Làm sao để nhân viên trường học yên tâm cống hiến với nghề?

(CLO) Việc nhân viên trường học nhận lương ít ỏi, đa số có mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, công việc lại vất vả đang là điều bất cập tồn tại lâu nay.

Hiện nay, cùng với công tác đổi mới giáo dục thì áp lực công việc đối với nhân viên trường học như văn thư, nhân viên thiết bị trường học, thư viện,  y tế... càng ngày càng tăng.

Thật khó để liệt kê hết những công việc hàng ngày của họ phải làm, bởi nhu cầu phát sinh công việc của nhà trường ngày càng nhiều, đặc biệt là việc đổi mới trong quản lý nhà trường, số hóa và nhiều đòi hỏi càng cao, càng chuyên nghiệp từ phía nhà quản lý và phụ huynh.

Ngược lại với áp lực công việc thì đội ngũ nhân viên trường học lại chưa được đánh giá cao trong công việc, khoản tiền lương nhận được hàng tháng thấp.

Thậm chí, nhiều người trình độ cử nhân nhưng cũng chỉ hưởng lương cao đẳng, trung cấp. Chính vì điều đó, nhiều năm qua, những người công tác ở vị trí việc làm là nhân viên trường học luôn chịu nhiều thiệt thòi, họ luôn mang trong mình tâm lý tự ty, tự nhận mình là “con nuôi” của ngành giáo dục.

lam sao de nhan vien truong hoc yen tam cong hien voi nghe hinh 1

Công việc nhân viên trường học đòi hỏi cần mẫn, tận tụy và nhiều áp lực công việc (ảnh minh họa, nguồn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc).

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, cô Huỳnh Thị Thùy Trang, hiện công tác văn thư tại Trường Tiểu học Thuận Thành, Thành phố Huế chia sẻ, công việc của cô ngày làm 8 tiếng không được nghỉ hè. 18 năm công tác, vào ngành 2006 nhưng lương hiện tại cô nhận được 5,8 triệu đồng. “Em bằng Đại học nhưng chuẩn bị xuống ăn lương trung cấp” – cô Trang bùi ngùi chia sẻ.

Nhân viên trường học hiện không có phụ cấp nghề

Hiện nhiều ngành nghề được áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngoài mức lương theo hệ số, khu vực, chức vụ, vượt khung thì đều được hưởng thêm phụ cấp ngành+ phụ cấp thâm niên nghề với mức tổng phụ cấp được hưởng từ 20% đến 50% thậm chí 90% ( nhà giáo 50% ưu đãi + 39% TNN…) Riêng chỉ có các nhân viên trường học  như ( Kế toán, thư viện, văn thư, bảo vệ HĐ68…) lại không được hưởng bất kỳ một khoản chế độ phụ cấp nào ngoài lương.

Cũng chung niềm tâm sự, cô Nguyễn Thị Lê, công tác tại Trường THPT Đắk Mil, Đắk Nông chia sẻ nhiều nỗi niềm. Đã hơn 10 năm nay làm công tác thiết bị thí nghiệm trường học nhưng thu nhập thì không đủ trang trải cuộc sống.

Khi vào biên chế, cô được hưởng lương đại học nhưng hiện làm công tác thiết bị trường học nên cô Lê hưởng lương cao đẳng. “Các ngành nghề khác được thăng hạng nhưng với thiết bị trường học chỉ có bậc lương cao đẳng và không được thăng hạng” – cô Lê kể.

Với cô Lê, cô chỉ mong muốn mình và đồng nghiệp có một đồng lương đủ sống. Thu nhập làm sao tương xứng với đóng góp để cô lo toan cho cuộc sống, nuôi dạy con cái. Đồng lương như hiện nay thực sự rất chật vật, cống hiến 14 năm nhưng cố Lê chỉ được 5,9 triệu đồng/tháng. 

Mong muốn được thăng hạng

Nhiều viên chức Thiết bị -Thí nghiệm mong muốn được xem như các nhóm ngành khác. Việc thăng hạng và xếp lương đại học cho nhân viên thiệt bị, bởi hiện tại nhiều viên chức thiết bị - thí nghiệm có bằng đại học nhưng vẫn chưa được thăng hạng và hưởng lương Đại học là một thiệt thòi lớn đối với họ.

Liên quan đến nhân viên trường học, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Phạm Thị  Lê Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, công tác văn thư, thiết bị, y tế... trường học nằm trong nhóm nhân viên trường học.

Đối với nhân viên thiết bị trường học, họ phải quản lý toàn bộ thiết bị. Hiện nay, một trường có đông lớp học, giáo viên nên công việc rất nhiều.

Còn văn thư thì cũng không kém vì hồ sơ sổ sách hàng ngày phải cập nhật. Trường có hàng trăm giáo viên thì việc lấy thiết bị để giảng dạy là hàng ngày.

Do đó, việc cập nhật lấy thiết bị, trả thiết bị, rồi chăm sóc, sắp xếp, vào sổ ghi chép và cả trên phần mềm nên rất vất vả. Không chỉ vậy, ngoài làm việc nhân viên thiết bị thí nghiệm hầu hết họ còn làm kiêm nghiệm nhiều việc.

Cũng theo bà Hằng, các nhân viên trường học đa số phải làm kiêm nhiệm. Hiện nhân sự các trường rất thiếu nên nhân viên văn thư phải kiêm nhiệm thêm thiết bị trường học hoặc nhân viên y tế. Công việc như vậy nhưng lương theo bậc lương nhân viên nên rất thấp.

“Nói chung họ rất vất vả, lương chỉ khoảng giao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Hầu hết, phải trực từ sáng sớm đến muộn. Văn thư thực hiện đánh máy các văn bản chỉ đạo, thư đi, thư đến, nộp báo cáo, lưu trữ các văn bản...

Thực ra, những nhân viên trường học phải kiêm nhiệm nhiều việc trong trường, còn nhiều việc sai vặt nữa nên họ rất vất vả” – cô Hằng cho biết thêm.

Lo lắng mất việc?

Theo bản mô tả vị trí việc làm thì đến tháng 7/2024 trong thông tư 19/2020 không có vị trí cho nhóm Thiết bị Tiểu học? Vậy vị trí việc làm viên chức thiết bị cấp Tiểu học sẽ đi về đâu nếu không được chuyển đổi vị trí việc làm cho phù hợp với cải cách tiền lương mới.  Nhiều người đang làm công tác Thiết bị ở các trường Tiểu học họ hoang mang và đặt câu hỏi rằng họ nằm ở vị trí nào và sẽ ra sao?

Hiện nay việc phải ứng dụng công nghệ thông tin nên nhân viên trường học cũng phải liên tục học hỏi, nghiên cứu để đáp ứng công việc vì quy mô trường lớp lớn.

Một ngày phải xử lý nhiều văn bản, trong khi chương trình phổ thông mới 2018 với nhiều trang thiết bị mới, cũ phải rà soát thường xuyên, đánh giá, các phòng học bộ môn nhiều nên vất vả không kém bất cứ một vị trí việc làm nào trong nhà trường.

Vất vả nhưng vậy nhưng Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho rằng, họ buồn vì lương không đủ sống, không thể yên tâm cuộc sống.

“Nếu lương chỉ 3 đến 5 triệu thì họ thực sự không đủ sống nên họ rất khó khăn. Mong muốn nếu có chính sách phù hợp để các cô yên tâm công tác.

Nếu các cô được hưởng chế độ tốt hơn thì đó là điều rất phấn khởi. Mức lương vị trí việc làm sao cho phù hợp với ngày công và sức lực họ bỏ ra đó là điều mà những người làm công tác quản lý giáo dục như tôi đều mong chờ” – bà Hằng chia sẻ.

Có thể thấy, qua trao đổi với những nhân viên trường học và nhà quản lý mới thấy được tầm quan trọng của những người đang công tác văn thư, nhân viên thiết bị, thư viện, y tế trong các nhà trường. Nhiều người trình độ cử nhân nhưng đồng lương cũng chỉ bậc cao đẳng, thậm chí trung cấp.

Trong khi đó, để vận hành nhà trường theo hướng hiện đại, nhân văn thì chắc chắn cần đến sức lao động và cống hiến của họ.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: