(CLO) Hàng loạt sự cố bữa ăn học đường xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy những lỗ hổng chưa được lấp đầy trong công tác kiểm soát thực phẩm. Khi việc giám sát còn mang tính hình thức và trách nhiệm chưa rõ ràng, nguy cơ mất an toàn vẫn âm ỉ, kéo dài.
(CLO) Không thể bảo vệ bữa ăn học sinh bằng vài cuộc kiểm tra báo trước hay vài bản cam kết treo trên tường. Phải siết từ gốc: Kiểm dịch thật, truy xuất thật, thanh tra đột xuất thật, công khai thật và xử lý thật nặng cả người buôn bán lẫn người có chức trách tiếp tay.
(CLO) Sau khi đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị phát hiện có liên quan đến bữa ăn học đường, ngành giáo dục Hà Nội lập tức yêu cầu các trường rà soát khẩn, báo cáo nhanh tình hình an toàn thực phẩm, trấn an phụ huynh.
(CLO) UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp nhằm siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong môi trường học đường, sau vụ việc gây lo ngại tại một trường mầm non.
(CLO) Trước nỗi lo gần 300 tấn lợn bệnh có thể lọt vào bữa ăn học đường, nhiều phụ huynh Hà Nội đã dậy từ tờ mờ sáng, trực tiếp đến cơ sở cung ứng suất ăn để “mục sở thị” từng khâu từ nguồn nguyên liệu, tem truy xuất đến quy trình chế biến nhằm kiểm chứng độ an toàn cho bữa ăn của con em mình.
(CLO) Con số 3.600 con heo bệnh (gần 300 tấn thịt) không chỉ gióng lên hồi chuông về lỗ hổng kiểm soát, mà còn khiến phụ huynh bàng hoàng: Những thực phẩm đã vào bữa ăn của trẻ liệu có thực sự an toàn?
(CLO) Liên quan đến vụ việc gần 300 tấn lợn bệnh bị phát hiện tuồn vào thị trường, trong đó có bếp ăn trường học tại Hà Nội đang gây chấn động dư luận. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa khẳng định: "Đây không còn là lỗ hổng quản lý, mà là biểu hiện của sự cấu kết, trục lợi trên sức khỏe cộng đồng và cần xử lý nghiêm khắc ở mức cao nhất".
(CLO) Hơn 2.900 trường học tại Hà Nội được yêu cầu rà soát toàn bộ nguồn cung thực phẩm bán trú sau khi cơ quan công an triệt phá đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh quy mô lớn.
(CLO) Hình ảnh cho rằng bữa cơm bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Gia Lai) khiến học sinh bị đói được đăng lên mạng đã có nhiều lời lẽ nặng nề như “dã man”, “rút ruột” khiến nhà trường chịu nhiều áp lực. Trước sự việc trên, trường này đã kiến nghị mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.
(CLO) Một số trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai bất ngờ thông báo tạm dừng bán trú, khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trước sự việc trên, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản gửi UBND phường, đề nghị chấn chỉnh hiệu trưởng nhà trường.
(CLO) Trước phản ánh của phụ huynh về việc thực phẩm đưa vào bếp ăn có dấu hiệu ôi thiu, Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đã khẩn cấp dừng tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 17/10 và chấm dứt hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn Nhật Anh.
(CLO) Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội về bữa cơm bán trú 27.000 đồng tại Trường Tiểu học Phú Cát (phường Phú Xuân, TP Huế) được phụ huynh phản ánh là "lèo tèo" không đảm bảo dinh dưỡng.
(CLO) Ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đã có thư xin lỗi gửi đến phụ huynh và học sinh sau sự cố liên quan đến chất lượng bữa ăn trưa ngày 6/10 tại trường.
(CLO) Ngày 20/9, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương, Lâm Đồng) Nguyễn Thái Quỳnh Nga ký thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho học sinh, bắt đầu từ 22/9.
(CLO) Tối 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc phụ huynh tố cáo Trường tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương, Lâm Đồng) sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng trong bữa ăn bán trú của học sinh.
(CLO) Sau bữa trưa bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, Hưng Yên), 41 học sinh cùng một giáo viên phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài.
(CLO) Không chỉ giảm gánh nặng cho phụ huynh, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh còn trao quyền đặc biệt cho cha mẹ được trực tiếp giám sát từng khẩu phần, từng bữa ăn của con ngay tại trường.
(CLO) Năm học 2025 – 2026, Trường Tiểu học Khánh Thượng (xã Ba Vì, Hà Nội) sẽ triển khai bữa ăn bán trú cho 640/680 học sinh, tăng gần gấp ba lần so với năm ngoái.
(CLO) Trước thông tin một số trường tiểu học thông báo dừng bán trú khiến phụ huynh lo lắng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và khuyến khích duy trì mô hình bán trú trong năm học 2025 – 2026.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa trình phương án hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn trong năm học 2025-2026.