Hưng Yên ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

(CLO) Sáng 25/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, một tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam di chuyển phức tạp là F1 của bệnh nhân tỉnh Phú Yên.
Hưng Yên ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: minh họa

Hưng Yên ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: minh họa

Cụ thể: 

Trường hợp thứ nhất là chị D.T.H (SN 1987, trú tại thị trấn Yên Mỹ), là F2 của chị P.H.L (BN 13.377).

Theo dịch tễ, sáng 19/5, chị D.T.H đến mua hành tại nhà bà N.T.T là F1 của BN 13.377. Sau đó, chị đi mua sữa và thực phẩm tại một số cửa hàng trong thị trấn.

Chiều 20/6, chị về nhà người thân ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng đón con và có tiếp xúc với mẹ và em trai. Chiều 22/6, đi nộp tiền điện tại Điện lực Yên Mỹ rồi đi mua thực phẩm tại một cửa hàng gần đó.

Tối 24/6, kết quả xét nghiệm xác định chị D.T.H dương tính SARS-CoV-2. Người này được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Trường hợp thứ 2 là anh D.V.T (SN 1972, trú tại thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ), là tài xế xe tải tuyến Bắc - Nam. Dịch tễ bước đầu xác định, ngày 15/6, nam tài xế lên KCN Quang Minh ở Đông Anh (Hà Nội) bốc hàng rồi lái xe vào Nhà Bè, TP.HCM. 

Ngày 19/6, anh này bốc hàng từ Thuận An (Bình Dương) để chuẩn bị về trả hàng ở tỉnh Nam Định.

Chiều 20/6, nam tài xế này tới quán ăn ở xã Hào Kiến, TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), tiếp xúc với chủ quán là BN 13.960.

Trưa 22/6, nam tài xế trở về thôn Đạo Khê (Yên Mỹ, Hưng Yên), đi cùng xe với anh N.V.V (SN 1976), trú cùng xã. Sau đó, tài xế này đến trạm y tế xã khai báo y tế rồi về nhà và tiếp xúc với rất nhiều người trong gia đình.

Sáng 23/6, nam tài xế đi mua hàng hóa ở chợ Đạo Khê. Chiều cùng ngày, anh D.V.T đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại địa phương. Tối cùng ngày ra cửa hàng gần nhà mua thuốc.

Trưa 24/6, nam tài xế tiếp tục đến trạm y tế xã lấy mẫu xét nghiệm và đêm cùng ngày cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị, cách ly.

Trường hợp thứ 3 là ông N.V.L (SN 1962, trú tại thị trấn Yên Mỹ), là F1 của chị Đ.T.T (BN13.632) và anh N.Đ.K (BN13.393, chồng chị Đ.T.T).

Dịch tễ bước đầu xác định, ngày 20/6, ông N.V.L đến cửa hàng của chị Đ.T.T cắt tóc.

Sáng 24/6, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt, mệt mỏi nên ra trạm y tế thị trấn Yên Mỹ khai báo y tế. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã đưa ông N.V.L đi cách ly y tế tập trung.

Sáng 25/6, kết quả xét nghiệm xác định ông N.V.L dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: