Tại phường Lĩnh Nam, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu khô khan mà đã thực sự trở thành một phong trào văn hóa sôi nổi. Cuộc thi sáng tác và biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật, video tuyên truyền do Đảng ủy phường phát động đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân.
Sau hơn một tuần triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 bài dự thi, chọn lọc được 58 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều thể loại như thơ, ca khúc, vè và truyện để lan tỏa trên mạng xã hội và loa truyền thanh. Những con số ấn tượng như clip "Ngày hội toàn dân đi bầu" của Trường mầm non Trần Phú hay "Lĩnh Nam chào ngày hội non sông" đạt hàng chục ngàn lượt xem đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của cách làm này.
Đáng chú ý, những điệu hò, vè, lý đặc trưng của vùng đất Thăng Long xưa đã được các cụ cao tuổi và Hội Cựu chiến binh làm sống lại, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam, bà Đặng Thị Thanh Bình chia sẻ: "Khi chủ trương của Đảng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết. Người dân tham gia với niềm tin và sự tự hào sẽ có trách nhiệm lựa chọn những đại biểu xứng đáng".
Nếu Lĩnh Nam sôi động với các hoạt động nghệ thuật thì phường Hai Bà Trưng lại chọn cách tiếp cận trực diện thông qua buổi Tọa đàm "Cử tri phường Hai Bà Trưng trước Ngày hội non sông". Với sự tham gia của hơn 120 đại biểu, buổi tọa đàm là không gian để người dân bày tỏ ý kiến, chia sẻ trách nhiệm và kỳ vọng đối với các ứng cử viên.
Tại đây, cử tri không ngần ngại nêu lên những vấn đề sát sườn. Bà Trần Thị Thu, cử tri tổ dân phố số 2, kỳ vọng các đại biểu sẽ quyết liệt giải quyết 5 điểm nghẽn của Thủ đô, đồng thời mong muốn các nữ ứng cử viên khi trúng cử sẽ có những giải pháp đúng đắn về chính sách cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ nữ.
Buổi tọa đàm cũng ghi nhận cảm xúc đặc biệt của những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu. Bạn Phan Kiều Linh, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố số 53, bày tỏ sự háo hức và khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm công dân trong việc sáng suốt lựa chọn người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền đã thực sự thấm sâu, giúp cử tri hiểu rõ vai trò của mình trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.
Tại phường Vĩnh Hưng, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử" đã trở thành điểm sáng khi khéo léo ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền. Điểm mới lạ này không chỉ bắt kịp xu hướng mà còn thu hút đặc biệt sự quan tâm của giới trẻ.
Các đội thi đến từ 45 chi đoàn trên địa bàn đã cùng nhau tranh tài qua các phần thi kiến thức và xử lý tình huống thực tế. Những tình huống dở khóc dở cười như: đi bầu thay, xử lý tin giả trên mạng, hay cử tri đi bỏ phiếu trong tình trạng say xỉn... đã được sân khấu hóa một cách sinh động, giúp các quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ.
Đặc biệt, việc đưa trợ lý AI vào phần trả lời thắc mắc về công tác bầu cử đã tạo nên nét đột phá trong phương thức tiếp cận thông tin. Theo bà Quán Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, mục tiêu của cuộc thi là giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong ngày hội lớn.
Có thể thấy, dù với những phương thức khác nhau, nhưng mục tiêu chung của các địa phương là tạo nên một ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Sự kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, giữa truyền thống và công nghệ đã giúp thông điệp về bầu cử lan tỏa đến từng ngõ phố, từng gia đình.
Sự chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở cùng sự hưởng ứng nhiệt thành của người dân là minh chứng sống động nhất cho tinh thần dân chủ. Những vần thơ được xướng lên, những buổi tọa đàm thẳng thắn hay những ứng dụng AI thông minh đều đang cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất: Lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách quốc gia trong nhiệm kỳ mới.