(CLO) Như tin đã đưa, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17/1.
Chiều 16/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm.
Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ giữa hai nước thời gian qua.
Hai Thủ tướng đã đạt nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Ngài Thủ tướng Abe, lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong năm 2017; khẳng định lại chính sách nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.
Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 4 năm; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn Nhật Bản; khẳng định Nhật Bản ủng hộ sự phát triển vững mạnh của đất nước Việt Nam, coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam.
Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào mùa xuân năm 2017 thành công tốt đẹp.
Thủ tướng Abe mong muốn sớm được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản vào mùa Hè năm 2017 và sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào cuối năm 2017.
Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác thực chất về an ninh-quốc phòng, trong đó có lĩnh vực rà phá bom mìn và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.
Về hợp tác kinh tế, hai bên đạt nhận thức chung về việc thúc đẩy triển khai kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư, thương mại, ODA và hợp tác trong các lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như hợp tác địa phương, nông nghiệp, lao động.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua cung cấp nguồn vốn ODA và đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trọng điểm quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…
Thủ tướng Abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua nguồn vốn ODA cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trong năm tài khóa 2016 cho Việt Nam trị giá khoảng 123 tỷ yen (tương đương 1,05 tỷ USD) trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải; Nhật Bản sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao, đầu tư trong các hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp Nhà nước, đào tạo cán bộ, tạo điều kiện để người Việt Nam du lịch Nhật Bản, thúc đẩy giao lưu văn hóa.
Hai bên nhất trí triển khai Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật đến năm 2020 tầm nhìn 2030 cũng như sáng kiến chung Nhật-Việt giai đoạn 6 nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục triển khai các dự án lớn về cơ sở hạ tầng hai nước như đường bộ cao tốc Bắc-Nam.
Hai Thủ tướng hoan nghênh việc có nhiều đoàn doanh nghiệp Nhật Bản tháp tùng Thủ tướng Abe thăm Việt Nam cũng như việc hai nước lần đầu tiên tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo địa phương Việt Nam và lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và tin rằng đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.
Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác Việt-Nhật trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác địa phương và tăng số lượng và lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.
Thủ tướng Abe đã tuyên bố Nhật Bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo Việt Nam cấp phép nhập khẩu quả lê của Nhật Bản.
Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và khẳng định phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc.
Thủ tướng Abe khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động gây căng thẳng và quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước gồm: (i) Công hàm trao đổi ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ yen); (ii) Công hàm trao đổi cho Dự án viện trợ không hoàn lại cho Chương trình phát triển kinh tế-xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đường thủy (trị giá 300 triệu yen); (iii) Hiệp định vay ODA cho Dự án Quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (trị giá 11 tỷ yen); (iv) Hiệp định vay ODA cho Dự án Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ yen); (v) Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và công ty dệt may Itochu, thuộc tập đoàn Itochu Nhật Bản; (vi) Thỏa thuận đầu tư dự án nhiệt điện Vũng Áng 2.
* Chiều 16/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Shinzo Abe đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Thủ tướng Shinzo Abe trở lại thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp. Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng về bước tiến mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ giữa hai nước trong những năm qua trên cơ sở những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Thủ tướng Shinzo Abe nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư tại Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những tiến triển tích cực và hiệu quả hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam trên các lĩnh vực, cho đây là những thành tựu và bước đi cụ thể hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước.
Thủ tướng Shinzo Abe thông báo với Tổng Bí thư về kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định Nhật Bản tiếp tục ưu tiên dành viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai bên, nhất là chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.
Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên giao lưu và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư đánh giá cao sự hợp tác thiết thực, hiệu quả của Nhật Bản trong phát triển kinh tế-xã hội những năm qua của Việt Nam, đặc biệt là tầm quan trọng của nguồn vốn ODA mà Nhật Bản dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, hợp tác nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tổng Bí thư nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân Việt Nam coi trọng chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản trong thời gian tới; khẳng định các chuyến thăm của lãnh đạo Nhật Bản đến Việt Nam sẽ là những mốc son mới làm sâu đậm hơn quan hệ giữa hai nước và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
* Chiều 16/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Tại buổi tiếp, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Ngài Thủ tướng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước cho rằng, nhận thức chung quan trọng mà hai bên đạt được sẽ là động lực mới thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Để tăng cường quan hệ hợp tác, hai bên cần duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn giữa các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Ngài Thủ tướng và Chính phủ Nhật Bản thời gian qua đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc nâng cao năng lực Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam qua việc cung cấp tàu tuần tra đã qua sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, cấp cao Đông Á (EAS), ASEAN+, APEC, ASEM... trên các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, hoan nghênh Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, coi đây là biểu tượng có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai nước.
Chủ tịch nước cho biết các cơ quan liên quan của phía Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm chuyến thăm thành công tốt đẹp. Chủ tịch nước cho biết mình và Phu nhân đang đặc biệt mong chờ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ trở thành một mốc mới quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Nhân dịp này, một lần nữa Chủ tịch nước trân trọng mời Ngài Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao APEC tháng 11/2017 tại Việt Nam.
Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau hội nghị APEC tại Peru. Thủ tướng cho biết, Nhật Bản coi trọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Nhà vua và Hoàng hậu và cho rằng chuyến thăm này chính là biểu tượng quan hệ hữu nghị giữa hai nước; Thủ tướng hứa chuyển lời hỏi thăm và chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước tới nhà Vua và Hoàng hậu. Đánh giá cao việc giao lưu văn hóa giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng kỳ vọng sẽ có nhiều hơn du khách Việt Nam tới Nhật Bản, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
* Chiều 16/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau chuyến tham dự Hội nghị Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ tại Tokyo vào tháng 8/2015 (WAW 2015), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Hội nghị đã tạo tiếng vang lớn, thúc đẩy vào sự nghiệp bình đẳng giới cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc xây dựng một xã hội Nhật Bản và cộng đồng quốc tế có sự tỏa sáng của phụ nữ.
Vui mừng nhận thấy kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp và giao lưu địa phương. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu, là nước cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 2, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.
Cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân Nhật Bản đã giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo trong suốt hơn 20 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam.
Về quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan hệ giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được thúc đẩy. Hai bên luôn duy trì trao đổi Đoàn, tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế, tích cực thúc đẩy giao lưu giữa Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước.
Bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi lời chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhất trí đánh giá cao quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn Nhật Bản-Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi Đoàn các cấp trong đó có sự hợp tác giữa hai Nghị viện và giao lưu giữa các địa phương. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường nguồn vốn vay ODA cho Việt Nam, nhất là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao và các vấn đề về chống biến đối khí hậu, xâm nhập mặn…
Vui mừng nhận thấy quan hệ tích cực giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu; khẳng định sẽ xem xét Dự án tăng cường năng lực cho đại biểu Quốc hội Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và mong muốn Quốc hội Việt Nam quan tâm thúc đẩy hoàn tất thủ tục liên quan đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Ghi nhận những thiện chí tốt đẹp của Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng; tiếp tục duy trì nguồn vốn vay ODA để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các dự án quy mô lớn, trọng điểm quốc gia, dự án năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tích cực hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các cam kết hợp tác giữa Chính phủ hai nước; sớm hoàn tất các thủ tục của Hiệp định TPP ngay sau khi Chính phủ trình; tích cực hợp tác, trao đổi với Nghị viện Nhật Bản, thúc đẩy giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường phối hợp với Nhật Bản trong các cơ chế, diễn đàn, khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nhất trí khẳng định sẽ trao đổi, phối hợp và ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
PV