Ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2027 – 2030

Chiều 24/4, tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam diễn ra Hội nghị sơ kết 01 năm phối hợp sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát và Lễ ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2027 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam dự và chủ trì hội nghị và Lễ ký kết.

dai-bieu-du-le-ky-chuong-trinh.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu dự hội nghị và Lễ ký kết.

Tham dự sự kiện có đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND; đồng chí Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc VKSND tối cao; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam: Đỗ Đức Hoàng, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Quyền; đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, cùng lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu sơ kết 01 năm Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND đã chúc mừng VTV có một chương trình chính luận điều tra thật sự hấp dẫn, là mảng ghép đầy đủ trong bức tranh tổng thể tuyên truyền về các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương, góp phần tuyên truyền đậm nét về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nơi mà trước đây thông tin chưa được lan toả mạnh mẽ.

dc-tbt-phat-bieu.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu sơ kết 01 năm Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho biết: Báo Bảo vệ pháp (BVPL) là đầu mối kết nối, điều phối, tổ chức nội dung tuyên truyền của ngành KSND và Đài THVN, trực tiếp là Ban Chuyên đề - khoa giáo. Báo BVPL trực tiếp tham gia giới thiệu, lựa chọn đề tài, cung cấp hồ sơ, tư liệu; hỗ trợ kết nối phỏng vấn nhân vật; tham gia duyệt kịch bản chương trình, thẩm định nội dung pháp lý, hoàn thiện nội dung, để mỗi chương trình phát sóng không chỉ là thông tin phản ảnh thống thường, mà có giá trị tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, có sức lan toả mạnh mẽ.

Chương trình đã lựa chọn cách tiếp cận trực diện, gần gũi; trong đó kể những câu chuyện bằng ngôn ngữ truyền hình hiện đại, sinh động, nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan và chuẩn mực pháp lý. Từ việc cận cảnh những gương mặt của người yếu thế vui mừng, xúc động khi nhận tờ Giấy khai sinh, nhờ Viện kiểm sát vào cuộc, để viết tiếp giấc mơ cuộc đời; đến việc lột tả những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong các đại án tham nhũng, lãng phí - thể hiện như những thước phim cuốn hút, góp phần cảnh tỉnh, răn đe trong xã hội. Chương trình đã và đang trở thành món ăn tinh thần của hàng triệu khán giả, chờ đến giờ vàng kênh VTV1 của thứ Năm hàng tuần bật tivi xem, hoặc theo dõi qua các nền tảng số.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, cấp uỷ, chính quyền và Viện kiểm sát các địa phương. Cảm ơn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Phòng Truyền hình Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, cùng Ban Chuyên đề - Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua áp lực, chỉ trong 1 tháng cùng phối hợp xây dựng, hoàn thiện format chương trình, tổ chức sản xuất những số đầu tiên, để kịp lên sóng đúng kế hoạch và có thành quả như hôm nay.

"Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thủ trưởng, Lãnh đạo 2 cơ quan VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam; khi có quyết tâm chính trị cao, khát vọng cống hiến, với cách làm đúng và sự phối hợp chặt chẽ, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa và giá trị nhân văn sâu sắc. Chúng tôi, những người làm báo của ngành Kiểm sát nhân dân, cùng nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban và đội ngũ phóng viên, biên tập viên dày dạn kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm cao của Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng và tạo dấu ấn đậm nét của Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” trong giai đoạn phát triển mới" - đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Theo đó, việc ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2027 – 2030 làm căn cứ để hai bên xây dựng chương trình, kế hoạch và các điều kiện bảo đảm để thực hiện tốt, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên sóng truyền hình Quốc gia và trên nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia; bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện, tích cực, hiểu biết lẫn nhau, trên tinh thần trách nhiệm và có tính xây dựng cao, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp qua chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” và các hình thức phối hợp thiết thực, hiệu quả khác nhằm tuyên truyền việc Viện kiểm sát thực hiện thí điểm tố tụng dân sự công ích, chuyển đổi số và một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn 2027 – 2030.

VKSND tối cao giao Báo Bảo vệ pháp luật, Đài Truyền hình Việt Nam giao Ban Chuyên đề - Khoa giáo làm đầu mối cùng phối hợp xây dựng kế hoạch, xác định nội dung công tác tuyên truyền, ký kết thực hiện các nội dung và bảo đảm kinh phí phục vụ tuyên truyền cụ thể trong từng năm; giao Báo Bảo vệ pháp luật tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao và Ban Chương trình tham mưu cho lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam phân công nhiệm vụ, công việc phối hợp cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam cử đầu mối phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật và các đơn vị thuộc VKSND tối cao theo kế hoạch chung hai bên ký kết. Các cơ quan, đơn vị chức năng của VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình và kế hoạch cụ thể từng năm hoặc theo nhiệm vụ cụ thể.

vien-truong.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 01 năm phối hợp sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát và Lễ ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2027-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 01 năm phối hợp sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát và Lễ ký, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam với vị thế mới là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng giám đốc; trực tiếp là đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc và Lãnh đạo Ban Chuyên đề - Khoa giáo; cảm ơn tập thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và ê-kíp sản xuất đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Báo Bảo vệ pháp luật xây dựng và triển khai Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”.

Sau một năm triển khai, Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”, một sản phẩm báo chí có giá trị và ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước chuyển tích cực trong tư duy, phương thức và hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành KSND đã đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, chương trình đã cụ thể hóa hiệu quả chủ trương phối hợp giữa Lãnh đạo 02 ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam, được ký kết thực hiện trong giai đoạn 2025-2026, hình thành một kênh tuyên truyền chính thống, hiện đại về ngành Kiểm sát trên sóng đài truyền hình quốc gia, có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.

Từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền về ngành KSND, qua đó nâng cao rõ rệt tính hấp dẫn và sức thuyết phục của sản phẩm báo chí. Chương trình đã lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, lấy thực tiễn hoạt động công tố, kiểm sát làm trung tâm; lấy các vụ án, vụ việc cụ thể làm chất liệu. Từ đó kể những câu chuyện chính luận pháp luật bằng ngôn ngữ truyền hình hiện đại, sinh động, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm tính khách quan, chuẩn mực, sự hấp dẫn, thuyết phục.

Chương trình đã góp phần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân; phản ánh sinh động vai trò của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ công lý; bảo vệ lợi ích của Nhà nước; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ người yếu thế, lan toả hình ảnh đẹp về ngành Kiểm sát nhân dân.

Dư luận và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân cho rằng, cùng với bộ phim “Lằn ranh”, chưa bao giờ hình ảnh cán bộ kiểm sát, với màu áo thiên thanh được xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình quốc gia và rất gần gũi với công chúng như thời gian qua.

Chương trình khẳng định vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo và nòng cốt là Báo Bảo vệ pháp luật trong việc kết nối, điều phối, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn Ngành. Bên cạnh đó là sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Chuyên đề - Khoa giáo và ê kíp của chương trình đã thể hiện rõ năng lực phối hợp liên ngành ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” thu hút sự quan tâm, đón nhận của đông đảo công chúng báo chí đối với một lĩnh vực vốn được coi là khó tiếp cận; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành KSND.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với vị thế mới và tầm quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác phối hợp của hai ngành trong thời gian tới cần được nâng lên tầm cao mới, với sự chủ động, sắc bén và có chiều sâu hơn nữa.

Nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ Chương trình phối hợp giữa 2 ngành giai đoạn 2025 – 2026 và triển khai thực hiện tốt Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2027 – 2030.

tgd-nguyen-thanh-lam.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 01 năm phối hợp sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát và Lễ ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2027-2030. .

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu: Sau một năm triển khai hợp tác, chúng tôi thực sự trân trọng và đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã cùng nhau xây dựng. Mối quan hệ phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam và VKSND tối cao không chỉ dừng lại ở việc sản xuất nội dung, mà đã trở thành một quá trình đồng hành chặt chẽ, trách nhiệm và đầy tâm huyết.

Trong năm qua, chúng ta đã cùng cho ra đời hai sản phẩm rất thành công. Chuyên mục “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” với thời lượng 10 phút mỗi tuần đã phản ánh trực diện, sinh động hoạt động của ngành Kiểm sát. Và, series phim truyền hình “Lằn ranh” đã tạo được tiếng vang lớn, với trung bình 3,5 triệu khán giả theo dõi mỗi tập, thời gian xem trung bình đạt tới 26 phút – gần như trọn vẹn thời lượng phát sóng. Tập cao nhất ghi nhận hơn 7 triệu lượt xem và giữ chân gần 5 triệu khán giả trong từng phút phát sóng – những con số rất ấn tượng, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, những kết quả này mang ý nghĩa sâu sắc đối với cả hai bên. Đối với ngành Kiểm sát, các chương trình đã góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của ngành trong hệ thống tư pháp, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, chống oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Với VTV, không chỉ có thêm những nội dung chất lượng mà còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất trách nhiệm, sâu sát từ lãnh đạo VKSND tối cao, đặc biệt trong quá trình thẩm định kịch bản và phản biện nội dung.

“Bước sang năm hợp tác thứ hai, chúng ta cũng đứng trước những thách thức mới khi kỳ vọng của khán giả ngày càng cao. Tuy nhiên, đây cũng chính là động lực để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, cùng nhau nâng tầm chất lượng nội dung, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hơn nữa cho xã hội”, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nói.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bên, cũng như sự nỗ lực của Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chuyên đề - Khoa giáo và các đơn vị tham gia thực hiện. Đồng chí Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tin tưởng rằng, với nền tảng đã được xây dựng, mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Trước khi thực hiện nghi thức ký kết hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam, giai đoạn 2027-2030, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phối hợp, sản xuất, phát sóng Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát.

ky-ket.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài THVN ký Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2027-2030.
le-ky-chuong-trinh-truyen-thong.jpg
Lễ ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa VKSND tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2027 – 2030 diễn ra thành công tốt đẹp.
bang-khen-tang-vtv-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 19 cá nhân thuộc VTV đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".
tang-bang-khen-vtv.jpg
Đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng các cá nhân thuộc VTV đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".
tang-bang-khen-cua-vtv-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng Bằng khen cho 16 tập thể thuộc VKSND tối cao đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".
bang-khen-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 cá nhân thuộc VKSND tối cao đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát".
tham-vtv-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và lãnh đạo các đơn vị tham quan trường quay hiện đại của Đài Truyền hình Việt Nam.
tham-vtv-2.jpg
Lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao chụp ảnh cùng các Biên tập viên, MC Đài Truyền hình Việt Nam.
chup-luu-niem.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Cỡ chữ bài viết: