Hưng Yên: Kinh tế tập thể tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

hung.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Khu vực kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đà phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 965 HTX đăng ký hoạt động, trong đó có 759 HTX nông nghiệp; 41 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; 15 HTX giao thông vận tải; 150 quỹ tín dụng Nhân dân; 810 tổ hợp tác và 2 liên hiệp HTX. Chất lượng hoạt động của các HTX từng bước được nâng lên với vốn điều lệ bình quân khoảng 1 tỷ đồng/HTX, doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng/năm, lãi bình quân khoảng 260 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 21.000 lao động.

100% HTX trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi theo quy định của Luật HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 99 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 8.000 lượt cán bộ quản lý, kế toán HTX, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản trị và tổ chức sản xuất, kinh doanh.

HƯNG 2
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng Bảng vàng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ 227 HTX tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Đến nay, hơn 78% số HTX hoạt động có hiệu quả; trong đó có 240 HTX tổ chức sản xuất, kinh doanh theo mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Các HTX ngày càng chủ động tiếp cận chính sách, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng ngành nghề và kết nối thị trường, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2025 - 2030, Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên xác định mục tiêu phát triển kinh tế tập thể bền vững, hiệu quả, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực; trở thành hạt nhân tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Phấn đấu thành lập mới từ 250 - 300 HTX, tổ hợp tác; thu hút tối thiểu 100 HTX, tổ hợp tác tham gia Liên minh HTX tỉnh; từng bước hình thành các mô hình HTX kiểu mới, HTX ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị…

hung3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định: Nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, chất lượng cao, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong tổng thể chiến lược phát triển đó, kinh tế tập thể, HTX giữ vai trò là một trụ cột quan trọng, góp phần tổ chức lại sản xuất, phát huy nội lực trong Nhân dân và bảo đảm phát triển bao trùm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục xác định phát triển kinh tế tập thể, HTX là nhiệm vụ chính trị lâu dài; tập trung xây dựng khu vực HTX phát triển thực chất, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị. HTX phải thực sự trở thành hạt nhân liên kết nông dân, hộ kinh doanh, tiểu thương và người lao động với thị trường, doanh nghiệp. Qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập bền vững cho thành viên.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo hướng lấy HTX và thành viên làm trung tâm phục vụ; nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; đồng thời tăng cường tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tạo điều kiện thuận lợi để HTX tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, kết cấu hạ tầng, thị trường và liên kết đầu tư.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các mô hình HTX hoạt động hình thức, vi phạm nguyên tắc tổ chức, quản trị; nâng cao năng lực tài chính, trình độ quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của HTX trong điều kiện thị trường ngày càng khắc nghiệt.

hung4.jpg
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị Liên minh HTX tỉnh và các thành viên đổi mới tư duy phát triển, chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả HTX; kiên quyết sắp xếp, củng cố các HTX quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, xây dựng các HTX, liên hiệp HTX có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “chuyển đổi kép” xanh và số, xây dựng các mô hình HTX số, HTX nông nghiệp xanh để nhân rộng.

hung5.jpg
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ngô Thị Kim Hoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 51 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Cao Cường tái cử giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhân dịp này, 25 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể, HTX đã được Liên minh HTX Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: