Kazakhstan cạnh tranh với Nga để xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc

(CLO) Kazakhstan đang đàm phán để tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Trung Quốc, bao gồm cả thông qua đường ống mới, Bloomberg đưa tin, lưu ý rằng điều này sẽ đưa Kazakhstan vào cuộc cạnh tranh với Turkmenistan và Nga.

"Bất chấp các báo cáo về sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, nhu cầu khí đốt vẫn tiếp tục tăng", Sanzhar Zharkeshov, Giám đốc điều hành tại công ty khí đốt quốc gia Kazakhstan QazaqGaz, nói với Bloomberg.

"Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận về việc tăng khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc và có thể là các quốc gia khác như Uzbekistan", giám đốc nhấn mạnh.

kazakhstan canh tranh voi nga de xuat khau khi dot sang trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: Theo Oilprice.

Cho đến nay, xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Kazakhstan sang Trung Quốc khá khiêm tốn, ở mức 4 tỷ mét khối mỗi năm. Con số này chiếm gần như toàn bộ lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của quốc gia này, đạt mức hơn 5 tỷ mét khối một chút tính đến tháng 12 năm ngoái.

Để biết bối cảnh, Kazakhstan tiêu thụ 21 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tuy nhiên, quốc gia này muốn tăng cả nguồn cung trong nước và nguồn cung xuất khẩu để có thêm doanh thu. Trung Quốc là mục tiêu hàng đầu tự nhiên cho các khoản doanh thu bổ sung đó.

Để có thể xuất khẩu nhiều hơn, nhà nước Kazakhstan đang hợp tác với các nhà sản xuất dầu khí ở Biển Caspi để thúc đẩy sản lượng. Một biện pháp để thực hiện điều này là công thức giá khí đốt mới, theo giám đốc của QazaqGaz nói với Bloomberg.

Chính phủ cũng có kế hoạch tăng sản lượng thêm 3,5 tỷ mét khối mỗi năm trong năm năm tới với sự giúp đỡ của các nhà đầu tư Qatar.

Việc tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ đòi hỏi phải xây dựng một đường ống mới nối với đường ống dẫn hiện có chỉ được sử dụng ở mức 70% công suất. Theo ông Zharkeshov, đường ống mới sẽ có chi phí từ 3 đến 6 tỷ đô la. Quyết định về việc có nên tiếp tục dự án hay không sẽ được đưa ra vào cuối năm nay và quá trình xây dựng sẽ mất từ hai đến ba năm.

Năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất, tiếp nhận tương đương 16 tỷ mét khối mỗi ngày, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ vào tháng 8. Nhập khẩu qua đường ống là nguồn khí đốt thay thế quan trọng cho cường quốc châu Á này khi nhu cầu tiếp tục tăng.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: