Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch xã ở Hà Tĩnh vì giao đất sai thẩm quyền

(CLO) Ông Phan Văn Lịch, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 -2016) bị Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do thiếu trách nhiệm dẫn đến cấp đất sai thẩm quyền cho một số hộ dân.

Ngày 12/1, thông tin từ Đảng ủy xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, BTV Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành Quyết định, Đảng ủy xã ban hành thông báo về việc thi hành kỷ luật; xem xét, xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo và cán bộ, công chức xã Xuân Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 -2016, do vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước, bán đất trái thẩm quyền.

Bài liên quan

Nghi Xuân - Hà Tĩnh: Xã bán đất trái thẩm quyền, dân 15 năm "dài cổ" chờ cấp sổ đỏ

Huyện Nghi Xuân yêu cầu cấp “sổ đỏ” cho người dân

Nhiều cán bộ xã bị xem xét kỷ luật sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận

ky luat canh cao nguyen chu tich xa o ha tinh vi giao dat sai tham quyen hinh 1

Trụ sở UBND xã Xuân Yên, nơi nhiều cán bộ từng công tác dính líu đến việc bán đất trái thẩm quyền.

Theo đó, ông Phan Văn Lịch, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Yên (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2004 đến 2015) bị  Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân ban hành Quyết định số 245-QĐ/HU  thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Lý do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện không đầy đủ các kết luận, quyết định của cấp trên dẫn đến cấp đất sai thẩm quyền cho một số hộ dân trong giai đoạn 2004-2009.

Ông Nguyễn Văn Tri, nguyên là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2004-2009, thành viên tham gia họp xét, giao đất ở sai thẩm quyền phải chịu một phần trách nhiệm. Là người được phân công trực tiếp giao đất thực địa cho nhiều trường hợp, trong đó có việc giao đất cho các trường hợp để đổi đất làm đường giao thông không đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã có Thông báo số 325-TB/HU về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tri. Theo đó, ông Tri vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng đã quá thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định nên không ban hành quyết định kỷ luật.

Ông Nguyễn Đình Lượng, đảng viên, công chức Kế toán - Ngân sách Thị trấn Tiên Điền. Trong thời gian làm công chức Kế toán-Ngân sách xã Xuân Yên giai đoạn 2004-2018, là thành viên tham gia họp xét, giao đất ở sai thẩm quyền, đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu thu, chi, quản lý, sử dụng tiền cấp đất sai thẩm quyền. Sai phạm trên đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng đã quá thời hiệu kỷ luật nên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Yên đã có Thông báo số 10-TB/ĐU về việc không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lượng.

Ông Nguyễn Xuân Đích, đảng viên, nguyên cán bộ họp đồng địa chính xã giai đoạn 2004 – 2006. Trong thời gian trên, ông Đích đã vi phạm trong việc tham mưu xét, giao đất sai thẩm quyền cho 16 hộ dân. Sai phạm trên đến mức phải xem xét kỷ luật nhưng đã quá thời hiệu nên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Yên đã ban hành Thông báo số 09-TB/ĐU về việc không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đích.

ky luat canh cao nguyen chu tich xa o ha tinh vi giao dat sai tham quyen hinh 2

Vì xã bán đất trái thẩm quyền nên nhiều hộ dân đến nay chưa được cấp giấy CNQSD đất.

Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh "Nghi Xuân - Hà Tĩnh: Xã bán đất trái thẩm quyền, dân 15 năm “dài cổ” chờ cấp sổ đỏ”. Nội dung phản ánh việc có hơn chục hộ dân ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ tiền mua đất của xã, nhưng 15 năm trôi qua họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ, bởi UBND xã Xuân Yên bán đất trái thẩm quyền. Người dân càng bức xúc hơn khi đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm.

Ngày 13/4/2021, UBND huyện Nghi Xuân ban hành văn bản số 570/UBND-TNMT về việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình cá nhân. Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Xuân Yên rà soát lại toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai đăng ký theo quy định tại Khoản 1, Điều 95, Luật Đất đai 2013.

Trường hợp các hộ đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai đăng ký theo quy định, UBND các xã hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện kê khai đăng ký theo mẫu 04a/ĐK, Thông tư số 24/2014-TT/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nộp các giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng (nếu có).

Sau khi người sử dụng đất kê khai; UBND xã phân loại, xem xét từng hồ sơ cụ thể, nếu đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ và người sử dụng đất có nhu cầu cấp GCNQSDĐ, Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, lập các thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã trình cấp có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Trần Phong

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: