Kỳ tích cứu sống cô bé làng Nủ được vinh danh là sự kiện tiêu biểu của Bệnh viện Bạch Mai

(CLO) Bệnh viện Bạch Mai đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2024. Đáng chú ý, kỳ tích cứu sống cô bé làng Nủ đã được vinh danh là 1 trong 10 sự kiện này.

Theo đó, 50 ngày chiến đấu ngoan cường với tử thần để giành giật sự sống cho cô bé làng Nủ - nạn nhân của bão Yagi - là một kỳ tích của tập thể thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai nói riêng và của ngành Y tế nói chung.

Rạng sáng ngày 11/9/2024, cô bé Thảo Ngọc được chuyển viện vào Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hết sức nguy kịch. Ngày 15/9/2024, TS.BS Đào Xuân Cơ đã kết nối, mời chuyên gia người Nhật là GS.TS Hashimoto trực tiếp tới bệnh viện hội chẩn cùng các y bác sĩ, chuyên gia.

ky tich cuu song co be lang nu duoc vinh danh la su kien tieu bieu cua benh vien bach mai hinh 1

Việc cứu sống cô bé - nạn nhân của lũ quét ở làng Nủ là một kỳ tích trong y học (ảnh nguồn Bệnh viện Bạch Mai).

Suốt 4 ngày rửa lọc phổi, dịch từ phổi của bệnh nhân vẫn đục ngầu bùn cát. Tất cả cùng bàn bạc đưa ra phác đồ tối ưu, các giải pháp cứu chữa hai lá phổi và sự thương tổn nghiêm trọng của các cơ quan khác trong cơ thể yếu ớt của bệnh nhi.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân liên tục được lọc máu, thở máy, thông khí nhân tạo, nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng để lấy sạch đất đá, lấy dịch tìm vi khuẩn, xét nghiệm nấm, truyền kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch, được theo dõi sát sao từng thông số cận lâm sàng… để có những phác đồ, chiến lược và xử trí phù hợp với diễn biến bệnh, trong đó có những phác đồ lần đầu thực hiện với bệnh nhân nhi.

Trong lễ tiễn bệnh nhân ra viện ngày 1/11/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh: Việc cứu sống em bé Thảo Ngọc là một kỳ tích của Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành Y tế.

Bên cạnh câu chuyện cứu sống cô bé làng Nủ, Bệnh viện Bạch Mai cũng đánh giá cao việc vận động thành công ca hiến mô, bộ phận cơ thể người và triển khai ca ghép tạng từ người chết não; Thành lập chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, bệnh nhân L.T.S (nam, 36 tuổi) được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn ngoại viện. Với chẩn đoán chảy máu dưới nhện mức độ nặng lan tỏa trong não, sau 10 ngày tận tâm tận lực dùng các phương pháp tối ưu để cứu bệnh nhân, nhưng bệnh nhân hôn mê sâu dần và có nguy cơ chết não.

Bệnh viện đã giải thích về tiên lượng với người nhà người bệnh và trao đổi về chương trình hiến mô, bộ phận cơ thể người với ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

Sau khi chứng kiến gia đình người bệnh bày tỏ nguyện vọng được hiến mô, tạng để cứu người, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành các thủ tục pháp lý với sự chỉ đạo và đồng hành của Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia, người bệnh được đánh giá chết não theo quy trình nghiêm ngặt lấy và ghép tạng.

Hơn 100 thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế chia thành 4 kíp đã tiến hành phẫu thuật lấy tạng người bệnh để chuyển giao cho người nhận. Cuộc chuyển giao sự sống đã cứu sống 1 bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, 2 bệnh nhân suy thận và 1 bệnh nhân suy gan, tất cả đều trong tình trạng thấp thỏm tính từng ngày sống.

Việc vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người thành công tại Bệnh viện Bạch Mai đã góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc “Cho đi là còn mãi” tới cộng đồng và thúc đẩy việc thành lập Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Bạch Mai, mở ra những triển vọng mới về khoa học và nghĩa cử cao đẹp cứu người, nối dài sự sống, đem lại những cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Ngoài ra, việc điều trị thành công ca bệnh đặc biệt hiếm gặp thứ 10 trên thế giới - Pemphigus á u cũng được vinh danh. Cụ thể, Khoa Da liễu Bệnh viện Bạch Mai đã điều trị thành công cho ca bệnh hiếm gặp thứ 10 trên thế giới. Sau gần 200 ngày với 2 đợt nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Quốc Trình mắc bệnh Pemphigus á u đồng thời có khối u lớn sau phúc mạc kích thước khoảng 136x65x131mm đã được cứu sống và điều trị thành công.

Việc tìm ra căn bệnh Pemphigus á u đã gặp nhiều khó khăn, nhưng việc điều trị bệnh lại càng là một thách thức vô cùng lớn, cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, nhiều chuyên gia đầu ngành. Với chẩn đoán Pemphigus á u, điều trị khối u là một trong những bước tiên quyết để điều trị bệnh.

Tuy nhiên, do tổn thương da trợt rộng, thể trạng suy kiệt nên bệnh nhân không đủ sức khỏe để bước vào một cuộc đại phẫu. Hội đồng hội chẩn toàn viện thống nhất sẽ điều trị tổn thương da ổn, đồng thời nâng cao thể trạng cho bệnh nhân Trình trước khi phẫu thuật.

Có thời điểm bệnh nhân và gia đình đã bỏ cuộc, bày tỏ nguyện vọng xin về nhà. Tuy nhiên, trước tính mạng của chàng trai còn quá trẻ, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai quyết tâm động viên bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và động viên nhau đồng lòng tới cùng để cứu bệnh nhân trở lại với cuộc sống.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: