Liên Hợp Quốc cảnh báo đỏ về mục tiêu khí hậu quốc gia

Thứ bảy, 27/02/2021 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh COP 26 vào tháng 11 khi một báo cáo mới cho biết các Mục tiêu Khí hậu Quốc gia (NDC) không đạt được mục tiêu 1,5 độ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: PP

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: PP

Bài liên quan

"Báo cáo tạm thời ngày hôm nay của UNFCCC là một báo động đỏ cho hành tinh của chúng ta", Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres nói.

Báo cáo được công bố hôm thứ Sáu (26/2) đã xem xét các nỗ lực khí hậu quốc gia của 75 quốc gia. Các quốc gia này đang chịu trách nhiệm cho khoảng 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu của thế giới.

Trong khi hầu hết các nước đã tăng cường nỗ lực về khí hậu, chỉ có hai trong số các quốc gia có lượng khí thải đáng báo động nhất là Anh và EU là có những nỗ lực tăng cường đáng kể nhất.

"Đồng thời, các kế hoạch mà các quốc gia thành viên đề xuất để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu còn rất xa mới đủ để đưa chúng ta vào một lộ trình nhằm đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris", bà Patricia Espinosa, Thư ký điều hành về Biến đổi khí hậu của LHQ cho biết.

Theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), các đóng góp cá nhân được đệ trình cho đến nay sẽ chỉ cắt giảm khoảng 1% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, kém xa so với mức cắt giảm 45% cần thiết vào năm 2030 để đạt được mục tiêu 1,5 độ như đã cam kết.

Vào năm 2015, 195 quốc gia và Liên minh châu Âu đã đồng ý giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hạn chế mức độ nóng lên của trái đất ở dưới mức 2 độ C.

Ông Guterres kêu gọi các nước có lượng khí thải lớn "thực hiện các mục tiêu cắt giảm khí thải mang tính tham vọng hơn nhiều cho năm 2030" trước Hội nghị khí hậu tiếp theo của Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 11 tới ở Glasgow.

Báo cáo tạm thời cũng nhấn mạnh rằng các nước nghèo đang phải dựa vào các quỹ hỗ trợ đã cam kết theo Thỏa thuận Paris để bảo vệ rừng và các hệ sinh thái khác và triển khai các biện pháp bảo vệ khí hậu.

Báo cáo tạm thời của LHQ cung cấp một cái nhìn tổng thể trước hội nghị khí hậu COP 26 vào tháng 11. 122 quốc gia ký kết còn lại vẫn chưa cập nhật những đóng góp của mình theo thoả thuận, bao gồm cả những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ.

Thỏa thuận Paris là một quá trình tự nguyện và để các chính phủ quốc gia quyết định cách họ muốn đạt được các mục tiêu do họ tự đặt ra. Không có quy định về các biện pháp trừng phạt hoặc cơ chế trừng phạt đối với các quốc gia không đạt được các mục tiêu về khí hậu của họ.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h