Mỹ khởi động giai đoạn hai kế hoạch hòa bình Gaza

(CLO) Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tuyên bố khởi động giai đoạn thứ hai của kế hoạch do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14/1, ông Witkoff cho biết kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump về Gaza đang bước sang giai đoạn mới, bao gồm việc thiết lập một chính quyền chuyển tiếp để quản lý vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc oanh kích, đồng thời tiến hành “phi quân sự hóa và tái thiết hoàn toàn Gaza”.

Ông Witkoff nhấn mạnh Mỹ kỳ vọng Hamas tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ, trong đó có việc trả tự do cho con tin cuối cùng đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo tổ chức này sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu không thực hiện.

untitled(5).png
Một con phố ở trung tâm thành phố Gaza vào tháng 2/2025. Ảnh: CC/Wiki

Theo Văn phòng Truyền thông Chính phủ Gaza, Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hơn 1.190 lần kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 10, khiến hơn 400 người Palestine thiệt mạng và làm gián đoạn việc đưa viện trợ nhân đạo thiết yếu vào Gaza.

Đề xuất 20 điểm của Mỹ, được công bố lần đầu vào tháng 9 năm ngoái, cũng bao gồm việc thành lập một “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Trump làm chủ tịch và triển khai một lực lượng ổn định quốc tế để giám sát an ninh tại Gaza.

Tuần trước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Nickolay Mladenov, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông, sẽ lãnh đạo hội đồng này, với nhiệm vụ giám sát chính phủ kỹ trị Palestine tại Gaza.

Trong khi đó, Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo hàng đầu tiếp tục kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza không bị cản trở, bao gồm thực phẩm, vật tư xây dựng và thiết bị cần thiết để dọn dẹp đống đổ nát.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc hạn chế viện trợ vi phạm nghĩa vụ của Israel với tư cách lực lượng chiếm đóng, đồng thời trái với thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu 600 xe tải viện trợ được vào Gaza mỗi ngày.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: