Lạng Sơn bán đấu giá 3 trái na thu về hơn 500 triệu đồng

(CLO) Tỉnh Lạng Sơn vừa đấu giá thành công hai trái na Chi Lăng với lần lượt 200 triệu và 220 triệu đồng/trái. Ngoài ra, một trái na khác được bán với giá 100 triệu đồng.

Tại chợ nông sản Chi Lăng diễn ra vào ngày 19/8, tỉnh Lạng Sơn đã đấu giá thành công nhiều trái na “tuyển” trồng trên địa bàn với tổng số tiền hơn 780 triệu đồng.

lang son ban dau gia 3 trai na thu ve hon 500 trieu dong hinh 1

Tỉnh Lạng Sơn đã đấu giá thành công nhiều trái na “tuyển” trồng trên địa bàn. (Ảnh: Thu Hương).

Trong đó, huyện Chi Lăng bán hai trái na dai Chi Lăng lần lượt 200 triệu và 220 triệu đồng/trái. Đây là mức đấu giá cao nhất từ trước đến nay đối với na Lạng Sơn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã đấu giá thành công một trái na bở trị giá 100 triệu đồng.

Na bở Chi Lăng là giống na lâu đời, vỏ dày, cùi dày, ít hạt, vị ngọt thanh mát. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đấu giá thành công hai trái na Thái trị giá 50 triệu đồng/trái, một trái na Thái khác được đấu giá 80 triệu đồng.

Tổng số tiền thu về được sau khi đấu giá bán na Lạng Sơn trên 880 triệu đồng. Trong đó, có một doanh nghiệp hỗ trợ thêm 100 triệu đồng cho bà con nông dân.

UBND huyện Chi Lăng cho biết, đến tháng 8-2023, diện tích trồng na trên địa bàn huyện gần 2.500ha. Sản lượng ước đạt 20.000 tấn gồm cả na trái vụ và mang lại giá trị kinh tế trên 700 tỉ đồng.

Trong đó, na được đấu giá tại chợ nông sản Chi Lăng là những trái na được chọn lọc, có chất lượng cao và được trồng tại địa phương thuộc chương trình quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng năm 2023. Chương trình được huyện Chi Lăng và Tỉnh Đoàn tổ chức.  

Những trái na có giá cao, được chính bà con trồng được đấu giá nhằm gây quỹ, xây dựng các cây cầu dân sinh và nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chi Lăng. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đấu giá cũng mong qua đó sản phẩm na Lạng Sơn trở thành sản phẩm mũi nhọn, có giá trị cao để cải thiện đời sống bà con.

Thu Phương

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: