Lãnh đạo Cty Vietrans “bị tố” nhiều sai phạm?
Bổ nhiệm người thân, quá tuổi lao động, không minh bạch về tài chính… là những nội dung trong đơn gửi đến báo Nhà báo và Công luận của tập thể nguyên cán bộ, nhân viên Phòng Vận tải Quốc tế đồng thời là cổ đông của Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương (Vietrans) tố cáo ông Thái Duy Long - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Vietrans.
(CLO) Bổ nhiệm người thân, quá tuổi lao động, không minh bạch về tài chính… là những nội dung trong đơn gửi đến báo Nhà báo và Công luận của tập thể nguyên cán bộ, nhân viên Phòng Vận tải Quốc tế đồng thời là cổ đông của Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương (Vietrans) tố cáo ông Thái Duy Long - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Vietrans.
Xem video:
[embed]https://www.youtube.com/watch?v= vlvCfA7km2I&feature=youtu.be?rel=0[/embed]Quản lý yếu kém, quá tuổi lao động, bổ nhiệm sai quy định ?
Theo nội dung đơn tố cáo, Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương hay còn gọi là Vietrans. Sau cổ phần hóa, giá trị doanh nghiệp trị giá 268 tỷ đồng và Bộ Công Thương nắm giữ trên 70% cổ phần. Từng là doanh nghiệp lớn mạnh thuộc Bộ Công Thương nhưng theo các cổ đông, dưới sự điều hành, quản lý của ông Thái Duy Long - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vietrans, kết quả kinh doanh của Vietrans những năm gần đây không hiệu quả. Cụ thể, cổ tức chỉ đạt có 0.38% và các cổ đông cũng chưa nhận được số cổ tức ít ỏi này.
Mặc dù tình hình kinh doanh không hiệu quả có chiều hướng tiếp tục đi xuống, nhưng ông Long lại lãng phí, tùy tiện tiêu dùng cá nhân bằng nguồn tiền góp vốn kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần trong nhiều năm. Thể hiện ở việc ông Long sử dụng xe con quá tiêu chuẩn. Cùng một lúc ông Long sử dụng 2 xe Mercedes biển số 29U - 1819 và 56N - 5231 trị giá nhiều tỷ đồng cùng với lái xe riêng (Doanh nghiệp cổ phần phải trả lương, phụ cấp trong giờ và ngoài giờ) để phục vụ việc đưa đón đi làm, phục vụ công tác, đi lại cá nhân của ông Long và gia đình bất kể thời gian, ngày nghỉ, Lễ tết...
Các cổ đông cho rằng, HĐQT của Vietrans không công khai, minh bạch trong tài chính. Điển hình là việc Vietrans vay ngân hàng để xây dựng Tòa nhà tại 15Bis Lý Nam Đế (Hà Nội) hay việc Vietrans bán ngôi nhà số 23 Tràng Thi, các con số tài chính liên quan đều chưa từng được công khai. Mặc dù, các cổ đông đã nhiều lần yêu cầu HĐQT cung cấp nhưng HĐQT đều “lờ” đi.
[caption id="attachment_115201" align="aligncenter" width="640"]Không chỉ thiếu minh bạch trong tài chính, các cổ đông còn tố cáo ông Thái Duy Long ưu ái họ hàng, để người nhà nắm giữ các vị trí quan trọng trong công ty. Cụ thể là bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khánh lên chức Phó tổng giám đốc Vietrans là người nhà của ông Long. Hay trường hợp ông Thái Duy Đức – Trưởng phòng Marketing là cháu ruột của ông Long.
Ngoài ra, nội dung đơn các cổ đông “tố”, ông Thái Duy Long sinh năm 1953 đã quá tuổi lao động và không đủ năng lực và sức khỏe để điều hành công ty, nhưng không hiểu vì lý do gì, Bộ Công Thương vẫn để ông Long “tại vị” trái quy định.
Thu nhập “khủng”, không minh bạch tài chính?
Nội dung đơn tố cáo có nhiều vấn đề cần được làm rõ, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với các nhân viên nguyên là CBNV và là cổ đông của Vietrans để xác minh thông tin.
Làm việc với nhóm phóng viên, cổ đông Phạm Đào Hiếu (một trong những người đứng đơn tố cáo) bức xúc cho biết: “Việc kinh doanh không hiệu quả của công ty khiến đời sống của CBCNV trong Vietrans ngày càng đi xuống, thu nhập suy giảm nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần làm việc của người lao động. Trong khi đó, ông Long vẫn hưởng mức thu nhập “khủng” tính bằng tiền tỷ mỗi năm.”
[caption id="attachment_115200" align="aligncenter" width="640"]Không chỉ kinh doanh kém hiệu quả, các cổ đông còn tố cáo Vietrans còn đang nợ tiền “thưởng vượt khoán” của các cổ đông từng làm việc tại Phòng Vận tải Quốc tế với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, theo các con số do các cổ đông thống kê, trong khoảng thời gian từ quý 2/2011 đến quý 3/2014, tổng cộng phần lợi nhuận của phòng Vận tải Quốc tế mà cty Vietrans đang giữ sau khi đã trừ đi toàn bộ công nợ là 1,1 tỷ đồng ( Một tỷ một trăm triệu đồng)
Nguyên là Trưởng phòng Vận tải Quốc tế của Vietrans, ông Hoàng Tiến Sơn rất phẫn nộ cho hay, tôi và các cổ đông khác không thể ngờ rằng sau nhiều năm cống hiến, nhưng lại bị chính công ty “quỵt” khoản tiền thưởng hơn 1.1 tỷ đồng. “Về khoản thưởng khoảng 1.1 tỷ đồng của phòng Vận tải Quốc tế, chúng tôi đã làm đơn đòi rất nhiều lần, vừa rồi công ty có trả cho hơn 190 triệu đồng của quý 4/2014. Còn từ năm 2011 đến trước quý 4/2014 và tiền của 2015 là chưa thanh toán.” – ông Sơn cho biết.
“Việc anh Long quyết định đầu tư vào tòa nhà 15Bis Lý Nam Đế chưa bao giờ công bố các con số cụ thể. Theo chúng tôi biết, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu để xây dựng tòa nhà này cũng là doanh nghiệp của vợ, con anh Long. Toàn bộ các kho của Vietrans khi xây dựng cũng không có đấu thầu mà đều do vợ, con anh Long là đơn vị cung cấp nguyên vật liệu.” – ông Hoàng Tiến Sơn cho biết thêm.
Người trong cuộc nói gì ?
Để rộng đường dư luận, PV báo Nhà báo & Công luận đã có buổi làm việc với ông Thái Duy Long để làm rõ các nội dung tố cáo. Tại buổi làm việc với PV, ông Long xác nhận có việc chưa trả cổ tức cho các cổ đông như đơn tố cáo nêu. “Trong nghị quyết Đại hội Cổ đông chúng tôi quyết định sử dụng cổ tức để tập trung trở lại đầu tư cơ sở vật chất” – ông Long cho biết.
Về việc các cổ đông tố cáo Vietrans chưa thanh toán khoản “thưởng vượt khoán” cho các cán bộ Phòng Vận tải Quốc tế, ông Long một mực khẳng định đã thanh toán hết cho các cán bộ này, tuy nhiên không đưa ra được một văn bản, giấy tờ nào chứng minh việc đã thanh toán cho các cán bộ Phòng Vận tải Quốc tế.
Ông Long cũng xác nhận sinh năm 1953 và đang là người đại diện phần vốn nhà nước trong Vietrans. Bên cạnh đó ông Long cũng thừa nhận ông Thái Duy Đức giữ chức vụ Trưởng phòng Marketing và là cháu ruột của ông.
Nói về việc sứ dụng 2 xe ô tô vượt quá tiêu chuẩn, ông Long xác nhận đúng là có 2 xe ô tô Mercedes, biển số 29U – 1819 và BKS 56N – 5231. " xe biển số 29U – 1819 là tài sản của công ty mua từ năm 2003. Còn xe ô tô mang BKS 56N – 5231 là xe ông Long mượn của một công ty đối tác trong miền Nam" ông Long giải thích
[caption id="attachment_115183" align="aligncenter" width="640"]Với nội dung bán nhà 23 Tràng Thi, ông Long cho hay, công ty có trình cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương, và đã được Bộ Công Thương chấp thuận bằng văn bản, ông Long đã cung cấp văn bản đó cho phóng viên. Tuy nhiên, nội dung tố cáo liên quan đến dự án xây dựng tòa nhà 15Bis Lý Nam Đế, ông Long cho biết, hiện nay tòa nhà này đã hoàn thành, công ty sử dụng làm dịch vụ cho thuê văn phòng, nhưng không cung cấp và đưa ra được bất kỳ tài liệu nào chứng minh sự “minh bạch” đối với dự án này như nội dung đơn đã tố cáo nêu.
Khi được hỏi về việc các cổ đông tố cáo ông Long nhận mức thu nhập “khủng” tính bằng tiền tỷ mỗi năm. Ông Long cho biết, đó là những thông tin bịa đặt vì thu nhập tất cả các khoản của ông hiện nay là 54 triệu đồng/tháng. Nhưng khi PV đề nghị ông Long cung cấp các văn bản, giấy tờ chứng minh cho sự minh bạch về mức thu nhập của mình thì ông Long hẹn sẽ cung cấp sau.
Chiều 10/8/2016, PV đã liên lạc với ông Long để đề nghị ông cung cấp các văn bản như đã hứa trước đó. Ông Long cho biết: “Cái này Bộ (Bộ Công Thương) đang vào để làm việc này rồi, khi nào Bộ kết luận tôi sẽ cung cấp sau”.
Như vậy, trong đơn tố cáo của tập thể nguyên cán bộ, nhân viên Phòng Vận tải Quốc tế đồng thời là cổ đông của Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương (Vietrans) đối với ông Thái Duy Long với nội dung; bổ nhiệm người thân, quá tuổi lao động, không minh bạch tài chính... là có cơ sở, phần nào đã “hé lộ” nhiều vấn đề "lình xình" tại Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương.
Bộ Công Thương nói gì và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong vụ việc này như thế nào?.Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.
Thiên Trường – Nam Biên