Kiên Giang đầu tư 35 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị sản xuất, phát sóng truyền hình

Thứ bảy, 18/09/2021 06:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị kỹ thuật, phục vụ sản xuất chương trình, quản lý, lưu trữ, phát sóng truyền hình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang với nguồn vốn đầu tư công trung hạn bằng ngân sách tỉnh là 35 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư là trang bị các thiết bị kỹ thuật mới, phục vụ cho sản xuất chương trình truyền hình bằng công nghệ tiên tiến, nhằm từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý, phát sóng chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành truyền hình trong nước trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

kien giang dau tu 35 ty dong mua sam trang thiet bi san xuat phat song truyen hinh hinh 1

Toà nhà sản xuất chương trinh phát thanh, truyền hình tỉnh Kiên Giang.

Dự án đầu tư thuộc nhóm C với tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh là 35 tỷ đồng, cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các trang thiết bị được đầu tư bổ sung là trang thiết bị ghi hình tại phim trường tổng hợp, thiết bị phục vụ quản lý và kiểm duyệt nội dung phát sóng, thiết bị ghi hình lưu động, thiết bị tổng khống chế truyền hình bằng công nghệ mới…

Hiện nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang có 1 kênh phát thanh FM, tần số 99.4 Mhz, 2 kênh truyền hình (KG và KG1) phát sóng bằng công nghệ truyền dẫn kỹ thuật số mặt đất, phủ sóng cả nước. Ngoài ra, Đài còn có cổng thông tin điển tử với tên miền kgtv.vn, phát trực tuyến (online) chương trình phát thanh, truyền hình, cung cấp thông tin hàng ngày; lưu trữ các chương trình phát thanh, truyền hình đã phát sóng, nhằm phục vụ nhu cầu xem lại (offline) của khán, thính giả trong và ngoài nước.

Đài phát thanh và Truyền hình Kiên Giang được thành lập từ năm 1977 theo Quyết định của UBND tỉnh. Tôn chỉ - mục đích của Đài là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của Nhân dân Kiên Giang.

Trải qua gần 45 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã tích cực và kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của công chúng.

Đồng thời đài cũng làm tròn trách nhiệm phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của ngành phát thanh, truyền hình Việt Nam.

Hồng Phúc

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo