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe