Lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc khiến Nvidia mất hàng tỷ USD

(CLO) Lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc khiến Nvidia thiệt hại hàng tỷ USD, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về an ninh công nghệ Mỹ.

Thượng nghị sĩ Sen. Chris Murphy (Đảng Dân chủ, bang Connecticut) vừa lên tiếng cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ khi chấp nhận các khoản chi liên quan đến dự án của Nvidia nhằm nới lỏng quy định xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc.

770-202512301009421.png
Thượng nghị sĩ Sen. Chris Murphy phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội. Ảnh: Jack Gruber

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật, ông Murphy cho biết: “Tôi muốn giải thích cách thức tham nhũng hoạt động trong Nhà Trắng, đưa ra một ví dụ cụ thể và tác động của nó đối với an ninh quốc gia”.

Theo ông Murphy, Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, đã tìm cách tác động đến chính sách bằng việc hỗ trợ tài chính cho các dự án cá nhân của Tổng thống Donald Trump.

Ông nhấn mạnh rằng trước đây Mỹ luôn hạn chế xuất khẩu các dòng chip tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc nhằm ngăn chặn Bắc Kinh phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo.

“Nhưng CEO của Nvidia đã tìm ra cách thay đổi quan điểm của Tổng thống Trump, đó là gửi tiền. Và ông ấy đã làm như vậy”, Murphy nói.

Hiện Nhà Trắng và Nvidia chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của hãng tin Benzinga.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump phát tín hiệu sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn với ngành bán dẫn Trung Quốc, nhưng đồng thời hoãn việc áp thuế đến năm 2027 sau khi hoàn tất cuộc điều tra theo Mục 301 về các thực hành thương mại của Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ cho rằng các hành động của Trung Quốc đã gây bất lợi cho doanh nghiệp, người lao động và nền kinh tế Mỹ.

Đầu tháng này, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Đảng Dân chủ, bang Massachusetts) cũng bày tỏ quan ngại khi chính quyền phê duyệt việc bán chip AI H200 của Nvidia cho Trung Quốc, cho rằng quyết định này bị ảnh hưởng bởi sự tiếp cận ở cấp cao.

Phía Nvidia khẳng định các thương vụ vẫn phải tuân thủ quy định cấp phép của Mỹ và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng năng lực tính toán nội địa.

Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng lên tiếng chỉ trích việc cho phép xuất khẩu chip H200, nhấn mạnh rằng đây là sản phẩm mạnh hơn nhiều so với các dòng chip Trung Quốc từng nhập khẩu trước đó và có thể giúp nước này rút ngắn khoảng cách với phương Tây trong cuộc đua AI.

Hạ nghị sĩ Sydney Kamlager-Dove (Đảng Dân chủ, bang California) cảnh báo rằng việc cho phép bán chip H200 có thể thúc đẩy sự phát triển AI của Trung Quốc, đồng thời cho rằng đây là thách thức lớn đối với vị thế dẫn đầu toàn cầu của Mỹ.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: