Khai trương trang thông tin điện tử và công bố biểu trưng Hội nghị APPF-26

Thứ sáu, 17/11/2017 21:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (17/11), tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ khai trương Trang thông tin Điện tử và công bố biểu trưng Hội nghị Thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF-26). Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF nhiệm kỳ 2017- 2018 Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai trương.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị đại biểu đã tiến hành nghi thức khai trương trang thông tin điện tử APPF-26 tại địa chỉ: http://appf26.vn và công bố biểu trưng của APPF-26.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu ấn nút khai trương Trang thông tin điện tử APPF-26

Trang thông tin điện tử APPF-26 được thể hiện bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh với các nội dung chính gồm thông điệp của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà, thông tin giới thiệu về APPF và Quốc hội Việt Nam, thông tin chung cần thiết cho đại biểu tham dự hội nghị, tài liệu, thông cáo báo chí...  Đây là kênh cung cấp thông tin chính thức về chương trình và nội dung của Hội nghị; là công cụ để Ban Tổ chức APPF-26 kết nối, tương tác và tiếp nhận thông tin, yêu cầu của nghị viện các quốc gia thành viên trong việc tổ chức Hội nghị; giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương.

Biểu trưng của APPF-26 có hình ảnh cách điệu Nhà Quốc hội Việt Nam với quốc kỳ ở trung tâm thể hiện đặc trưng của Quốc hội nước chủ nhà; đồng thời cũng thể hiện sự phát triển toàn diện và lan tỏa, gắn liền với tinh thần của chủ đề Hội nghị APPF-26. Biểu trưng này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các hoạt động thuộc khuôn khổ APPF-26.

Hội nghị APPF-26 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 18/1 đến 21/1/2018 với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì Hòa bình, Sáng tạo và Phát triển bền vững”. Chủ đề này phản ánh xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế, ngoại giao nghị viện và định hướng cho các phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị, hướng tới Tuyên bố chung khẳng định cam kết của nghị viện các nước thành viên trong hợp tác kinh tế, văn hóa và phát triển khu vực vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững. Hội nghị APPF-26 là hành động thiết thực của các nghị sỹ ủng hộ Tuyên bố Đà Nẵng về “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung” mà Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 vừa thông qua. APPF và APEC sẽ tiếp tục song hành, góp phần thúc đẩy vai trò của châu Á-Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.


PV


Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức