Hưng Hà-Thái Bình: Quan "thôn"cắt đất hai lúa, lừa bán cho dân thu tiền tỷ

Hứa hẹn sẽ được làm sổ đỏ, những ông “quan” ở thôn Hải Triều (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã tự tung tự tác bán đất hai lúa lúa đang cày cấy cho người dân với giá 150 triệu đồng/xuất 150m2. Không dừng ở đó, các “quan thôn” này còn ỉm tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới của dân, thậm chí còn bán đất bãi tha ma để lấy tiền đút túi.

(CLO) Hứa hẹn sẽ được làm sổ đỏ, những ông “quan” ở thôn Hải Triều (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã tự tung tự tác bán đất hai lúa lúa đang cày cấy cho người dân với giá 150 triệu đồng/xuất 150m2. Không dừng ở đó, các “quan thôn” này còn ỉm tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới của dân, thậm chí còn bán đất bãi tha ma để lấy tiền đút túi.

Lừa bán đất công cho dân

Năm 2012, lãnh đạo thôn Hải Triều tổ chức họp dân thông báo việc dồn điền đổi thửa từ nhiều mảnh nhỏ thành mảnh to để tiện canh tác. Theo lời của các cán bộ này, người dân nào lấy ruộng xa sẽ được 1,2 sào, còn ruộng gần chỉ được 0,8 sào. Ngoài ra, để được dồn điền đổi thửa, người dân nơi đây cho hay, cán bộ thôn yêu cầu mỗi hộ phải đóng 10 triệu đồng/sào.

Cùng với đó lãnh đạo thôn chủ trương cắt bớt 15m2 đất trên mỗi sào ruộng của người dân để bán lấy tiền làm đường, nhằm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Số diện tích đất lấy ra này, lãnh đạo thôn Hải Triều bán cho 10 hộ dân, với giá 150 triệu đồng/xuất 150m2 từ năm 2013. Lãnh đạo thôn cho rằng đây là đất chân đê rìa làng được quy hoạch thành khu dân cư. Nếu hộ dân nào có nhu cầu mua thì đóng tiền, 1 năm sau sẽ được cấp sổ đỏ để xây dựng nhà cửa, trồng cây lâu năm.

Tin theo lời hứa của cán bộ thôn, 10 hộ dân thôn Hải Triều đã đăng ký và đóng tiền mua đất (có hộ đã đóng đủ số tiền 150 triệu đồng, hộ đóng 100 triệu, hộ đóng 70 triệu đồng). Tuy nhiên đã 3 năm trôi qua, họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ như lời hứa của cán bộ thôn.

[caption id="attachment_117429" align="aligncenter" width="600"] Đất hai lúa chưa chuyển đổi được các quan thôn cắt ra đem bán thu tiền tỷ[/caption]

Những việc làm trên khiến người dân không khỏi lo lắng và bức xúc.

Ông Đoàn Văn Hợi là một trong số 10 hộ dân mua đất, bức xúc: “Chúng tôi vì tin tưởng nên thấy cán bộ thôn thông báo thì nghe theo, thấy nhiều người làm thì mình cũng làm theo, chứ không tìm hiểu xác thực thông tin đó có chính xác không”.

Theo ông Hợi, bí thư chi bộ thôn Nguyễn Văn Thái hứa, mua đất sau 1 năm sẽ được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở để xây nhà. Ông Hợi đã nộp đủ số tiền cho ông Nguyễn Ngọc Thái (nay là trưởng thôn). Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua nhưng lần nào ông Hợi thắc mắc cũng nhận được câu trả lời của lãnh đạo thôn là phải chờ, vì đây là khu quy hoạch nên chưa thể làm ngay.

 “Điều tôi và nhiều hộ dân lo lắng là số tiền lớn chúng tôi tin tưởng đã đóng cho cán bộ thôn, nhưng chỉ ký vào sổ thu của các ông. Chúng tôi không hề nhận được biên lai, giấy tờ chứng minh số tiền chúng tôi đã nộp. Trong khi đất mua không được sử dụng”, ông Hợi lo lắng nói.

Điều lạ lùng là bán đứt và hứa làm sổ đỏ cho người dân song mỗi khi chủ nhân những thửa đất này tính chuyện xây dựng thì bị chính quyền xã ngăn cấm.

Bà Vũ Thị Ngoan cũng là một trong những hộ mua đất hai lúa để làm nhà, mở rộng chăn nuôi ở thôn Hải Triều cho biết: “Nghe trưởng thôn phổ biến chủ trương, gia đình cũng đăng ký mua 1 suất 150 m2 với giá 150 triệu đồng.”  Tháng 5/2013, bà Ngoan đã nộp 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Thái, nhưng đến nay đã hơn ba năm, mảnh đất của bà vẫn chưa được làm sổ.

Không chỉ tự ý cắt đất hai lúa của người dân đem bán, theo nhiều người dân nơi đây, lãnh đạo thôn Hải Triều còn tự ý bán hai suất đất bãi tha ma cho người dân  bao tường làm nhà lấy tiền đút túi.

“Quan” cấp thôn đổ cho “quan” cấp xã

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thái (Trưởng thôn Hải Triều) thừa nhận: Có chuyện bán đất cho 10 hộ dân ở thôn Hải Triều, với giá 150 triệu đồng/suất 150m2. Tuy nhiên, ông Thái cho rằng, đây là chủ trương của UBND xã Tân Lễ.

[caption id="attachment_117428" align="aligncenter" width="600"] Bí thư và Trưởng thôn Hải Triều làm việc với phóng viên[/caption]

“Số tiền thu được từ việc bán đất đã nộp lên UBND xã Tân Lễ. Còn số tiền thu 10 triệu đồng/sào từ việc dồn điền đổi thửa được dùng đầu tư xây dựng nông thôn mới.” – Ông Thái nói.

Điều đáng nói, đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Hải Triều thực hiện từ năm 2011 – 2014 và đã hoàn thành đủ 19 chỉ tiêu nông thôn mới. Dù đã về đích nông thôn mới 2 năm, nhưng các khoản thu chi đến nay vẫn chưa được lãnh đạo thôn công khai, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Việc bán đất cho 10 hộ dân với giá 150 triệu đồng/suất đã 3 năm vẫn chưa công khai đã thu được bao nhiêu tiền của những ai. Số tiền thu được từ chủ trương thu mỗi sào nộp 10 triệu đồng để dồn điền đổi thửa phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới không hoạch toán rõ ràng. Những người con của quê hương mỗi lần về đều ân hương, hay những hộ gia đình kinh tế khá giả,các hộ kinh doanh trên địa bàn thôn đều  đóng góp xây dựng quê hương, nhưng người dân không được biết số tiền đó đã được sử dụng như thế nào?

Trục đường nông thôn mới vẫn chưa được làm trong khi chính quyền thôn đã thu tiền của dân...?

Những việc làm khuất tất của cán bộ thôn Hải Triều, khiến người dân vô cùng bức xúc. Thậm chí, những người này đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để lừa bán cả đất 2 vụ lúa làm đất ở thu về khoản tiền không nhỏ, mà không hề thông báo cho nhân dân được biết. Người dân Hải Triều cho rằng, cán bộ xã có bao che cho những việc làm sai trái của cán bộ thôn Hải Triều.

Đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện Hưng Hà,  tỉnh Thái Bình nhanh chóng làm rõ việc thu chi không rõ ràng, tự ý bán đất công chiếm đoạt tài sản người dân của cán bộ thôn Hải Triều

Báo điện tử Congluan.vn tiếp tục phản ánh!

Hồng Khang

Xem thêm

Bi kịch của người phụ nữ nghiện rượu

Bi kịch của người phụ nữ nghiện rượu

(CLO) Thấy vợ nhiều năm sống trong men rượu nên Lê Văn Ngoan thường khuyên can nhưng không được. Bực tức, trong lần về thăm nhà, gã chồng đã lấy thanh gỗ đánh vào đầu vợ dẫn đến án mạng xảy ra. Tại tòa, các con của bị hại đã nhiều lần xin giảm án cho bố.

2 đối tượng chiếm đoạt hơn 1.619 tấn cá tra của người dân bị khởi tố

2 đối tượng chiếm đoạt hơn 1.619 tấn cá tra của người dân bị khởi tố

(CLO) Ngày 15/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Phu (SN 1964, trú tại phường Châu Đốc) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản”; Dương Văn Chóp (SN 1990, trú tại xã Hoà Lạc) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Quản lý quán karaoke bán ma túy cho nhân viên ở Hưng Yên

Quản lý quán karaoke bán ma túy cho nhân viên ở Hưng Yên

(CLO) Ngày 15/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam 3 đối tượng liên quan đến hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Quang Hưng.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bắp, đậu nành

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bắp, đậu nành

(CLO) Ngày 14/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Khởi tố nhóm đối tượng liên quan đến mua bán lợn bệnh dịch tả Châu Phi

Khởi tố nhóm đối tượng liên quan đến mua bán lợn bệnh dịch tả Châu Phi

(CLO) Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, (SN 1990, trú tại xã Thọ Bình); Lê Văn Lam (SN 1993, trú tại xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi, (SN 1983, trú tại xã Thọ Xuân) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an Thanh Hóa thu giữ hơn 23kg ma túy, "nước vui" và súng kíp

Công an Thanh Hóa thu giữ hơn 23kg ma túy, "nước vui" và súng kíp

(CLO) Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phối hợp đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Cỡ chữ bài viết: