Tham dự kỳ họp có các ông: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên.
Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và kết quả xác nhận tư cách đại biểu. Theo đó, cùng với cử tri cả nước, cử tri Thái Nguyên đã tích cực tham gia bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,97%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 10 đại biểu Quốc hội, 59 đại biểu HĐND tỉnh và 1.882 đại biểu HĐND cấp xã.
Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành những hành động thiết thực, hiệu quả; khẩn trương rà soát, cập nhật và xác định rõ định hướng phát triển của tỉnh, gắn với không gian phát triển mới, phát huy vai trò là trung tâm về công nghiệp, đào tạo, khoa học, công nghệ của vùng.
Nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Thái Nguyên cần chú trọng công tác quy hoạch; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông, hạ tầng số, khu công nghiệp và đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; hoàn thiện cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả các nguồn lực.
Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quyết sách; bảo đảm các nghị quyết sát thực tiễn, được triển khai hiệu quả và có giám sát chặt chẽ. Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, tỉnh cần sớm ban hành đầy đủ quy chế, quy định, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV sẽ phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm, tạo nền tảng cho một nhiệm kỳ thành công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2031.
Trong khuôn khổ phiên họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.
Cụ thể, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Đỗ Đức Công; bà Trần Thị Lộc; ông Đồng Văn Lưu và bà Mai Thị Thúy Nga.
Kỳ họp cũng nghe Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc thành lập các Ban của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thực hiện quy trình bầu chức danh Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các khu vực trên địa bàn.
Kết quả, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Nguyễn Linh, bà Nguyễn Thị Loan, ông Dương Văn Lượng và ông Nông Quang Nhất.