Kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Hội Nhà báo Bình Dương

Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “tiếp tục nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, ngày 4/7/2016 Thường trực Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (BCH HNBVN), Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và BCH Hội Nhà báo Bình Dương đã có buổi làm việc về những vấn đề liên quan đến công tác Hội.

(CLO) Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “tiếp tục nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, ngày 4/7/2016 Thường trực Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (BCH HNBVN), Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và BCH Hội Nhà báo Bình Dương đã có buổi làm việc về những vấn đề liên quan đến công tác Hội.

IMG_4570
Quang cảnh buổi làm việc kiện toàn Tổ chức bộ máy Văn phòng Hội Nhà báo Bình Dương

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hữu Phước, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương; Nguyễn Quang Hiệp, Ủy viên BCH HNBVN, Chủ tịch Hội Nhà báo Bình Dương, Tổng Biên tập Báo Bình Dương; Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên BCH HNBVN, Trưởng ban Công tác HNBVN cùng đại diện Tỉnh ủy Bình Dương và Hội Nhà báo Bình dương…

Những năm qua, Hội Nhà báo Bình Dương đã phối hợp và chủ động tham mưu với các ngành có liên quan như Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin & Truyền thông cùng các cơ quan báo đài góp ý kiến xây dựng cũng như sửa đổi Luật Báo chí và ban hành nhiều chủ trương chính sách, pháp luật về báo chí cũng như xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Hội Nhà báo Bình Dương luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng chính trị, lý luận, pháp luật, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nghiệp vụ cho những người làm báo trong tỉnh. Hàng năm, Hội triển khai thực hiện đề án Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí chất lượng cao cũng như Giải Báo chí của các ngành đến với hội viên. Năm 2015, Hội đã tổ chức được Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết lần 1.

Qua 12 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư, Hội Nhà báo Bình Dương đã có những bước tiến đáng kể, góp phần thiết thực cùng với các cấp, ngành quản lý, chỉ đạo công tác báo chí tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song so với yêu cầu xây dựng tổ chức Hội và hoạt động báo chí, Hội Nhà báo Bình Dương vẫn còn những mặt hạn chế, chưa phát huy hết tiềm lực của một tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội - báo chí vào hàng đầu cả nước.

Về nguyên nhân chưa phát huy hết khả năng, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: “Bình Dương là một trong hai tỉnh của cả nước chưa được quan tâm thực hiện đúng các quy định về tổ chức bộ máy văn phòng Hội Nhà báo cấp tỉnh. Dù là một tỉnh có số Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang sinh sống, công tác và hoạt động trên địa bàn khá đông, gần 300 hội viên (gấp 2 lần bình quân cả nước) nhưng Văn phòng chỉ có 2 định biên, không được duyệt cấp kinh phí hoạt động hàng năm. Trong khi đó, theo thống kê của Hội Nhà báo Việt Nam, bộ máy Văn phòng Hội Nhà báo các tỉnh, thành trên cả nước đều có 05 đến 07 biên chế, định biên hoặc hợp đồng dài hạn được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách lương, bảo hiểm theo luật lao động hiện hành, đồng thời được tỉnh cấp kinh phí hoạt động hàng năm từ một đến hai tỷ đồng”.

Đại diện Hội Nhà báo Bình Dương đề nghị với Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương: “Giải quyết phụ cấp cho 01 Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách; giải quyết chế độ, chính sách cho 01 cán bộ Chánh văn phòng, 01 Kế Toán, 01 Văn thư kiêm thủ quỹ và 01 cán bộ phụ trách nghiệp vụ thi đua khen thưởng, ...”.

IMG_4594
Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam thăm Phòng Truyền hình Online Báo Bình Dương

Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Phước ghi nhận: “Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi đánh giá cao công việc của Hội Nhà báo Bình Dương trong thời gian qua. Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương giao cũng như công việc của địa phương. Khó khăn đầu tiên của Hội Nhà báo Bình Dương là chưa có biên chế, thiếu nhân sự, dẫn đến thiếu những hoạt động như mong muốn. Tôi ghi nhận và sẽ làm báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu cho Ban Thường vụ để giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh, tôi đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Đề án về việc tăng biên chế cho văn phòng các cấp Hội Nhà báo Việt Nam theo Thông báo số: 294/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ”.

Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn Hội Nhà báo đã ghé thăm Phòng Truyền hình Online của báo Bình Dương.

Thái Sơn

Xem thêm

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Cỡ chữ bài viết: