Lễ đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 2 NMNĐ Sông Hậu 1

(CLO) Sáng 5/11/2020, Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 cùng Tổng thầu - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) - đã tổ chức thành công việc Đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 2 NMNĐ Sông Hậu 1
Sự kiện thành công tốt đẹp, tiếp tục đánh dấu thêm một mốc quan trọng quyết định tiến độ và thành công của Dự án NMNĐ Sông hậu 1

Sự kiện thành công tốt đẹp, tiếp tục đánh dấu thêm một mốc quan trọng quyết định tiến độ và thành công của Dự án NMNĐ Sông hậu 1

Sự kiện, diễn ra trên công trường Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 (Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), tiếp tục đánh dấu thêm một mốc quan trọng quyết định tiến độ và thành công của Dự án NMNĐ Sông hậu 1. Đây cũng là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam 27/11/1961 - 27/11/2020. 

Từ những sát sao trong chỉ đạo

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt nam cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông hậu 1, của Tổng thầu Lilama và các Đơn vị có liên quan - Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đã đạt được những mốc tiến độ quan trọng.

Cụ thể trước đó, ngày 28/07/2020, Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông hậu 1 cùng Tổng thầu LILAMA đã tổ chức thành công Đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1 và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc hòa đồng bộ Tổ máy số 1 bằng dầu trong tháng 11/2020.

Ngoài ra, Dự án cũng đã hoàn thành Sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu và Máy biến áp chính NMNĐ Sông Hậu 1, tổ chức đóng điện đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa giai đoạn 1 ngày 10/7/2020; hoàn thành hạng mục Kênh xả nước làm mát ngày 15/8/2020 và ngày hôm nay là đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 2 NMNĐ Sông Hậu 1.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam khi báo cáo tình hình thực hiện Dự án đã khẳng định: “Đốt lửa lần đầu là một dấu mốc quan trọng khẳng định việc hoàn thành công tác xây dựng lắp đặt, hoàn thành công tác chạy thử đơn động, liên động các hệ thống thiết bị công nghệ chính của Nhà máy là cơ sở để hoàn thành các mốc quan trọng tiếp theo như đốt than, hòa đồng bộ và bàn giao Nhà máy trong năm 2021”.

Thật vậy, việc Đốt lửa lần đầu Lò hơi Tổ máy số 2 là điều kiện để Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 và Tổng thầu LILAMA kiểm tra chất lượng thiết bị Lò hơi và toàn bộ hệ thống phụ trợ kèm theo, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để triển khai, hoàn thiện công tác chạy thử và các mốc quan trọng tiếp theo của Dự án.

 Sau khi đốt lửa lần đầu Lò hơi số 2 thành công, quá trình đốt lửa bằng dầu sẽ được duy trì với mục đích thông thổi làm sạch các đường ống sinh hơi và dẫn hơi của Lò hơi, căn chỉnh các thiết bị phụ trợ (quạt gió lò hơi, bơm cấp nước, hệ thống nước làm mát, …), sẵn sàng để hướng đến các mốc hòa đồng bộ vào lưới điện Quốc gia và đưa NMNĐ Sông Hậu 1 đi vào vận hành thương mại trong năm 2021.      

Đến quyết tâm phấn đấu đưa Nhà máy vào vận hành thương mại

Dự án hiện đang được Chủ đầu tư PVN/ Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông hậu 1 phối hợp với Tổng thầu LILAMA và các Nhà thầu phụ quyết liệt triển khai, tập trung các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đưa vào vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất.

Dự án hiện đang được Chủ đầu tư PVN/ Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông hậu 1 phối hợp với Tổng thầu LILAMA và các Nhà thầu phụ quyết liệt triển khai, tập trung các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đưa vào vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất.

Được biết, Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 nằm trong Quy hoạch chung của Trung tâm điện lực (TTĐL) Sông Hậu được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 6722/QĐ-BCT ngày 23/12/2008; Quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt tại Quyết định số 1155/QĐ-BCT ngày 08/03/2010 và Quyết định số 0222/QĐ-BCT ngày 14/01/2011; Quy hoạch đấu nối các TTĐL vào Hệ thống điện Quốc gia tại Quyết định số 6949/QĐ-BCT ngày 30/12/2010.

Dự án này hiện đang được Chủ đầu tư PVN/ Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông hậu 1 phối hợp với Tổng thầu LILAMA và các Nhà thầu phụ quyết liệt triển khai, tập trung các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đưa vào vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất. Với sự chỉ đạo sát sao của Chủ đầu tư cùng với những nỗ lực của tập thể, cán bộ, người lao động trên công trường, đến nay tổng khối lượng công việc Dự án đã đạt được khoảng 90%, trong đó cơ bản đã hoàn thành công tác thiết kế, mua sắm, lắp đặt thiết bị công nghệ chính và đang gấp rút thi công xây lắp, hoàn thiện các hạng mục còn lại và triển khai quá trình chạy thử.

Tại buổi lễ, nhấn mạnh tinh thần quyết tâm cao, Trưởng Ban Quản lý Dự án Hồ Xuân Tiến cho biết: Sự kiện đốt lửa lần đầu thành công cho Lò hơi các Tổ máy mang ý nghĩa rất lớn trong quá trình thực hiện Dự án. Ban QLDA cam kết cùng với Tổng thầu LILAMA và các nhà thầu, các đơn vị trực tiếp thi công trên công trường phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai, tập trung các nguồn lực để thực hiện, phấn đấu đưa Nhà máy vào vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất; phấn đấu đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 vào Quý II/2021 và Tổ máy số 2 vào Quý III/2021 theo chỉ đạo của Tập đoàn và chỉ đạo của của Chính phủ tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/09/2019.

Sự kiện đốt lửa lần đầu thành công Tổ máy số 2, sau 3 tháng so với Tổ máy số 1 và sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra. Điều này đã khẳng định sự quyết tâm và nỗ lực của các Bên để hoàn thành Dự án theo đúng kế hoạch mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả thời gian tới, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Lê Văn Tuấn hy vọng nhận được sự quan tâm tạo điều kiện và các cơ chế đặc thù. Ông khẳng định: Để hoàn thành các mốc quan trọng tiếp theo như kế hoạch, Lilama và các Nhà thầu rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo từ các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đảm bảo dòng tiền cho các Nhà thầu thi công đồng thời kiến nghị Tập đoàn báo cáo Chính phủ xin cơ chế đặc thù cho phép chuyên gia các cung cấp thiết bị được nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện công việc chạy thử tại Dự án.

PV

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: