Bộ Dầu mỏ Iraq ngày 18/4 thông báo nước này đang hoàn tất các bước cuối cùng để khôi phục xuất khẩu dầu thô từ tất cả các mỏ trên cả nước trong vài ngày tới.
Hình minh họa tàu chở hàng rời cảng. Ảnh: Iraqi News
Động thái này đánh dấu việc chấm dứt giai đoạn xuất khẩu hạn chế kéo dài do xung đột khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa Iraq trở lại mạnh mẽ trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Sahib Bazoun, cho biết Baghdad hiện đang tích cực đàm phán với các hãng vận tải biển quốc tế và các tập đoàn dầu khí lớn nhằm ký kết hợp đồng xuất khẩu mới.
Theo ông, Chính phủ Iraq sẵn sàng mở rộng hợp tác với mọi đối tác quốc tế có nhu cầu mua dầu thô, qua đó đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và tối đa hóa nguồn thu ngân sách.
Bộ Dầu mỏ khẳng định toàn bộ các mỏ dầu trên lãnh thổ Iraq đã sẵn sàng cho hoạt động xuất khẩu ngay khi tàu chở dầu cập cảng, không tồn tại nút thắt kỹ thuật nào có thể làm gián đoạn quá trình bơm và vận chuyển.
Các cảng dầu tại Basra tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiến lược xuất khẩu, song Iraq cũng duy trì nhiều tuyến đầu ra thay thế, trong đó có tuyến Banias qua Syria vừa được kích hoạt trở lại, phục vụ xuất khẩu dầu thô và dầu nhiên liệu.
Theo đánh giá của Bộ Dầu mỏ Iraq, việc đẩy nhanh xuất khẩu trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế quốc gia.
Trước hết, việc khôi phục xuất khẩu toàn diện giúp đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao sau lệnh ngừng bắn tạm thời tại Trung Đông. Doanh thu từ dầu mỏ hiện vẫn là trụ cột tài chính quan trọng nhất của Iraq.
Song song với đó, việc gia tăng sản lượng dầu thô cũng đồng thời thúc đẩy nguồn cung khí lỏng và khí khô, yếu tố thiết yếu cho hoạt động của các nhà máy điện trong nước.
Điều này càng có ý nghĩa khi Bộ Điện lực Iraq đang triển khai các bước chuẩn bị cho chương trình lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhằm đa dạng hóa cơ cấu nguồn năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu trong dài hạn.
Một tín hiệu tích cực khác đối với thị trường là việc một siêu tàu chở dầu với tải trọng khoảng 2 triệu thùng đã cập các cảng Basra. Đây là tàu chở dầu đầu tiên kể từ khi eo biển Hormuz được mở lại, sự kiện được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu quan trọng cho thấy chuỗi cung ứng năng lượng khu vực đang dần ổn định trở lại.
Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, chuyến hàng này đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà giao dịch và đối tác quốc tế vào khả năng duy trì dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, quyết định của Iraq được xem là bước đi chiến lược nhằm tận dụng khoảng trống nguồn cung, đồng thời nâng cao vai trò của nước này trong việc cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới.
Việc Iraq quay trở lại xuất khẩu toàn diện cũng có thể góp phần hạ nhiệt áp lực giá dầu trong thời gian tới, qua đó tác động gián tiếp tới chi phí năng lượng và lạm phát tại nhiều nền kinh tế.