Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh: "Thành phần ban điều hành Gaza trực thuộc Hội đồng Hòa bình đã không được thảo luận trước với Israel và mâu thuẫn với chính sách của chúng tôi. Thủ tướng đã chỉ thị Ngoại trưởng Israel liên hệ với Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề này".
Động thái này được xem là phản ứng hiếm hoi của Israel trước một quyết định của chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến Gaza.
Phản ứng của Israel được đưa ra sau khi ông Trump công bố danh sách 7 thành viên ban sáng lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đặc phái viên Steve Witkoff, nhà đầu tư Jared Kushner, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, tỷ phú Marc Rowan và cố vấn Robert Gabriel.
Mỹ cũng đồng thời công bố thành viên của ủy ban điều hành thứ cấp - Hội đồng Điều hành Gaza, gồm các nhân sự trên cùng với sự tham gia của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và quan chức Qatar Ali al-Thawadi.
Việc đưa đại diện Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách là một trong những nguyên nhân khiến Israel bất bình, với quan ngại rằng hai quốc gia này có thể hợp tác để duy trì ảnh hưởng của Hamas.
Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhận định: "Việc đưa Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách là phần thưởng cho Hamas, vốn là mối nguy hiểm đối với an ninh Israel và là lực lượng đã gây ra vụ thảm sát ngày 7/10", ám chỉ tới vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, một thành viên cực hữu trong nội các Israel, kêu gọi Thủ tướng Netanyahu điều động Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trở lại Gaza nhằm thực hiện mục tiêu tối thượng là "tiêu diệt Hamas".
Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid lại chỉ trích động thái này như một "thất bại ngoại giao hoàn toàn của chính quyền ông Netanyahu, sau sự hy sinh và lòng dũng cảm vô bờ bến của các binh sĩ và chỉ huy IDF".