Hungary đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ

(CLO) Budapest đang lên kế hoạch giành được thỏa thuận cung cấp khí đốt với công ty năng lượng nhà nước Botas thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tuyên bố.

Theo hãng tin TASS, vị Bộ trưởng viết trong một bài đăng trên Facebook: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng của Hungary, với các cuộc đàm phán đang được tiến hành để ký thỏa thuận mua khí đốt với công ty năng lượng lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay”.

Trước đó, ông Szijjarto từng tuyên bố Budapest đang có kế hoạch mua 275 triệu mét khối khí đốt được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân đến mùa hè năm 2024, đồng thời nói thêm rằng công việc trong thỏa thuận với Botas sắp hoàn thành.

hungary dam bao nguon cung cap nang luong voi tho nhi ky hinh 1

Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này dự định đạt được thỏa thuận với một công ty dầu khí nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay. Ảnh: RT.

Theo Bộ trưởng, thỏa thuận này sẽ nâng cao hơn nữa vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Hungary.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là quốc gia trung chuyển các dòng khí đốt hiện có từ Nga và các nhà sản xuất khác như Azerbaijan, quốc gia đã tăng nguồn cung cho EU trong những năm gần đây và Turkmenistan, được coi là nhà xuất khẩu năng lượng tiềm năng cho khối.

Vì những lý do này, hợp tác năng lượng giữa Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ đang “đạt được một chiều hướng mới”, ông Szijjarto nói.

Hungary vẫn đang nhận phần lớn khí đốt từ Nga thông qua đường ống TurkStream và các nhánh của nó chạy qua Bulgaria và Serbia. Tuy nhiên, Budapest vẫn tiếp tục chính sách đa dạng hóa nguồn và nguồn cung cấp năng lượng. Đồng thời, Chính phủ nước này hứa sẽ không từ bỏ các hợp đồng dài hạn với các đối tác đã được chứng minh và đáng tin cậy, bao gồm cả Gazprom của Nga.

Theo tờ Politico (Mỹ) ngày 22/10, tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom (Nga) cho biết Hungary dự kiến sẽ tăng cường mua khí đốt của Nga trong mùa đông năm nay, bất chấp những chỉ trích ngày càng tăng ở phương Tây rằng “thỏa thuận này đang tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine”.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga, Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller thông báo “khối lượng bổ sung đáng kể đang tiếp cận thị trường Hungary”, đề cập đến 1,3 tỷ mét khối khí đốt đã được chuyển đến Hungary ngoài các hợp đồng hiện có trong năm nay.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: