Lần đầu tiên tổ chức diễu binh trên biển dịp Quốc khánh 2/9

(CLO) Chiều 19/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

bao-chi-190625-1.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chào mừng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang điểm lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Quân đội nói riêng, nhấn mạnh vai trò “binh chủng đặc biệt” của đội ngũ người làm báo trong các cuộc kháng chiến. “Trong chiến tranh, chúng tôi có súng, có đạn để đánh giặc. Còn các đồng chí, với máy quay, máy ảnh, cây bút, cây cọ cũng xung phong lên phía trước”, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ.

Bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn lực lượng báo chí đã tích cực tuyên truyền, phản ánh sinh động hoạt động của cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ trong các sự kiện trọng đại của đất nước như Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Những thông tin đó đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, uy tín và vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, lan tỏa sâu rộng phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới, cũng là dấu mốc 80 năm thành lập Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết sẽ có một số nước bạn được mời tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại sự kiện trọng đại này. Dù số lượng không nhiều, đây sẽ là thông điệp khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang tiết lộ, lần đầu tiên trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ có các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, bao gồm Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Không quân hải quân. Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm của Quân đội trong xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời là dịp để báo chí tiếp tục truyền tải thông điệp về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam đến với người dân và bạn bè quốc tế.

bao-chi-190625-2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí và các phóng viên theo dõi, tuyên truyền mảng Quốc phòng - an ninh. Ảnh: TTXVN

Thông tin tại buổi gặp mặt cũng cho thấy, những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì thế chủ động chiến lược; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai bài bản, hiệu quả, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đảng bộ Quân đội tiếp tục được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Quân đội giữ vững vai trò nòng cốt trong ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương. Những kết quả đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; đồng thời được các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tuyên truyền đậm nét, toàn diện, kịp thời.

Nhiều chương trình, chuyên mục về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các sự kiện lớn của đất nước do báo chí thực hiện được đánh giá có chất lượng cao, lan tỏa sâu rộng, nhận được sự quan tâm của nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, báo chí đã góp phần tích cực đưa thông tin về các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9; việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga… qua đó, khẳng định vị thế và vai trò của Quân đội Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: