Lãnh đạo TP HCM: "Không được chậm, không được né"
Tại điểm cầu phường An Khánh, nơi diễn ra lễ khởi công dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP; xây dựng tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; ông Nguyễn Văn Nên, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cách đó hai ngày:
“TP HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn, với phương châm nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân.”
Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng lớn đối với thành phố. Việc khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân” và khẳng định việc khởi công các dự án hôm nay chính là cam kết hành động của thành phố. Theo đó, các dự án hôm nay sẽ góp phần định hình một “siêu đô thị” tầm khu vực, với ba nền tảng cốt lõi là Không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; Hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối, dẫn dắt phát triển; Thiết chế văn hóa hài hòa giữa phát triển đương đại và giá trị lịch sử.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn: “Đây chỉ mới là bước khởi đầu.”
Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các nhà đầu tư phải phát huy tối đa năng lực, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật để mỗi công trình trở thành biểu tượng của thành phố.
Đối với các sở, ngành và địa phương, ông nhấn mạnh yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy, cách làm: chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Về phía chính quyền, TP HCM cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng mọi khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển.
“Những công trình hôm nay chính là những viên gạch cho một giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế”, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.
“Thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn”, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.
Các công trình khởi công hôm nay được kỳ vọng sẽ trở thành nền móng cho một giai đoạn phát triển mới, đưa TP HCM tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm tài chính - đô thị hiện đại hàng đầu khu vực.
Hạ tầng chiến lược và cam kết “làm đến cùng”
Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức lễ khởi công đã nhộn nhịp với sự hiện diện của đại biểu, nhà đầu tư cùng máy móc, thiết bị thi công. Cụ thể, với dự án xây dựng tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) có tổng vốn đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (THACO) tham gia nghiên cứu và triển khai.
Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cam kết tuân thủ nghiêm pháp luật, áp dụng công nghệ tiên tiến và quản trị khoa học để đảm bảo dự án vận hành an toàn, hiệu quả.
Ông cho biết doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng TP HCM xây dựng các định mức kỹ thuật, làm nền tảng cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai với chi phí tối ưu; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị.
“Với gần 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, tôi cam kết làm việc bằng tất cả tâm huyết và năng lực để đóng góp cho thành phố một hệ thống đường sắt kiểu mẫu, hiệu quả”, ông Trần Bá Dương nhấn mạnh.
Lõi hành chính - quảng trường quy mô 29.600 tỷ đồng mang dấu ấn “vì dân”
Cùng với metro, TP HCM cũng khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng một công trình mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, quy mô lớn.
Dự án được triển khai trên diện tích gần 47 ha tại lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo hình thức PPP (hợp đồng BT), do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group) làm nhà đầu tư. Khu vực này được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, tạo nên một quần thể đô thị kết nối hoàn chỉnh.
Theo ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, các dự án được khởi công hôm nay thể hiện sự bao phủ kỹ thuật rộng khắp từ giao thông, đô thị, hành chính, văn hóa, di sản, giáo dục, logistics với kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo của hệ sinh thái công trình toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu của cả nước.
"Sun Group tự hào khi được tham gia xây dựng cụm công trình Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính của thành phố. Đồng thời, triển khai dự án khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh", lãnh đạo Sun Group khẳng định.
Điểm nhấn của dự án là triết lý quy hoạch “Của Dân – Do Dân – Vì Dân”, thể hiện qua ba phân khu không gian đồng tâm.
Trong đó, khu “Của Dân” mở ra không gian công cộng ven sông rộng lớn, nơi người dân có thể đi bộ, trải nghiệm với các công trình cảnh quan, đài phun nước. Khu “Do Dân” mang ý nghĩa biểu tượng về sự nâng đỡ của nhân dân đối với bộ máy nhà nước. Còn khu “Vì Dân” là trung tâm với quảng trường quy mô lớn, Trung tâm hành chính, nhà hát và không gian tổ chức các sự kiện cấp quốc gia.
Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, lấy cảm hứng từ tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, đồng thời phục vụ mỗi ngày 1.500 - 2.000 lượt người dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Không gian này cũng được định hướng mở, tiếp nối đời sống đô thị cả ban đêm thay vì khép kín như mô hình công sở truyền thống.
Bên cạnh đó là nhà hát đa năng kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn khoảng 2.000 chỗ, cùng công viên trung tâm với mặt hồ rộng khoảng 12 ha, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động nhạc nước, pháo hoa, hình thành biểu tượng mới cho Thủ Thiêm.
Dự án có sự tham gia thiết kế của các đơn vị quốc tế như SOM, EDSA, Morphis, góp phần định hình một không gian hành chính - văn hóa hiện đại mang tầm quốc tế.