Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD

(CLO) Ngày 10/10/2025, tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Tới tham dự lễ khởi công có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Hưng Yên có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo một số sở, ngành...

img_20251010_110457.jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo một số địa phương, đơn vị dự Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là trọng điểm của Hưng Yên. Lễ khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Hệ thống điện Việt Nam với đặc điểm trải dài, phân bổ phụ tải không đều, trong đó miền Bắc là một trung tâm phụ tải lớn của cả nước, chiếm khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện và không ngừng tăng lên, theo ước tính khoảng trên 10% mỗi năm. Việc đảm bảo đủ nguồn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện khu vực miền Bắc là hết sức cấp bách, đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống điện Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc do nhiều nguyên nhân đan xen về nguồn cung, hạ tầng truyền tải và cơ cấu phát triển năng lượng…

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng; Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch và điện khí.

img_20251010_110504.jpg
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tham dự lễ khởi công.

Xuất phát từ thực tiễn nói trên và từ lợi thế của tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), được Chính phủ phê duyệt là trung tâm công nghiệp, năng lượng của đồng bằng sông Hồng, đấu nối truyền tải thuận lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) đã lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình và nhận được sự ủng hộ cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của các Bộ, Ban, Ngành hữu quan ở Trung ương; được chấp thuận đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án được xác định là một trong những dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Dự án dành được sự quan tâm của 2 đối tác lớn đến từ Nhật Bản là Tokyo Gas và Kyuden và bên lề Hội nghị Bộ trưởng về hợp tác phát triển xanh Châu Á tại Nhật Bản vào ngày 26/9/2022, TTVN Group đã kí MOU với Tokyo Gas và Kyuden về việc cùng hợp tác đăng kí đầu tư thực hiện dự án.

Ngày 16/12/2023, tại Diễn đàn kinh tế doanh nghiệp đầu tư ASEAN - Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình cho liên danh 3 nhà đầu tư: Công ty Tokyo gas, Công ty Điện lực Kyuden của Nhật Bản và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/4/2025, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã bày tỏ mong muốn của Chính phủ Nhật Bản tham gia triển khai 15 dự án trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng trị giá hơn 20 tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng châu Á (AETI), Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), trong đó có dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yasushi Kuno, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần điện khí LNG Thái Bình cho biết: Dự án có công suất 1.500MW với tổng diện tích khoảng 269ha (57ha trên bờ và 212ha mặt biển) tại xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình thành lập tháng 1/2024 làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD; các bên góp vốn trong Công ty gồm: Công ty TNHH Tokyo Gas, Nhật Bản (40%); Công ty Quốc tế Kyuden, Nhật Bản (30%) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (30%). Thời gian hoàn thành: dự kiến vận hành thương mại toàn bộ 2 tổ máy trong Quý 4/2029.

Dự án gồm 02 tổ máy sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp có hiệu suất cao nhất hiện nay, nhiên liệu sử dụng chính là khí thiên nhiên hóa lỏng. Với công nghệ này, suất phát thải CO2, NOx, PM 2.5 thấp hơn nhiều so với công nghệ nhiệt điện than hiện đại USC, đồng thời không gây phát thải SO2, phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại COP 26 về việc sẽ cắt giảm phát thải ròng về ‘‘0’’vào năm 2050. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 6 - 10 tỷ kWh mỗi năm, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt trong kịch bản phụ tải tăng cao.

Dự án sẽ tạo ra khoảng 2000 việc làm trong quá trình xây dựng, hơn 300 việc làm khi đi vào vận hành thương mại, đóng góp cho ngân sách quốc gia ước tính khoảng 3000 tỷ đồng/năm trong suốt 25 năm.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực quốc tế và trong nước để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án không chỉ góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng của Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng hợp tác thành công giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch và bền vững.

Cùng với sự quyết tâm của chủ đầu tư, phát biểu tại lễ khởi công, ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng: Để đạt mục tiêu đưa dự án vào vận hành trước năm 2030, như đã nêu trong Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị, cần có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các bên liên quan, JBIC, các định chế tài chính, nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, trong đó có cơ chế mua bán điện.

"Phía Nhật Bản cam kết nỗ lực hết sức mình, đồng thời mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngài Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Ngài Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các vị lãnh đạo, để cùng hiện thực hóa dự án này – một biểu tượng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.” - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định.

img_20251010_110500.jpg
Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trụ cột để tỉnh Hưng Yên phát triển kinh tế nhanh, bền vững toàn diện là phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng; phát triển kinh tế biển bền vững với mô hình khu kinh tế tự do đa ngành đối chuẩn quốc tế trên cơ sở chuyển đổi khu kinh tế hiện có gắn với lấn biển trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới. Xây dựng trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp; hình thành chuỗi khí, điện; hydrogen, nhà máy điện. Ổn định nhiệt điện than; ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng địa nhiệt, hải lưu... Đẩy mạnh thu hút đầu tư và tiến độ triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

“Đây không chỉ là dự án năng lượng mà là dự án chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm vị thế của tỉnh Hưng Yên”- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định.

Khi đi vào hoạt động, đối với quốc gia: dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho miền Bắc, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiệt điện than, đáp ứng nhu cầu điện vào các giờ cao điểm, tăng tính linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia; đối với tỉnh: dự án sẽ tạo nguồn thu ngân sách lớn thông qua thuế, phí; tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương và vùng lân cận; hình thành trung tâm năng lượng kết hợp công nghiệp – dịch vụ – logistics; tạo sức lan tỏa trong việc thu hút đầu tư, tạo khí thế mới, động lực mới, từng bước nâng tầm vị thế về kinh tế, đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TTVN Group được thành lập ngày 19/12/2012, chủ yếu hoạt động trong 2 lĩnh vực là năng lượng và bất động sản. TTVN Group nằm trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam, đã đầu tư thành công và đưa vào vận hành thương mại 4 dự án điện năng lượng tái tạo với tổng công suất 404 MW.

Tập đoàn Tokyo Gas được thành lập năm 1885, là một trong những nhà cung cấp gas hàng đầu thế giới, có nguồn LNG ổn định do đã tham gia góp vốn vào nhiều dự án sản xuất LNG tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kyuden International Corporation thuộc Tập đoàn điện lực Kyushu thành lập năm 1999 (thuộc Top 5 của Nhật Bản về phát triển các nhà máy điện), được Điện lực Kyushu giao phát triển các dự án năng lượng trên toàn cầu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ, Tổ hợp Nhà đầu tư sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng kế hoạch và đưa Dự án COD trước 2030 như tiến độ đã đặt ra.

Xem thêm

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 18/6/2026 không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, dù giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 70 USD, giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce.

 Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

(CLO) Giá vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 17/6, trong khi bạc dao động sát mốc 70 USD/ounce. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed, nhằm tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

Tanzanite International vừa ký kết hợp tác phân phối chiến lược với 7 đại lý bất động sản F1 tại Việt Nam, đánh dấu bước đi mới trong kế hoạch phát triển thị trường cho dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm. Dự án được định vị ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực phía Nam đang tiếp tục được hoàn thiện.

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Theo Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 vừa được Tạp chí Fortune công bố, Agribank tiếp tục giữ vị trí thứ 45 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực. Đây là năm thứ ba liên tiếp Agribank góp mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng, qua đó khẳng định quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vị thế vững chắc của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trên bản đồ doanh nghiệp Đông Nam Á.

Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh vào Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026

Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh vào Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026

Ngày 17/6, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026 (Corporate Sustainability Awards CSA 2026), với hạng mục E – Tiên phong giảm thiểu rác thải, thể hiện trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh luôn gắn kết chặt chẽ với môi trường.

Bài toán xử lý bao bì sau tiêu dùng: Kinh nghiệm từ Vinamilk

Bài toán xử lý bao bì sau tiêu dùng: Kinh nghiệm từ Vinamilk

(NB&CL) Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Bảo hiểm PVI: Nâng năng suất lao động – bệ phóng cho tăng trưởng bền vững và vị thế dẫn đầu

Bảo hiểm PVI: Nâng năng suất lao động – bệ phóng cho tăng trưởng bền vững và vị thế dẫn đầu

(NB&CL) Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang đối mặt với nhiều biến động, ngành bảo hiểm phi nhân thọ cũng đang trải qua những bước chuyển mình mạnh mẽ. Thời kỳ của những cuộc đua tranh giành thị phần bằng mọi giá đã nhường chỗ cho một tư duy mới: Tăng trưởng bền vững. Với Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), định hướng này không chỉ thể hiện qua quy mô doanh thu hay vị thế dẫn đầu, mà còn được khẳng định bằng năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

GreenNode và MSB mở rộng hợp tác chiến lược, đưa AI vào vận hành sâu trong hoạt động ngân hàng

GreenNode và MSB mở rộng hợp tác chiến lược, đưa AI vào vận hành sâu trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty Công nghệ GreenNode, đơn vị AI Cloud thuộc hệ sinh thái số VNG Group, vừa ký kết biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác chiến lược. Thỏa thuận này được xem là bước đi tiếp theo của MSB trong quá trình đưa trí tuệ nhân tạo vào vận hành ở quy mô toàn ngân hàng, từ hạ tầng, nền tảng đến các ứng dụng phục vụ khách hàng và nội bộ.

Cỡ chữ bài viết: