Lệnh trừng phạt không hiệu quả, EU nhập khẩu kim loại Nga trị giá 2,5 tỷ USD

(CLO) Bất chấp lệnh trừng phạt, EU vẫn nhập 5,34 triệu tấn kim loại Nga năm 2024, với giá trị vượt 2,5 tỷ euro.

Trong năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 5,34 triệu tấn sản phẩm từ ngành khai khoáng và luyện kim của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt.

lenh trung phat khong hieu qua eu nhap khau kim loai nga tri gia 25 ty usd hinh 1

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, nơi đưa ra các quyết định về chính sách thương mại và trừng phạt của EU. Ảnh: Getty

Theo báo cáo của công ty tư vấn Ukraine GMK Center, các nhà sản xuất Nga vẫn thu về nguồn thu đáng kể từ xuất khẩu sang EU, với tổng giá trị vượt 2,5 tỷ euro trong năm ngoái. Điều này cho thấy các biện pháp hạn chế hiện tại chưa thực sự hiệu quả, đồng thời tồn tại những ngoại lệ cho phép ngành luyện kim của Nga tiếp cận thị trường châu Âu.

"Sản phẩm bán thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng hàng nhập khẩu, đạt 3,15 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2023. Các thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm này gồm Bỉ (1,22 triệu tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước), Ý (781.920 tấn, giảm 9,9%), Đan Mạch (467.390 tấn, tăng 6,5%) và Cộng hòa Séc (425.650 tấn, tăng 11%). Ngoài ra, EU cũng nhập khẩu 1,03 triệu tấn gang từ Nga, giảm 26,9% so với năm 2023", báo cáo nêu rõ.

Như vậy, dù các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt, sản phẩm kim loại của Nga vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng nhập khẩu của EU. Một số quốc gia như Ý, Bỉ và Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục mua hàng từ Nga với khối lượng lớn.

GMK Center nhận định rằng Ukraine với tư cách là ứng viên và tương lai là thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu hoàn toàn có thể thay thế các nhà cung cấp Nga.

Các doanh nghiệp Ukraine có khả năng mở rộng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm bán thành phẩm, gang và sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI), giúp EU giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô từ Nga, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi cả sự đầu tư bổ sung vào năng lực sản xuất và quyết tâm chính trị từ phía các quốc gia châu Âu.

Trước đó, ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên Tổng thống Ukraine phụ trách chính sách trừng phạt, cho biết trong năm 2023, Nga đã xuất khẩu các sản phẩm từ ngành khai khoáng và luyện kim sang EU với tổng giá trị 3 tỷ euro.

Chỉ riêng trong chín tháng đầu năm 2024, con số này đã đạt 2,1 tỷ euro. Vì vậy, ông kêu gọi EU loại bỏ các ngoại lệ trừng phạt đối với một số nhóm hàng hóa của Nga, đặc biệt là các sản phẩm luyện kim.

Ông Vlasiuk cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp trong ngành khai khoáng và luyện kim của Nga có mối liên hệ trực tiếp với ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Đơn cử, tập đoàn NLMK của Nga thuộc sở hữu của tỷ phú Vladimir Lisin vừa cung cấp thép tấm luyện kim cho EU, vừa là nhà sản xuất độc quyền thép điện đặc biệt tại Nga, một vật liệu có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.

Dũng Phan (Theo RBC Ukraine)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: