Khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Mầm non Pác Bó (Cao Bằng)

Sáng ngày 5/9/2024, tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khánh thành và khai giảng Trường mầm non Pác Bó. Đây là món quà do Đại tướng Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dành tặng cho các cháu nhỏ ở xã Trường Hà. Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị tổ chức thực hiện công trình này.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng… cùng đại diện lãnh đạo huyện Hà Quảng, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhà trường.

khai giang nam hoc moi va khanh thanh truong mam non pac bo cao bang hinh 1

Công trình được khởi công từ ngày 10/6/2024 và hoàn thành vào ngày 2/9/2024. Với vai trò tổ chức thực hiện, Tập đoàn Đèo Cả đã huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công 80 ngày đêm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày khai giảng, đảm bảo điều kiện cho các em học sinh bắt đầu năm học mới theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Công trình có tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 1.800 m2, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và sinh hoạt cho hơn 150 học sinh. Trường bao gồm 3 khối nhà chính với 6 phòng học có vệ sinh khép kín, khu nhà hiệu bộ, nhà đa năng, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà bếp, nhà bảo vệ, cổng trường, sân trường và hệ thống hàng rào. Các phòng học được xây dựng khang trang.

khai giang nam hoc moi va khanh thanh truong mam non pac bo cao bang hinh 2

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng đỏ bảng hiệu Trường Mầm non Pác Bó. Ảnh: ĐC

Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, dù đây là dự án có quy mô không lớn, nhưng là một trong những dự án khó khi địa chất địa hình khu vực thực hiện dự án rất khó khăn với nhiều phiến đá cần sử dụng khoan nổ, cần công nghệ tiên tiến để xử lý đặt nền móng, thời gian thi công rất ngắn chưa đến 3 tháng, đặc biệt trong thời tiết bất lợi, mưa liên tục.

Tập đoàn Đèo Cả được giao thực hiện công trình Trường mầm non, có các hạng mục nhà chức năng, phòng nghệ thuật, bố trí cảnh quan cây xanh… để tạo môi trường xanh, đẹp, đầy đủ nhất cho các cháu học tập và phát triển toàn diện.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, sau 80 ngày quyết tâm, quyết liệt, khắc phục khó khăn, công trình đã hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

khai giang nam hoc moi va khanh thanh truong mam non pac bo cao bang hinh 3

"Tập đoàn Đèo Cả là nhà đầu tư đứng đầu liên danh thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng). Chúng tôi mong muốn góp sức mình cho sự phát triển của địa phương, xác định phải làm tốt từ những việc nhỏ thì mới hoàn thành được những công trình dự án lớn", Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nói thêm.

Ông Trần Hồng Minh - Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng xúc động bày tỏ, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan khai trường, thầy cô và các cháu thiếu nhi của trường Mầm Non Pác Bó cũng được học tập trong một ngôi trường mới to đẹp hơn, khang trang hơn.

khai giang nam hoc moi va khanh thanh truong mam non pac bo cao bang hinh 4

Theo ông Minh, tại lễ khởi công xây dựng trường vào ngày 10/6, đồng chí Tô Lâm đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng, cùng với các cơ quan, bộ ngành, mặt trận và doanh nghiệp chung tay xây dựng trường Mầm non Pác Bó trở thành trường học nông thôn kiểu mẫu, học sinh được chăm sóc tốt, trường có chỗ vui chơi, nhiều cây xanh, có nhà công vụ cho giáo viên.

Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng ghi nhận, sau chưa đầy 3 tháng thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, trách nhiệm cao, khẩn trương, chất lượng, công trình đã hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề ra, trở thành trường học nông thôn kiểu mẫu, là nơi học sinh được chăm sóc tốt, có chỗ vui chơi, nhiều cây xanh, có nhà công vụ cho giáo viên.

Tại đây, ông Sầm Minh Hồ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng với vai trò giám sát quá trình thực hiện Trường Mầm non Pác Bó, đánh giá đây là một công trình hết sức ý nghĩa, mang lại giá trị xã hội và nhân văn rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Cao Bằng nói chung, và đặc biệt là với nhân dân các dân tộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng nói riêng, nhất là các cháu thiếu nhi.

"Để có được công trình này, chúng tôi đánh giá rất cao trách nhiệm của Tập đoàn Đèo Cả, chính quyền huyện Hà Quảng, công an tỉnh Cao Bằng, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho thế hệ mầm non tại địa phương", ông Sầm Minh Hồ cho biết.

Hà Quảng là huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng, 21 đơn vị hành chính, 7 biên giới, 4 đồn biên phòng, 131 mốc giới, 6 vạn người. Huyện có khu di tích lịch sử Pác Bó, Kim Đồng và cửa khẩu Sóc Giang là vùng liên kết, đường thương mại của huyện. Hiện nay, Hà Quảng vẫn là huyện nghèo trên cả nước, đất ít, nguồn nước khan hiếm, trình độ dân trí thấp, dân thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33% trên toàn huyện. Với việc nâng cấp cơ sở giáo dục trong kế hoạch phát triển địa phương, huyện Hà Quảng phấn đấu năm 2025 không còn là huyện nghèo, đời sống người dân được cải thiện, công tác đào tạo nhân lực được nâng cao.

Bí thư Huyện uỷ Hà Quảng, bà Lê Hải Yến khẳng định, Trường Mầm non Pác Bó hoàn thành đã đáp ứng được tiến độ, kịp thời phục vụ năm học mới 2024 - 2025, với đầy đủ các hạng mục, đạt chuẩn theo quy định. Công trình có ý nghĩa đặc biệt khi có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành tặng cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng, cho cô và trò trường mầm non Pác Bó. Đây là cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục cho trẻ từ 3-5 tuổi trên địa bàn xã Trường Hà, để Trường Mầm non Pác Bó đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2025.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và đơn vị thực hiện đã trao tặng các phần quà ý nghĩa chúc mừng năm học mới cho nhà trường.

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: