Khoảng 100.000 tấn phân bón Nga “mắc kẹt” tại các cảng châu Âu

(CLO) Khoảng 100.000 tấn phân bón của Nga vẫn bị chặn tại các cảng châu Âu, Dmitry Konyaev, Tổng giám đốc điều hành của nhà sản xuất phân bón Uralchem ​phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24.

Ông lưu ý rằng Uralchem ​​đã cung cấp khoảng 200.000 tấn phân bón dưới dạng viện trợ nhân đạo cho nhiều quốc gia khác nhau.

"Cho đến nay, chúng tôi đã cung cấp khoảng 200.000 tấn phân bón viện trợ nhân đạo. Địa lý khá rộng - chúng tôi thực sự đang xem xét các quốc gia và khu vực đang phát triển tình hình an ninh lương thực khó khăn nhất", ông cho biết.

khoang 100000 tan phan bon nga mac ket tai cac cang chau au hinh 1

Nga là nhà sản xuất và xuất khẩu urê lớn nhất thế giới. Ảnh: Sputnik.

Theo ước tính, Tập đoàn Uralchem ​​đã thực hiện sáu chuyến giao phân bón từ thiện cho nhiều quốc gia khác nhau. Vào tháng 12, tập đoàn đã tặng 55.000 tấn kali clorua dưới dạng giao hàng từ thiện cho Sri Lanka và phân bón cũng đã được gửi đến Malawi, Kenya, Nigeria và Zimbabwe.

Tờ Vedomosti trích dẫn dữ liệu của cơ quan thống kê EU Eurostat cho biết, nhập khẩu phân bón Nga của EU đã tăng 70% lên 1,9 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.

Chỉ riêng trong tháng 5, nhập khẩu đã tăng 5% so với cùng kỳ lên 77,4 triệu euro (83,8 triệu USD) về mặt tiền tệ và tăng 17% lên 238.400 tấn về khối lượng.

Vedomosti lưu ý, sự tăng trưởng này chủ yếu là do tăng mua phân kali và phân bón đa dinh dưỡng.

Trong khi đó, nhập khẩu phân đạm từ Nga của EU tăng 39% trong 5 tháng đầu năm 2024 và chiếm tới 57% tổng lượng mua phân bón từ Nga của khối.

Ba Lan là khách hàng mua urê hàng đầu của Nga khi nhập khẩu tăng 25% lên gần 468.000 tấn. Tiếp theo là Pháp, Đức và Italy, với mức mua tăng lần lượt là 12%, 11% và 10%.

Vedomosti lưu ý, chi phí sản xuất phân bón đã tăng vọt trên toàn khối vào năm 2022 do giá khí đốt tăng. Khi đó, gã khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga - từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU - đã giảm đáng kể xuất khẩu sang khối này sau các lệnh trừng phạt của phương Tây và vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Theo số liệu từ nền tảng Comtrade của Liên hợp quốc (LHQ) và số liệu thống kê mở, Brazil, Ấn Độ và Mỹ là những nước mua phân bón lớn nhất của Nga trong năm 2023, với tổng khối lượng là 18,5 triệu tấn – chiếm khoảng 60% tổng lượng phân bón xuất khẩu từ Nga.

Lê Na (Theo Tass)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: