Không kịp hồ sơ riêng, thí sinh sẽ mất suất vào đại học trước giờ G

(CLO) Hàng loạt trường đại học đồng loạt mở cổng xét tuyển sớm và chốt hạn ngay trong tháng 6 khiến không ít thí sinh có nguy cơ mất cơ hội nếu chậm chân.

Kỳ tuyển sinh đại học 2026 chưa bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng chung, nhưng cuộc đua nộp hồ sơ đã âm thầm “tăng nhiệt”.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh mới chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống chung.

Tuy nhiên, với các phương thức xét tuyển riêng như xét tuyển thẳng, học bạ, kết hợp, hay sử dụng chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT…), thí sinh buộc phải hoàn tất hồ sơ tại từng trường từ trước đó.

Thực tế cho thấy, “điểm rơi” thời hạn của nhiều trường lại nằm rất sớm. Gần 40 trường đại học phía Bắc đã mở cổng đăng ký, phần lớn nhận hồ sơ từ tháng 5 và kết thúc trước hoặc quanh mốc 20/6.

Chứng chỉ IELTS được nhiều ý kiến đánh giá là công cụ chuẩn hóa quốc tế, hỗ trợ quá trình học đại học.
Trong bối cảnh lịch tuyển sinh phân tán, thí sinh được khuyến cáo chủ động lập bảng theo dõi thời gian của từng trường, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ, minh chứng từ sớm để tránh bỏ lỡ cơ hội.

Nhiều mốc thời gian dày đặc như: Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ từ 25/5 đến trước 17h ngày 20/6; Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội kết thúc ngày 15/6; Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội dừng nhận hồ sơ ngày 20/6; Học viện Tài chính khép lại xét tuyển kết hợp từ 7/6...

Đáng chú ý, có những trường “đóng sổ” cực sớm. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kết thúc nhận hồ sơ trước 16/5, thậm chí một số trường đã hoàn tất xét tuyển ưu tiên ngay từ cuối tháng 4. Trong khi đó, chỉ số ít trường kéo dài đến đầu tháng 7.

Trong bối cảnh lịch tuyển sinh “mỗi nơi một kiểu”, rủi ro lớn nhất không nằm ở điểm số mà ở thời hạn. Chỉ cần bỏ lỡ một mốc đăng ký riêng, thí sinh coi như mất quyền xét tuyển ở phương thức đó, dù đủ điều kiện.

Cùng lúc, quy chế tuyển sinh 2026 siết chặt hơn: Thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm tổ hợp mới được đăng ký; số nguyện vọng tối đa giảm còn 15; riêng ngành Sư phạm bắt buộc nằm trong 5 nguyện vọng đầu. Những thay đổi này khiến việc tính toán chiến lược và bám sát lịch từng trường trở thành yếu tố quyết định.

Xem thêm

Báo động lỗ hổng bảo vệ dữ liệu cá nhân

Báo động lỗ hổng bảo vệ dữ liệu cá nhân

(CLO) Nhiều chuyên gia cảnh báo tình trạng mua bán, rò rỉ dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, trong khi hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn không ít khoảng trống, chưa theo kịp tốc độ phát triển của môi trường số và các mô hình kinh doanh dữ liệu xuyên biên giới.

Mùa thi và những đứa trẻ kiệt sức: 'Nỗi sợ lớn nhất không phải điểm thấp, mà là làm bố mẹ thất vọng'

Mùa thi và những đứa trẻ kiệt sức: 'Nỗi sợ lớn nhất không phải điểm thấp, mà là làm bố mẹ thất vọng'

(CLO) Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Thu Quỳnh là học sinh lớp 9 ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Ngôi trường em đăng ký dự thi là Trường THPT Hiệp Hòa số 3, chỉ cách nhà hơn 1,5km, nhưng với cô học trò nhỏ lúc này, cánh cổng trường cấp 3 công lập dường như xa hơn bao giờ hết.

Khởi động chiến dịch 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', kỳ vọng tạo làn sóng yêu nước với 700 triệu lượt tiếp cận

Khởi động chiến dịch 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', kỳ vọng tạo làn sóng yêu nước với 700 triệu lượt tiếp cận

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động Hành trình và chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với quy mô toàn quốc, kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với ít nhất 700 triệu lượt tiếp cận.

Cỡ chữ bài viết: