Lào Cai: Người dân hiến tặng Vườn quốc gia Hoàng Liên con gấu ngựa nặng 170 kg

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai thực hiện tiếp nhận 1 cá thể Gấu ngựa do một gia đình ở xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai hiến tặng.

Theo Vườn quốc gia Hoàng Liên, cá thể Gấu ngựa này có trọng lượng 170kg, giới tính đực, do gia đình ông Bùi Đắc Quang mua ở tỉnh Lai Châu từ năm 2011 về nuôi nhốt trong nhà tới nay.

Trải qua quá trình tuyên truyền, vận động của Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai, gia đình ông Bùi Đắc Quang đồng ý hiến tặng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cứu hộ, nuôi dưỡng theo quy định.

lao cai nguoi dan hien tang vuon quoc gia hoang lien con gau ngua nang 170 kg hinh 1

Gia đình ông Bùi Đắc Quang ở xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai tự nguyện hiến tặng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên con gấu ngựa nặng 170 kg để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).

Qua đánh giá sơ bộ, cá thể Gấu ngựa này to béo, có sức khỏe, vận động, ăn uống tốt và dần thích nghi với môi trường tại Trung tâm.

Gấu Ngựa và Tê tê java đều trong nhóm IB - Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ; thuộc các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và ghi trong Sách đỏ Việt Nam (năm 2007) ở mức EN (Nguy cấp), Sách đỏ Thế giới mức CR (Cực kỳ nguy cấp) và nằm trong Phụ lục I Công ước CITES.

Trong đợt này, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên còn phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên và Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Điện Biên tiến hành tiếp nhận 1 cá thể Tê tê java (Manis javanica).

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, cá thể Tê tê java có cân nặng 6,79 kg, sức khỏe bình thường, không bị thương, được bà Nguyễn Hải Nhung phát hiện ven đường.

Tìm hiểu biết đây là động vật quý hiếm nên bà đã tự nguyện đem nộp cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên.

lao cai nguoi dan hien tang vuon quoc gia hoang lien con gau ngua nang 170 kg hinh 2

Tiếp nhận các thể tê tê Java có cân nặng 6,79 kg do gia đình bà Nguyễn Hải Nhung ở tỉnh Điện BIên giao nộp cho cơ quan kiểm lâm. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã thực hiện cung cấp nước uống, thức ăn (trứng kiến) và quan sát hành vi của Tê Tê, tiến hành vận chuyển về Trung tâm để chăm sóc.

Tê tê java còn có các tên gọi khác là Trút, Xuyên sơn giáp, Tu lìn (Thái, Tày), Thêm (Mường), Tào Lạy (Dao), có tên khoa học Manis javanica Desmarest, 1822, thuộc họ Tê tê (Manidae), bộ Tê tê (Pholidota).

Tê tê java có thân cỡ trung bình, dài 40 – 65cm, trọng lượng 6 – 8,0 kg. Không có răng, lưỡi dài nhiều chất dính. Toàn thân, từ đầu đến cuối đuôi phủ lớp vẩy sừng.

Các vẩy sừng xếp chồng lên nhau như mái ngói. Bụng không có vẩy sừng, da dầy có lớp vẩy cứng. Mầu sắc của vẩy thường là mầu nâu sẫm, vàng hoặc vàng nhạt, có những con bạch tạng do nuôi con trong hang lâu ngày. Có 17 hàng vẩy thân xếp theo chiều dọc, 11 - 13 hàng xếp theo chiều ngang; đuôi có 25 hàng vẩy xếp theo chiều dọc, 8 hàng xếp theo chiều ngang (3 hàng mặt trên, 3 hàng mặt dưới và 2 hàng mép đuôi. Các móng (vuốt) chân trước dài hơn móng chân sau khoảng 1,5 lần, móng giữa phát triển mạnh.

Thức ăn của Tê tê chủ yếu là mối, kiến, côn trùng nhỏ ở mặt đất, đôi khi có cả cỏ, lá cây mục. Động dục, ghép đôi vào tháng 10, đẻ con vào tháng 3 ở trong hang. Mỗi lứa Tê tê đẻ từ 1 - 2 con; con non thường có lớp vảy màu trắng đục. Chúng sống trong rừng già, rừng thứ sinh, rừng hỗn giao tre nứa gỗ, ở hang dưới các gốc cây to, cây mục nát, hoặc vách đất đá trong lùm cây rậm rạp. Hoạt động kiếm ăn ban đêm trên mặt đất, ban ngày trú ẩn trong hang./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: