Khai mạc ngày hội “Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân" năm 2026

(CLO) Sáng ngày 21/6, chương trình “Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” năm 2026 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 2000 công nhân diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Bình Dương, TP.HCM.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM; đại diện Bộ Y tế; Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Liên đoàn Lao động TP.HCM; Sở Y tế; Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM; các bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp và sự có mặt của đông đảo công nhân, người lao động.

Chương trình do Báo Lao Động, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

clo_br_2.jpg
Quang cảnh khai mạc chương trình Ngày hội “Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” năm 2026. (Ảnh: CK)
7.jpg

Với quy mô hơn 2.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM tham dự, chương trình ưu tiên hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ nghề nghiệp hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và bệnh nghề nghiệp.

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 10/1/2026 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới” và thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV vào thực tiễn cuộc sống.

6.jpg
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, sức khỏe của người lao động chính là sức khỏe của doanh nghiệp. Sức khỏe của doanh nghiệp là chỉ dấu cho sức khỏe của nền kinh tế đất nước; và sức khỏe của nền kinh tế chính là thước đo cho sự phát triển và hùng cường của quốc gia.

Do vậy, sức khỏe của người lao động luôn được Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn hết sức quan tâm. Thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền nâng cao sức khỏe, tổ chức các ngày khám bệnh, phát thuốc miễn phí, đặc biệt là hoạt động chăm lo cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động.

Đáng chú ý, trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định chi 100 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 29.000 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nghề nghiệp.

“Tiếp tục hành trình đó, chúng tôi chú trọng tăng cường công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí; đồng thời cảnh báo, nâng cao ý thức của người lao động về việc bảo vệ sức khỏe trong sinh hoạt và làm việc. Môi trường lao động phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động vì sức khỏe chính là vốn quý nhất của cả người lao động lẫn doanh nghiệp”, ông Hiểu nói.

“Hôm nay, nhiều luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến pháp luật của người lao động. Chương trình kỳ vọng sẽ giúp anh chị em công nhân biết rõ những điều được làm và không được làm; từ đó có cách ứng xử phù hợp trong quan hệ lao động, với tổ chức Công đoàn, cũng như trong các giao dịch dân sự khác. Đây cũng là cơ hội để những vụ việc, câu chuyện pháp lý vốn chưa có dịp bày tỏ của người lao động được chia sẻ với các luật sư” - ông Hiểu bày tỏ và hy vọng từ buổi tư vấn hôm nay, sẽ có nhiều câu chuyện thú vị về sự đồng hành của luật sư giúp người lao động bảo vệ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Với tinh thần đó, ông Hiểu cũng mong muốn đội ngũ y bác sĩ và lực lượng luật sư hãy xem người lao động như những người thân thiết của mình; dành trọn tình cảm và trách nhiệm để đồng hành cùng họ không chỉ trong hôm nay mà còn trên hành trình dài phía trước.

Hơn 2000 công nhân, người lao động được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

clo_br_8.jpg
clo_br_9.jpg
Các Bác sĩ trực tiếp khám mắt cho người lao động tại chương trình. (Ảnh: CK)
clo_br_12.jpg
Đông đảo công nhân, người lao động tham gia tư vấn và khám sức khoẻ miễn phí tại ngày hội. (Ảnh: CK)
clo_br_13.jpg

Các hoạt động sàng lọc được tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khoemanh.net, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

Toàn bộ kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và đồng bộ với hệ thống quản lý sức khỏe quốc gia, tạo điều kiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người lao động.

Được tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, một nội dung nổi bật của chương trình là tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân với sự tham gia của đội ngũ gần 30 luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề thiết thực liên quan đến các tình huống pháp lý gần gũi với đời sống của công nhân như: pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong quan hệ lao động.

18.jpg
17.jpg
clo_br_10.jpg
Luật sư Vũ Anh Thao hứng khởi khi trực tiếp tham gia tư vấn pháp luật cho công nhân lao động. (Ảnh: CK)

Đặc biệt, các tình huống pháp lý được xây dựng dưới hình thức tiểu phẩm tương tác và tư vấn trực tiếp nhằm giúp công nhân dễ tiếp cận, dễ hiểu và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Trong khuôn khổ chương trình, “Ngày hội công nhân” được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, truyền thông sức khỏe, tuyên truyền pháp luật, gian hàng an sinh xã hội.... Đây là dịp để công nhân, người lao động được tiếp cận các dịch vụ thiết thực, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi trong lao động.

Bên cạnh đó, tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi tại một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

clo_br_16.jpg
Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Xem thêm

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

(CLO) Nếu muốn thoát khỏi vị thế "kho nguyên liệu" của ngành công nghiệp dược liệu, Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương, chuyển từ tư duy phát triển cây thuốc sang tư duy xây dựng một nền công nghiệp dược liệu hiện đại dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hội nhập y học cổ truyền toàn cầu.

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, ngừng lưu thông và thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Nara Organics nếu phát hiện lưu hành trên thị trường Việt Nam, sau khi nhà chức trách Mỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm độc tố botulinum liên quan đến sản phẩm này.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên viết tắt: HIU Hospital) vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 372/BYT-GPHN. Đây là cột mốc quan trọng giúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo khối ngành sức khỏe theo mô hình Trường - Viện.

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(CLO) Bộ Y tế đề xuất kiện toàn hệ thống Ban quân dân y từ Trung ương đến cấp xã, đồng thời hoàn thiện mô hình cơ sở khám chữa bệnh kết hợp quân dân y nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, Quân đội và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Khẩn trương gỡ bán sữa Allernova AR trên các sàn thương mại điện tử

Khẩn trương gỡ bán sữa Allernova AR trên các sàn thương mại điện tử

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu ngừng sử dụng và thu hồi các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac (Pháp) sản xuất sau khi cơ quan y tế Pháp ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh gặp tác dụng phụ về tiêu hóa.

Người có BHYT được thêm quyền lợi, nhiều trường hợp tự đi khám vẫn được thanh toán

Người có BHYT được thêm quyền lợi, nhiều trường hợp tự đi khám vẫn được thanh toán

(CLO) Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi cho hàng triệu người tham gia. Đáng chú ý, người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế vẫn được quỹ BHYT thanh toán một phần chi phí; đồng thời nhiều mức hưởng, mức thanh toán cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Giành giật thời gian với chấn thương gãy xương đùi, nam sinh Ninh Bình hoàn thành môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giành giật thời gian với chấn thương gãy xương đùi, nam sinh Ninh Bình hoàn thành môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Chỉ một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, em Trần Đình Khiêm (18 tuổi, Ninh Bình) không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy xương đùi trái và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chấn thương nặng. Thế nhưng, nhờ ca phẫu thuật khẩn cấp cùng sự hỗ trợ của bệnh viện, nhà trường và các lực lượng chức năng, nam sinh đã kịp trở lại phòng thi để hoàn thành môn Ngữ văn sáng 11/6.

Bộ Y tế đề xuất triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026, ưu tiên nhóm yếu thế trước khi mở rộng toàn dân.

Bộ Y tế vạch lộ trình xây dựng hệ thống y tế hiện đại: Mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, thông minh và công bằng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh mới.

Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng các "siêu robot” phẫu thuật thành công hàng ngàn ca ung thư và bệnh khó

Bệnh viện Tâm Anh ứng dụng các "siêu robot” phẫu thuật thành công hàng ngàn ca ung thư và bệnh khó

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào hoạt động robot Da Vinci Xi thứ hai sau thành công hàng ngàn ca phẫu thuật, can thiệp điều trị ung thư và bệnh khó trong 1 năm. Sự kiện này đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu cùng lúc nhiều hệ thống robot phẫu thuật hiện đại bậc nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: