Không để hàng hóa của tỉnh này đến tỉnh kia mà như “sang quốc gia khác”

Không phải cứ lập rào cản là chống được dịch

Tại cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26/9/2021, cộng đồng doanh nghiệp một lần nữa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ rào cản làm ách tắc lưu chuyển hàng hóa giữa các địa phương; công nhận kế quả xét nghiệm, kiểm dịch một lần, cách ly một lần đối với người di chuyển giữa các địa phương.

Có thể thấy, rào cản làm ách tắc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương chính là các “Giấy phép con” hay còn gọi là “quy định riêng” được nhiều địa phương đặt ra trong khi phòng, chống dịch COVID-19 đã khiến doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn.

khong de hang hoa cua tinh nay den tinh kia ma nhu sang quoc gia khac hinh 1

“Giấy phép con” được nhiều địa phương đặt ra trong khi phòng, chống dịch COVID-19 đã khiến doanh nghiệp lao đao. Ảnh: CSGT kiểm tra giấy tờ của lái xe khi đi qua chốt kiểm soát.

Bài liên quan

Thủ tướng chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các bộ, cơ quan, địa phương

Chính phủ cùng Quốc hội đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần "3 không và 5 thật"

Khẩn trương ban hành "Hướng dẫn lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới"

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng đặt câu hỏi với các địa phương: “Lập rào cản mà người dân không có ý thức thì các đồng chí có thể gác 24/24 giờ không, có thể làm được cả tuần, cả tháng, cả năm không?”

Theo Thủ tướng, việc tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức người dân, để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”, để người dân hiểu rằng dịch bệnh nguy hiểm mới là điều quan trọng chứ không phải cứ lập rào cản là chống được dịch.

Trong văn bản 5630/UBND-DL1, Quảng Ninh yêu cầu lái xe phải âm tính PCR trước 48 giờ, khuyến khích tiêm 2 mũi; Người từ tỉnh khác về phải đủ cả 2 điều kiện này. Nếu ở tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 phải cách ly 14 ngày + 7 ngày tại nhà.

Vào tối ngày 25/9/2021, sau khi ghi nhận tại một số địa phương còn để xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt ở khu vực có chốt kiểm dịch. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến khâu tiêu thụ hàng nông sản của người dân, đồng thời làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu giám đốc các sở GTVT kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo chủ tịch UBND tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm dịch và chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.

Câu chuyện ách tắc trong vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm dịch không phải là cá biệt khi tháng 8/2021, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đích danh 8 địa phương đặt ra “giấy phép con” gây cản trở, ách tắc lưu thông hàng hóa gồm: Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Bạc Liêu.

khong de hang hoa cua tinh nay den tinh kia ma nhu sang quoc gia khac hinh 2

Nông sản là mặt hàng cần đảm bảo quá trình vận chuyển, lưu thông nhanh để tiêu thụ.

Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, thời gian qua, việc điều hành của một số địa phương còn thiếu sâu sát, cứng nhắc, chưa kịp thời, dẫn tới ùn tắc, ứ đọng trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. Trong khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu bảo đảm không đứt gãy trong sản xuất, lưu thông. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có địa phương, có thời điểm, đã vận dụng máy móc, dẫn tới ách tắc.

Phó Thủ tướng lấy ví dụ: Có tỉnh đặt ra quy định xe chở hàng phải sang tải, “sang xe, đổi tài xế”, làm mất thời gian, gây ùn ứ, “xe chở mấy trăm con lợn, hàng nghìn con gà mà sang tải thì doanh nghiệp làm sao sống nổi!”. “Có địa phương cứng nhắc đến mức người ta chở con giống về thả, để tái đàn mà cũng không cho vào”.

Tạo sự bình đẳng trong lưu thông hàng hóa đối với các doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận về vấn đề trên, Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, chuyện các địa phương ban hành “Giấy phép con” không chỉ khiến các doanh nghiệp bức xúc mà cả Thủ tướng, các cơ quan quản lý Nhà nước đều bức xúc bởi Thủ tướng đã có chỉ đạo rõ ràng nhưng cuối cùng sự việc này vẫn tồn đọng.

“Đúng là Chính phủ giao cho các địa phương có trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn của mình nhưng không vì thế mà địa phương đặt ra những giấy phép con, những cơ chế riêng để kiểm tra làm ách tắc lưu thông. Rất nhiều doanh nghiệp người ta chở container hàng từ thủy hải sản cho đến các mặt hàng xuất khẩu mà cứ giữ người ta 5 ngày, 3 ngày thì người ta chết chứ sống thế nào được”, Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nói.

khong de hang hoa cua tinh nay den tinh kia ma nhu sang quoc gia khac hinh 3

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh. Ảnh: Kiều Trang

“Doanh nghiệp thì kêu mấy tháng nay rồi mà rõ ràng những giấy phép con làm chậm thời gian, nguy cơ gây hư hỏng hàng xuất khẩu, điều đó là không thể chấp nhận được. Các địa phương phải biết thương doanh nghiệp, thương người dân chứ Chính phủ nói một đằng, xuống địa phương gây khó dễ thì không ổn”- ông Đinh Trọng Thịnh bức xúc.

Theo ông Thịnh, thời gian tới, Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng, các Ban Chỉ đạo do Thủ tướng thành lập phải kiên quyết trong làm việc để thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Các Tổ Công tác phải đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương. Trường hợp nào còn để ách tắc thì phải xử lý nghiêm, không để tồn tại kéo dài.

“Rõ ràng chỉ đạo từ Chính phủ xuống phải làm thông suốt, các Đoàn kiểm tra phải làm gắt gao để buộc các địa phương phải thực thi chính sách một cách thống nhất, phải thực hiện số hóa một cách tối đa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh, chứ không phải là hàng nhập cũng tắc mà hàng xuất cũng tắc như thế này được” Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc Thủ tướng chỉ đạo lập các bộ, cơ quan, địa phương lập Tổ Công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” (Tổ công tác) do Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu, Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, đối với các địa phương khi thành lập Tổ Công tác việc đầu tiên là phải có văn bản chỉ đạo và thống nhất trong toàn địa bàn của mình. Đó là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải có các kế hoạch để lắp đặt các trạm quét mã QR Code để tiết kiệm một cách tối đa cho hoạt động lưu thông hàng hóa.

“Bây giờ là thời đại công nghệ số rồi thì các địa phương phải áp dụng mạnh mẽ. Người ta đã có chứng nhận về an toàn sức khỏe, chứng nhận về vận tải, đầy đủ giấy tờ về hàng hóa thì phải cho người ta thông qua. Như vậy mới tiết kiệm được thời gian, đỡ ách tắc. Chúng ta đang bằng mọi giá để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như là để phục hồi nền kinh tế”, ông Thịnh nêu rõ.

khong de hang hoa cua tinh nay den tinh kia ma nhu sang quoc gia khac hinh 4

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, các địa phương phải áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Ông Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng, Chủ tịch UBND các tỉnh phải tổ chức các đội, nhóm để kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các điểm chốt, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo cho phòng chống dịch.

“Doanh nghiệp của tỉnh nào cũng thế chứ đừng nghĩ mỗi doanh nghiệp của tỉnh mình thì tạo điều kiện, phải có sự bình đẳng như nhau giữa các doanh nghiệp. Chứ không phải doanh nghiệp tỉnh ngoài vào thì như vào một quốc gia khác. Doanh nghiệp tỉnh ngoài đi qua các trạm kiểm soát của tỉnh mình thì làm khó dễ người ta thì không được”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Nhấn mạnh tính chủ động của các địa phương, Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, địa phương phải làm chặt ở để đảm bảo an toàn dịch bệnh nhưng phải thúc đẩy lưu thông hàng hóa, không cần đến lúc Chính phủ tuyên bố nới rộng giãn cách thì mới thực hiện. Việc nới lỏng giãn cách hay không là do các địa phương phải nắm được tình hình, diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp kiểm soát, mở lại sản xuất kinh doanh.

Quốc Trần

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: