Trường Mầm non Thụ Lộc: Xứng danh trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

Xác định vai trò, trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, giáo viên, Trường Mầm non Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học, chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ngày càng nâng cao.

Đến thăm Trường Mầm non Thụ Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh), chúng tôi ấn tượng từ khuôn viên đến phòng học đều khang trang và sạch sẽ, các lớp học thân thiện với nhiều màu sắc sinh động. Trẻ được tham gia và tự khám phá ở các góc hoạt động, tự chọn bạn chơi, đồ chơi yêu thích, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin khám phá, trải nghiệm và thực hành, sáng tạo.

Thật tình cờ, chúng tôi được tham gia một giờ học của lớp trẻ 5 tuổi. Các bạn nhỏ chia thành nhiều nhóm hoạt động ở các góc khác nhau. Qua quan sát, chúng tôi thấy trẻ hoạt bát và năng động; giao tiếp tiếng Việt thông thạo; thể hiện thần thái ở từng vai: chú công an, cô bán hàng, bác thợ điện,… thông qua biểu cảm trên khuôn mặt, cử chỉ, lời nói.

truong mam non thu loc xung danh truong chuan quoc gia muc do 2 hinh 1

Trường mầm non Thụ Lộc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 và đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường Mầm non Thụ Lộc được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định, với đầy đủ các trang thiết bị và cơ sở vật chất. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 9 lớp mẫu giáo với 264 học sinh. Cụ thể: Khối 5 tuổi 3 lớp mẫu giáo 88 cháu; Khối 4 tuổi 3 mẫu giáo 82 cháu; Khối 3 tuổi 3 lớp mẫu giáo 94 cháu. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gồm 28 người, trong đó cán bộ quản lý có 3 người, giáo viên có 18 người, nhân viên có 7 người, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hết lòng yêu nghề mến trẻ. Luôn nêu cao tinh thần trong công tác nâng cao chất lượng các hoạt giáo dục nhà trường.

Để công tác giáo dục được thực hiện hiệu quả, ngay từ đầu năm học, trường đặc biệt chú trọng vào thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, “Xây dựng trường học hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm” gắn với nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”. Thông qua việc được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, các cô đã xây dựng môi trường vui chơi, vận động, trong lớp và ngoài trời, tạo góc mở với mục tiêu là tạo điều kiện để trẻ được chủ động, sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non.

truong mam non thu loc xung danh truong chuan quoc gia muc do 2 hinh 2

Trường Mầm non Thụ Lộc tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”

Về công tác chăm sóc trẻ, trường luôn chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chế độ ăn, nghỉ tại trường của trẻ và thực hiện việc cân, đo, theo dõi biểu đồ nhằm phát hiện trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc béo phì để kịp thời thông báo với phụ huynh và có biện pháp chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, trường thường xuyên tổ chức các ngày lễ, hội, các hội thi trong trường để các bậc phụ huynh nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non.

Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi và nhẹ cân giảm so với đầu năm học. Cụ thể, số trẻ có cân nặng phát triển bình thường theo độ tuổi: 251/264, tỷ lệ: 95%; số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 9/264 tỷ lệ: 3,4%; Số trẻ có chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi: 250/264 trẻ, tỉ lệ: 94,7%; Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 10/264 tỷ lệ: 3,7%.

truong mam non thu loc xung danh truong chuan quoc gia muc do 2 hinh 3
truong mam non thu loc xung danh truong chuan quoc gia muc do 2 hinh 4

Nhà trường tổ chức “Bữa cơm gia đình” cho trẻ

Qua trao đổi với các cô giáo trong nhà trường, cô Trần Thị Ái cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như đổi mới sinh hoạt chuyên môn, Ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho giáo viên trong các hội thi như: Giáo viên giỏi, sáng tạo khoa học kỹ thuật… Đồng thời, có những khuyến khích kịp thời khi giáo viên tham gia và đạt các giải thưởng.

“Trong sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên thực hiện một tiết dạy theo phương pháp mới như ứng dụng phương pháp steam vào giảng dạy, sau đó tất cả các thành viên cùng thảo luận kết quả dựa trên sự hứng thú và trẻ thực hiện. Trong quá trình đó, tổ sẽ theo dõi và có những kiến nghị đề xuất khen thưởng đối với nhà trường vào cuối năm, với những giáo viên mạnh dạn dám thử, dám thay đổi và dám thực hiện”, cô Ái chia sẻ thêm.

truong mam non thu loc xung danh truong chuan quoc gia muc do 2 hinh 5

Trường Mầm non Thụ Lộc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.

Theo các giáo viên trong nhà trường, trong quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn đều có những góp ý, trao đổi rõ ràng, từ cách nhận xét đến người dự giờ nghiêm túc, có quan điểm rõ ràng. Không lấy những tiết chuyên đề làm tiết mẫu, tiết dạy hay, tiết dạy đúng mà xem đó là tiết dạy để chúng ta học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và để làm tiền đề sáng tạo cho những tiết học sau. Biến những cái hay của giáo viên khác thành cái cần của mình và bổ sung cho giờ dạy của mình trở nên hay hơn, thu hút trẻ hơn.

Cô Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng trường Mầm non Thụ Lộc cho biết: “Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát Phòng GD&ĐT huyện, sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Phù Lưu. Sự nhiệt tình, tha thiết yêu nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong công việc. Đặc biệt, được các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường nên chất lượng của trẻ ngày càng được nâng lên.

Ban giám hiệu nhà trường luôn gương mẫu trong công tác, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm, nêu gương về đạo đức cho giáo viên và học sinh, thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo viên và phụ huynh chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt chức năng tham mưu và phối hợp với các ban ngành, các tổ chức đoàn thể cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh trong địa bàn giải quyết những vấn đề còn bất cập, gây ảnh hưởng đến việc dạy và học”.

truong mam non thu loc xung danh truong chuan quoc gia muc do 2 hinh 6

Lãnh đạo chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chúc mừng nhà trường bước vào năm học mới.

Với ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp “trồng người” và tinh thần vượt khó của các cán bộ, giáo viên, nhân viên, tin rằng thời gian tới, tập thể Trường mầm non Thụ Lộc sẽ gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trần Phong

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: