Kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ thông qua Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Thứ năm, 16/07/2020 15:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự kiến, dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có báo cáo về tình hình triển khai dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, theo Nghị quyết 406 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) nằm trong chương trình điều chỉnh luật, pháp lệnh của năm 2020.

Về nội dung của dự án luật này, theo ông Nguyễn Nhật, phạm vi điều chỉnh Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) gồm 4 nhóm chính đã được đánh giá tác động trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, đó là: Hoàn thiện pháp lý về quy tắc đường bộ; Hoàn thiện khung pháp lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Hoàn thiện khung pháp lý về phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Hoàn thiện khung pháp lý trong vận tải đường bộ.

Các nhóm chính sách này đã được Bộ Tư pháp thẩm định, đa số các ngành, thành viên Chính phủ thông qua, được Ủy ban Quốc phòng - An ninh đánh giá, phù hợp với chủ trương đổi mới của Đảng, phù hợp với hiến pháp và pháp luật. Quá trình triển khai dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) được thực hiện đúng quy trình của luật ban hành, văn bản pháp luật năm 2015- Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Vẫn theo ông Nguyễn Nhật, theo dự kiến, dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội thảo luận, đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ thông qua Luật. Bộ GTVT đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật, lấy ý kiến nhân dân bằng việc đăng tải trên cổng thông tin Chính phủ, cổng thông tin Bộ GTVT.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, ngày 17/6, Bộ tiếp tục tiếp thu ý kiến và có văn bản gửi bộ ngành tiếp tục lấy ý kiến. Dự kiến 20/7/2020, Bộ Tư pháp tổ chức họp hội đồng thẩm định dự án Luật này. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT sẽ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và trình Chính phủ vào tháng 7/2020.

Cho ý kiến về báo cáo của Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu đề nghị Chính phủ và các cơ quan thẩm tra chú ý về những chính sách hiện hành trong luật này.

"Bây giờ Bộ Công an đề xuất Luật An ninh trật tự giao thông thì phạm vi, đối tượng điều chỉnh của hai luật này có liên quan đến nhau hay không, đề nghị Chính phủ cho ý kiến rất rõ", Phó Chủ tịch Uông Chung Lưu nói.

Thế Vũ

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức