Kon Tum: Công ty điện gió lấn chiếm hàng trăm nghìn m2 đất rừng và đất nông nghiệp để làm dự án

(CLO) UBND tỉnh Kon Tum xác định, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật lấn chiếm hàng trăm nghìn m2 đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật Đăk Glei.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Ngọc Sâm – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật (có trụ sở tại thôn Lanh Tôn, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei) - chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật Đắk Glei. Đây là nhà máy điện gió có tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1.890 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kon Tum xác định, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã có 2 hành vi vi phạm là chiếm đất nông nghiệp và chiếm đất rừng sản xuất.

Cụ thể, trước đó vào ngày 11/10 đoàn liên ngành, địa phương gồm Sở TN&MT tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND các xã Đắk Môn, Đăk Kroong, Đăk Dục, Đăk Nông và Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật tiến hành kiểm tra thực tế đã phát hiện Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật chiếm đất nông nghiệp với diện tích 89.800m2.

Trong đó tại huyện Đăk Glei là 61.400m2, tại huyện Ngọc Hồi với diện tích 28.400m2, để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật Đăk Glei tại các xã Đăk Môn, Đăk Kroong, huyện Đăk Glei và các xã Đăk Dục, Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng phát hiện Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã có hành vi chiếm 155.700m2 đất rừng sản xuất để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật Đăk Glei ở các xã Đắk Môn, Đăk Kroong (huyện Đăk Glei).

Thời gian thực hiện hành vi chiếm đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023.

kon tum cong ty dien gio lan chiem hang tram nghin m2 dat rung va dat nong nghiep de lam du an hinh 1

Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật mắc nhiều sai phạm khi thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật Đắk Glei (Kon Tum)

Căn cứ vào những hành vi trên, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật với số tiền 380 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 422 triệu đồng. Tổng số tiền phải nộp cho hình thức phạt chính và biện pháp khắc phục hậu quả là hơn 800 triệu đồng.

Trước đó vào đầu tháng 11, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật hơn 170 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, công ty đã không gửi báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi không đầy đủ thông tin dự án, tiến độ. Dự án khởi công xây dựng mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình đã được phê duyệt. Ngoài ra, chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình và lưu trữ không đầy đủ danh mục tài liệu.

Tính tới thời điểm kiểm tra, lập biên bản, hồ sơ nghiệm thu của Nhà máy điện gió chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: