Kỳ thi “khắc nghiệt nhất trong đời” của học viên bác sĩ nội trú VinUni

(CLO) Để trở thành những học viên bác sĩ nội trú (BSNT) đầu tiên của trường Đại học VinUni, 19 ứng viên xuất sắc đã trải qua kỳ thi được mô tả là “khắc nghiệt nhất trong đời”.

Kỳ thi cũng cho thấy cách tuyển sinh và đào tạo mang tính đột phá của trường đại học tinh hoa, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ BSNT tại Việt Nam.

Cửa hẹp từ lúc nộp hồ sơ  

Trở thành BSNT là ước mơ của mọi sinh viên ngành Y nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới bởi đây được xem là “cuộc đua” giữa những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Mỗi năm, chỉ có 5 - 10% sinh viên y khoa tốt nghiệp đủ điều kiện thi BSNT và mỗi người cũng chỉ được thi một lần duy nhất trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học sức khỏe (trường ĐH VinUni) giới thiệu về chương trình đào tạo Bác sỹ nội trú trong ngày khai giảng.

Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học sức khỏe (trường ĐH VinUni) giới thiệu về chương trình đào tạo Bác sỹ nội trú trong ngày khai giảng.

Theo BS. Nguyễn Văn Lành, học viên BSNT khóa I của VinUni, không phải ai cũng có hồ sơ đủ “bề dày” để đáp ứng các điều kiện mà trường đại học tinh hoa đưa ra. Cựu sinh viên Trường Đại học Tân Tạo từng tham gia và có nhiều nghiên cứu được công bố tại các hội thảo quốc tế uy tín như: Hội thảo về can thiệp tim mạch tại Busan, Hàn Quốc (2017), Hội nghị tim mạch thế giới Trường Thành tại Trung Quốc (2019), hay Đại hội Tim mạch toàn quốc (2018). Không những thế, vị bác sĩ sinh năm 1996 còn là đồng tác giả của gần chục bài báo khoa học và sách chuyên ngành về y khoa. 

Từ khi còn là sinh viên y khoa, BS. Nguyễn Văn Lành đã có bề dày thành tích nghiên cứu khi tham gia vào trở thành diễn giả của nhiều Hội nghị khoa học quốc tế uy tín

Từ khi còn là sinh viên y khoa, BS. Nguyễn Văn Lành đã có bề dày thành tích nghiên cứu khi tham gia vào trở thành diễn giả của nhiều Hội nghị khoa học quốc tế uy tín

Cùng sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước, tốt nghiệp Đại học Wyoming (Mỹ) chuyên ngành Vi sinh trước khi trở về Việt Nam theo học ngành Y, BS. Nguyễn Văn Việt Thắng cho rằng VinUni đào tạo BSNT theo chương trình chuẩn của Đại học Pennsylvania (xếp hạng 16 thế giới theo bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds 2021 và là nơi có trường Y lâu đời và danh tiếng nhất nước Mỹ), giảng viên chính trong chương trình cũng là các bác sĩ đầu ngành đến từ Mỹ nên ngay từ vòng nộp hồ sơ đã đòi hỏi ứng viên phải là người toàn diện, từ năng lực chuyên môn, tiếng Anh đến tư duy và hành động.

“Vòng hồ sơ chiếm tới 30% số điểm nên tôi đã phải đầu tư rất nhiều cho bài luận bằng tiếng Anh. Phải giới thiệu được mình là ai, có mục tiêu và định hướng nghề nghiệp rõ ràng ra sao. May mắn là tôi có nền tảng về Vi sinh và có lợi thế về tiếng Anh sau 4 năm học tại Mỹ”, tân học viên BSNT VinUni chia sẻ.

Khó nhất trong mọi kỳ thi

Trong số gần 250 ứng viên đủ điều kiện nộp hồ sơ, sau sàng lọc, chỉ có 73 người được bước vào vào vòng thứ 2 - thi IFOM (International Foundations of Medicine) nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng của một bác sĩ xem có đạt theo chuẩn quốc tế hay không.

IFOM do Hội Kiểm tra chất lượng Y khoa quốc gia Hoa Kỳ (NBME) tổ chức. Đây cũng là đơn vị tổ chức kỳ thi USMLE nhằm tìm kiếm người nước ngoài đạt chuẩn Mỹ để phục vụ cho nền y tế của xứ cờ hoa.

Từng tham gia nhiều kỳ thi cả ở Việt Nam và Mỹ, BS. Nguyễn Văn Việt Thắng vẫn phải thốt lên “Đây là kỳ thi khó nhất từ trước đến nay”. Đề thi do NBME ra và đánh giá gồm 160 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài trong 4 tiếng liên tục. Cả 160 câu đều là các ca lâm sàng, đòi hỏi thí sinh phải đưa ra chẩn đoán, chỉ định xét nghiệm hoặc phác đồ điều trị chính xác chứ không phải lý thuyết suông.

“Với thời gian 4 tiếng, chỉ đọc đề thôi đã không đủ, nên ngoài kiến thức sâu rộng về tất cả các lĩnh vực thì phải có kinh nghiệm và chiến lược làm bài”, BS. Việt Thắng cho biết.

Là người đạt điểm IFOM cao nhất, nằm trong top 1% thế giới (khi so sánh với hơn 5.600 thí sinh khắp thế giới tham gia thi IFOM trong 5 năm qua), BS. Lương Mộng Vũ Ánh cũng phải “hoảng” khi nhắc lại thử thách khắc nghiệt nhất trong đời này.

Không chỉ sở hữu tấm bằng đỏ y khoa với điểm tổng kết cao “ngất ngưởng” 8,34, BS. Lương Mộng Vũ Ánh còn lọt top 1% thế giới Kỳ thi đánh giá kiến thức y khoa căn bản quốc tế (IFOM).

Không chỉ sở hữu tấm bằng đỏ y khoa với điểm tổng kết cao “ngất ngưởng” 8,34, BS. Lương Mộng Vũ Ánh còn lọt top 1% thế giới Kỳ thi đánh giá kiến thức y khoa căn bản quốc tế (IFOM).

Từng có dự định tìm kiếm cơ hội làm việc tại Mỹ, ngay từ năm thứ 3, chàng sinh viên người Huế đã dành thời gian luyện thi USMLE. Với thành tích đáng nể 256/270 điểm kỳ thi USMLE step 1 và 260/280 điểm kỳ thi USMLE step 2 khi vẫn đang là sinh viên và từng làm bài thi thử trên website của NBME nhưng BS. Vũ Ánh vẫn “sốc” khi thi IFOM vào VinUni.

“Khác với kỳ thi BSNT của Việt Nam, thi nội thì không hỏi về ngoại-sản và ngược lại, đồng thời cũng không có câu hỏi về tâm thần hay y học gia đình, đề thi IFOM lần này đánh giá kiến thức tổng quát trong tất cả các lĩnh vực. Ai chủ quan cho rằng thi vào trường Việt Nam đề sẽ dễ thì chắc chắn trượt”, thủ khoa IFOM Việt Nam 2020 nhận định.

Điểm cao top 1% thế giới vẫn trượt

Tuy cũng đạt điểm IFOM trong top 1% thế giới như Vũ Ánh nhưng có thí sinh vẫn trượt do không qua được vòng phỏng vấn với các giáo sư VinUni, vòng thi cuối cùng và cũng là quan trọng nhất nhằm khắc họa bức chân dung hoàn thiện của từng người. Các ứng viên phải trải qua 3 lượt phỏng vấn trong 60 phút, một lượt với giáo sư người Việt và 2 lượt bằng tiếng Anh với các giáo sư Mỹ.

Phỏng vấn cũng là cách tuyển sinh BSNT tại Mỹ và được xem là một điểm sáng của chương trình BSNT tại VinUni khi kết hợp nhiều yếu tố để chọn ứng viên, thay vì chỉ dựa vào một kỳ thi duy nhất trên giấy vốn chỉ đánh giá được thí sinh qua điểm số. Đặc biệt, vòng phỏng vấn chiếm tới 40% tổng điểm nên sẽ khuyến khích các ứng viên chú trọng rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và lãnh đạo.

BS. Việt Thắng cho rằng BSNT là người tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân nên kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống là đặc biệt quan trọng. Thậm chí, để hiểu đầy đủ về con người của từng ứng viên từ đó đánh giá mức độ phù hợp với chuyên ngành họ lựa chọn, các giáo sự VinUni đã đặt những câu hỏi mà ít người nghĩ tới nhất.

“Phần phỏng vấn thực ra cũng không đáng sợ, nó giống như những cuộc trò chuyện hơn, nhưng tôi rất bất ngờ khi được hỏi về sở thích nghe nhạc bolero của mình. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về chủ đề này”, BS. Việt Thắng kể lại.

Là người nghiên cứu rất kỹ về kỳ thi BSNT tại Mỹ, BS. Vũ Ánh cũng nhận thấy nét tương đồng trong kỳ sát hạch tại VinUni khi đề cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của ứng viên - điều hoàn toàn không có trong các kỳ thi tại Việt Nam.

“BSNT là đầu mối của quy trình khám chữa bệnh, phải tiếp xúc và phối hợp với nhiều người, từ bệnh nhân tới y tá, điều dưỡng nên tại Mỹ đầu điểm này còn chiếm tới 50%. Ở khía cạnh này, rõ ràng VinUni đang đi trước một bước để hướng tới chuẩn quốc tế”, cựu sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế khẳng định.   

VinUni là đối tác quốc tế đầu tiên mà Đại học Pennsylvania (Mỹ) phối hợp triển khai chương trình đào tạo BSNT theo chuẩn Mỹ. Ngoài các giáo sư do Pennsylvania biệt phái hoặc giảng dạy từ xa, các giảng viên tham gia chương trình BSNT của VinUni đều được Penn kèm cặp, đào tạo. Bên cạnh đó, học viên BSNT VinUni còn được các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tại Vinmec (bệnh viện thực hành duy nhất tại Việt Nam hiện nay đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế JCI và một số bệnh viện công lập đầu ngành (như BV Nhi TW và BV Trung ương Quân đội 108) kèm cặp khi đi luân khoa tại các cơ sở này. Đội ngũ giảng viên thực hành này đều phải trải qua các khoa huấn luyện giáo dục lâm sàng do Penn trực tiếp tổ chức. 

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: