Huế: Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe ban đầu, ổn định đời sống thể chất và tinh thần sau thiên tai.

img_20251126_175148-f00096d9421936436f77e36e153a3ba7.jpg
Tặng quà cho người dân vùng lũ.

Chương trình có sự tham dự của GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế; PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế,...

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động khám chữa bệnh lưu động sau thiên tai có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng đỡ tinh thần cho người dân.

Cũng tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế bày tỏ sự xúc động khi được đồng hành cùng bà con sau lũ lụt: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho bà con không chỉ những đơn thuốc điều trị, mà còn những ‘liều thuốc tinh thần’ – đó là sự lắng nghe, sẻ chia và đồng hành của đội ngũ thầy thuốc trẻ. Hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp bà con vững vàng hơn sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống”.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân khẳng định BVTW Huế sẽ tiếp tục chung tay cùng địa phương trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa hơn nữa tinh thần nhân ái của người thầy thuốc trẻ.

img_20251126_175156-190a279f6eda707d0abbb1e1a9db04e3.jpg
Tặng nhà nhân ái cho người dân.

Với sự tham gia của 36 cán bộ y tế, chương trình đã khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, triển khai nhiều dịch vụ chuyên môn như khám nội tổng quát, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt; siêu âm bụng, đo huyết áp, điện tim.

Đồng thời, người dân được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sau lũ, phòng các bệnh hô hấp, tiêu hóa, da liễu và thực hành vệ sinh môi trường, chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế địa phương; thăm hỏi, động viên và gửi nhiều phần quà tới các nhân viên y tế tuyến cơ sở và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.

Một điểm nhấn của chương trình năm nay là Lễ trao tặng “Nhà nhân ái” cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hưng Lộc.

Việc hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân Ái không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, góp phần tái thiết cuộc sống sau thiên tai mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, thầy thuốc trẻ của BVTW Huế luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, phòng chống dịch, hiến máu, hỗ trợ ứng phó thiên tai, nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trẻ trí tuệ, trách nhiệm và nhân ái.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: