(CLO) Các cuộc biểu tình phản đối cuộc đại tu tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có dấu hiệu giảm bớt vào thứ Bảy (1/4), bất chấp ông gần đây đã ra quyết định hoãn lại kế hoạch. Hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn dự luật này.
Trước sức ép trong nước và cả một số chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Netanyahu hôm thứ Hai vừa rồi đã tạm dừng kế hoạch đại tu để cho phép các cuộc đàm phán về một thỏa hiệp giữa chính phủ liên minh của ông và các đảng đối lập.
"Chúng tôi tin rằng đó chỉ là một chiêu trò chính trị nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình", Emanuel Keller 30 tuổi, cho biết tại một cuộc biểu tình bên ngoài dinh tổng thống Israel.
Một trong những điểm gây tranh cãi chính là việc chính phủ liên minh cầm quyền của ông Netanyahu đang muốn giành nhiều quyền lực hơn trong việc bổ nhiệm các thẩm phán, bao gồm cả ở Tòa án Tối cao.
Những người chỉ trích coi nỗ lực đại tu tư pháp của Thủ tướng Netanyahu và chính quyền của ông là mối đe dọa đối với sự độc lập của tòa án. Ông Netanyahu, người đang bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng mà ông phủ nhận, nói rằng cần phải cải cách để cân bằng quyền lực trong các hệ thống của đất nước.
Truyền thông Israel ước tính hơn 150.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc vào thứ Bảy, cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở trung tâm tài chính Tel Aviv.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.