Lấy phiếu tín nhiệm: Không có thứ uy tín "hão huyền"!

Lấy phiếu tín nhiệm: Không có thứ uy tín "hão huyền"!

(NB&CL) - Đây là lần thứ hai Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm để “đo đếm” mức độ tín nhiệm các vị cán bộ đang gánh vác trọng trách trước Đảng, trước dân. Có ý kiến nêu rằng, việc làm này của nước ta chưa nước nào làm cả; rằng nhiều bộ, ngành khi thực thi công việc đã rất khó khăn, vất vả nhưng lại bị “soi” rồi đưa lên bàn nghị sự để lấy phiếu; rằng khi được bổ nhiệm các chức danh đều đã phải trải qua một quy trình rất kỹ càng, chặt chẽ theo quy định. Nhân dân và cử tri cả nước mong muốn việc hậu lấy phiếu tín nhiệm sẽ được giải quyết một cách thấu đáo.

Các Đại biểu QH bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngay sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhànước, Chính phủ, Quốc hội lần thứ hai được công bố, đa số ý kiến đại biểu đều cho rằng về cơ bản kết quả đã phản ánh đúng đánh giá của cử tri và đại biểu Quốc hội. Cụ thể những chuyển biến rõ nét ở một số lĩnh vực như giao thông, ngân hàng đã được cử tri và đại biểu Quốc hội ghi nhận.

Bộ trưởng Đinh La Thăng có phiếu tín nhiệm cao nhất trong khối hành pháp. Thời gian qua, người dân chứng kiến Bộ trưởng Thăng “tả xung hữu đột” khắp các “mặt trận” nóng bỏng của ngành giao thông. Ông Thăng nói là làm, làm tới nơi, xử tới bến những sai phạm trong thẩm quyền và trách nhiệm của một bộ trưởng. Giá trị mà ông Thăng mang lại không phải là những tuyên bố “trảm tướng” làm nức lòng dân chúng trong phút chốc, mà đã tạo ra diện mạo mới mẻ cho ngành giao thông. Dân chúng thấy được sự thay đổi và hyvọng ông sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực. Hình ảnh vị tư lệnh ngành Giao thông có mặt xử lý tại những điểm nóng, vụ việc tồn đọng như hiện trường vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai, vụ tai nạn ở công trường thi công đường sắt trên cao Hà Đông-Cát Linh, hay mạnh tay xử lý hàng loạt cán bộ của ngành Giao thông, cũng như chỉ đạo thực hiện công tác thi tuyển vào những vị trí lãnh đạo trong ngành Giao thông thời gian qua… cho thấy phải thật sự tâm huyết và trách nhiệm với công việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng mới có thể làm được nhiều việc đến vậy. Vị tư lệnh ngành đã ghi được dấu ấn của mình và có được hình ảnh đẹp trong con mắt và suy nghĩ của người dân.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng là một chân dung gây ấn tượng trong năm qua và 323 phiếu tín nhiệm cao đã khẳng định uy tín của ông. Trong bối cảnh rất khó khăn, ông Bình đã lèo lái hệ thống ngân hàng ổn định, lãi suất hạ thấp đến mức kỳ vọng. Nếu không có những chính sách, giải pháp thông minh, sẽ không có kết quả đó. Những người làm việc thực sự, tạo ra giá trị cụ thể sẽ được nhân dân ghi nhận. Uy tín cá nhân của một nhà lãnh đạo gắn liền với lợi ích quốc gia do chính họ tạo ra. Trong mắt dân, không có thứ uy tín hão huyền.

Lá phiếu lần này cùng với kết quả được công bố đã nói lên trách nhiệm của ĐBQH trước nhân dân và cử tri cả nước; đó cũng là “cần thử biểu” để “đo” các vị cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời cũng thêm một lần nữa nhắc nhở, cảnh báo đối với trọng trách mà các vị lãnh đạo đó đang đảm nhận trong nhiệm kỳ.

Lá phiếu lần này cũng nói lên lòng dân đang kỳ vọng vào những vị cán bộ có số phiếu tín nhiệm chưa cao sẽ có những hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời cũng mong muốn những vị tuy có số phiếu tín nhiệm cao song cần duy trì và phát huy những gì đã làm tốt cho xã hội, cho nhân dân; đặc biệt có những giải pháp căn cơ hơn, chiến lược hơn, giải quyết mối quan hệ giữa các bộ, ngành với địa phương đồng bộ hơn, nhịp nhàng, nhanh chóng hơn.

 Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh trước khi Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, những người được đánh giá chưa thật cao, cần nhận thức được trách nhiệm của mình, phấn đấu khắc phục nhược điểm của mình và ngành mình. Bộ trưởng Đinh La Thăng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã thực hiện được điều đó. Ở lần lấy phiếu tín nhiệm này, họ đã được tín nhiệm hơn, hy vọng họ luôn nhớ phải tự nhắc nhở bản thân để tiếp tục hoàn thành tốt hơn công việc của mình, khẳng định rõ hơn năng lực hoạt động thực tiễn của mình. Giành được sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, cử tri đã khó, nhưng giữ được sự tín nhiệm đó còn khó hơn rất nhiều.

  • Khánh An

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: