Hơn 700 người Iran đã chết vì do uống rượu để chữa dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters
Cơ quan điều tra Iran cho biết, 728 người đã chết do uống rượu trong khoảng thời gian từ 20/2 đến 7/4, tăng hơn 10 lần so với cả năm trước kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Năm 2019 nước này ghi nhận 66 ca chết do ngộ độc rượu.
Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran, Kianoush Jahanpour, cho biết 5.011 người đã bị ngộ độc rượu methanol và khoảng 90 người khác đã mất thị lực hoặc bị tổn thương mắt do ngộ độc rượu, từ đầu năm đến nay.
Trong khi đó, cố vấn của bộ Y tế Iran Hossein Hassanian cho rằng, con số những người mất thị lực có thể cao hơn nhiều.
Lý giải về điều này, người phát ngôn của Bộ Y tế Iran cho rằng “rất nhiều người đang cố tìm mọi cách để có thể tránh khỏi sự lây lan của virus Corona. Với một số người, uống rượu được cho là một hy vọng để họ không bị lây nhiễm. Tuy nhiên, đây là một sai lầm tai hại”.
Để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài việc tuyên truyền các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập nơi đông người, Bộ Y tế Iran cũng cảnh báo mọi biện pháp khác không có tác dụng ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus Corona.
“Methanol không thể được ngửi hoặc nếm trong đồ uống. Nó gây ra tổn thương nội tạng và não. Các triệu chứng bao gồm đau ngực, buồn nôn, giảm thông khí, mù và thậm chí hôn mê”, một trong những cảnh báo của Bộ Y tế Iran cho người dân về tác hại của rượu.
Tại Iran, chính phủ đã phải yêu cầu các nhà sản xuất methanol độc hại thêm màu nhân tạo vào sản phẩm của họ để công chúng có thể phân biệt với ethanol, loại rượu có thể được sử dụng để làm sạch vết thương.
Hiện tại Iran là quốc gia có số ca nhiễm virus Corona nhiều nhất tại Trung Đông với hơn 91.000 trường hợp được báo cáo dương tính với virus SARS-Cov-2, và 5.806 người chết.