Sáng 14/11, Bộ trưởng Lương Tam Quang dự Lễ khai mạc ALAWMM 13 với sự hiện diện và phát biểu chào mừng của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., khẳng định tầm quan trọng của hợp tác tư pháp – pháp luật trong việc duy trì môi trường ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật trong khu vực.
Ngay sau Lễ khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đại diện các nước ASEAN đã tham dự Lễ ký Hiệp định ASEAN về dẫn độ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng tham gia chứng kiến sự kiện quan trọng này. Trước khi được thông qua, dự thảo Hiệp định đã trải qua 14 cuộc họp đàm phán giữa các quốc gia thành viên, hướng tới hài hòa hóa hệ thống pháp luật về dẫn độ trong toàn khối.
Việc ký Hiệp định ASEAN về dẫn độ tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, giúp các quốc gia thành viên phối hợp truy bắt và dẫn độ đối tượng phạm tội nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả hơn.
Hiệp định không chỉ nâng cao năng lực hợp tác xử lý tội phạm xuyên biên giới mà còn củng cố uy tín của ASEAN như một khối gắn kết, chủ động và có trách nhiệm trong quản trị an ninh – tư pháp khu vực, qua đó tăng cường niềm tin của cộng đồng quốc tế và các đối tác chiến lược.
Tăng cường hợp tác an ninh – thực thi pháp luật Việt Nam – Philippines
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với ông Eduardo Manahan Año, Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Philippines. Tại cuộc trao đổi, hai bên đánh giá toàn diện những diễn biến quốc tế và khu vực có tác động tới an ninh quốc gia của mỗi nước, đồng thời rà soát kết quả hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật thời gian qua.
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Cố vấn An ninh quốc gia Philippines thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong bảo vệ an ninh quốc gia và xử lý những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đang nổi lên; phối hợp bảo đảm an ninh cho các đoàn cấp cao hai nước sang thăm và làm việc.
Hai bên cũng nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data). Đồng thời, Philippines và Việt Nam sẽ hỗ trợ nhau trong đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, ghi nhận nỗ lực của cơ quan đại diện trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, hỗ trợ công dân và đồng hành cùng các hoạt động đối ngoại của Việt Nam tại sở tại.