Kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản Tây Nam Bộ vào thị trường tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc

(CLO) Hội nghị Kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào thị trường tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc vừa được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, thu hút sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong khu vực.

Đại diện Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, ông Trần Duy Đông cho biết: Việc triển khai tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết 5 nhà (nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân - ngân hàng) ở các tỉnh Tây Nam Bộ còn chưa thực sự đạt được hiệu quả. Phần lớn các sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ thông qua mua bán dân gian, hợp đồng miệng là chủ yếu, chỉ khoảng 10% sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ thông qua hợp đồng bằng văn bản nên dễ xảy ra rủi ro, giá trị nông sản, thủy sản rất bấp bênh.

Đại diện Sở Công thương các tỉnh Tây Nam Bộ cùng với UBND TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản, thủy sản.

Đại diện Sở Công thương các tỉnh Tây Nam Bộ cùng với UBND TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản, thủy sản.

Để tháo gỡ khó khăn tạo đầu ra ổn định, bền vững, hạn chế tình trạng bấp bênh về giá cho một số mặt hàng nông sản Việt Nam, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại nhằm tăng khả năng kết nối phục vụ lưu thông hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu, phân phối hàng hóa. Nghiên cứu xây dựng kho ngoại quan tại các nước nhập khẩu nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp…

Còn theo ông Trần Kiến Lâm – Thị trưởng chính quyền nhân dân TP. Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), cho biết: Thời gian qua, TP. Móng Cái (Việt Nam) và TP. Đông Hưng (Trung Quốc) đã và đang thiết lập  nhiều cơ chế tích cực về giao lưu hữu nghị, trao đổi thông tin và hợp tác qua biên giới. Đặc biệt với cơ chế “123” thương mại (Cơ quan thương vụ hai bên gặp nhau 01 tháng 01 lần, Cơ quan quản lý cửa khẩu hai bên 02 tháng gặp nhau 01 lần, Chính quyền hai thành phố 03 tháng gặp nhau 01 lần) đã giúp hai bên có thể dễ dàng trao đổi thúc đẩy phát triển thương mại, cùng nhau hình thành cục diện mới hợp tác mở cửa cùng phát triển, cùng có lợi.

Bên cạnh đó, TP. Đông Hưng với hệ thống chính sách ưu đãi toàn diện, cơ chế kết nối hoàn thiện, điều kiện thông quan tiện lợi thực sự trở thành khu vực trọng tâm trong việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản của hai nước Việt Nam- Trung Quốc.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Sở Công thương 07 tỉnh Tây Nam Bộ đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản và thủy sản cùng với UBND TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Minh Luân

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: