Kiểm toán nhà nước chủ động thích ứng với kiểm toán chính quyền địa phương hai cấp

Từ ngày 01/7, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách, tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị. Thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, Kiểm toán nhà nước cũng có những đổi thay mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện quyết liệt nhằm giảm tầng nấc trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ với tinh thần “địa phương quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Từ đó tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của chính quyền địa phương; phân bổ kết hợp các nguồn lực kinh tế, tạo không gian phát triển, tạo nền tảng, sức bật cho đất nước; giảm biên chế, tiết kiệm chi hành chính và ngân sách, tăng chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội.

Mô hình tổ chức bộ máy mới không chỉ tinh gọn, mà còn hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, số hóa và gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới. Mô hình mới còn mở rộng không gian phát triển cho các đơn vị hành chính mới, phát huy vai trò dẫn dắt của các vùng động lực kinh tế; kết hợp hài hòa, hợp lý các đơn vị hành chính miền núi, đồng bằng với nơi có biển, các đơn vị cũng được sắp xếp theo vị trí liền kề gắn với định hướng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau.

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới với 3.321 xã/phường và 34 tỉnh/thành phố, tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng của địa phương trong thực hiện chủ trương, yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã được ghi nhận tại nhiều nơi trên cả nước.

gn1.jpg
Kiểm toán ngân sách địa phương là một nhiệm vụ quan trọng của Kiểm toán nhà nước. Ảnh: H.THOAN

Theo ông Hoàng Văn Lương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Kiểm toán nhà nước), mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành có nghĩa là các xã/phường/đặc khu tiếp nhận hầu hết chức năng quản lý tài chính công, tài sản công từ cấp huyện trước đây.

Thực tế này dẫn tới phạm vi kiểm toán phải mở rộng đáng kể, từ 696 huyện lên hơn 3.321 xã/phường/đặc khu trên toàn quốc. Cùng với đó, Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 vừa được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2025 cũng quy định rút ngắn thời hạn phải trình phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước khoảng 6 tháng. Vì vậy, thời gian thực hiện các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương cũng phải kết thúc sớm.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, việc triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 cũng như việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác kiểm toán. Vì vậy, các đơn vị trong toàn Ngành cần đặc biệt quan tâm và có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa để tránh lúng túng, khó khăn trong xây dựng, triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tinh thần tích cực, chủ động thích ứng với bối cảnh mới đã được Kiểm toán nhà nước thúc đẩy từ sớm. Ngay từ khi Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) đang trong quá trình dự thảo, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã kịp thời ban hành Quyết định số 856/QĐ-KTNN ngày 10/6/2025 về việc thành lập Tổ công tác do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng làm Tổ trưởng để làm việc với các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực về phương án kiểm toán ngân sách địa phương sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

gn0.jpg
Phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước mở rộng đáng kể sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: H.THOAN

Yêu cầu đề ra đối với Tổ công tác là tập trung lắng nghe ý kiến, nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản, sớm tổng hợp, đề xuất phương án kiểm toán hợp lý, báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy và Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Qua đó thể hiện rõ tinh thần khẩn trương, linh hoạt của Kiểm toán nhà nước và cũng là bước đi chiến lược, đảm bảo hoạt động kiểm toán được tổ chức khoa học, hiệu quả khi mô hình chính quyền địa phương vận hành theo hai cấp.

Ông Hoàng Văn Lương khẳng định, Kiểm toán nhà nước sẽ luôn chủ động, linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ kiểm toán để phù hợp với mô hình tổ chức mới của các địa phương; nỗ lực đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán luôn thông suốt./.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: