Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói lớn nhất thế giới sắp xảy ra ở Sudan

(CLO) Liên hợp quốc cảnh báo, cuộc chiến ở Sudan đang “gây ra cuộc khủng hoảng đói lớn nhất thế giới” với hơn 25 triệu người “bị mắc kẹt trong vòng xoáy” mất an ninh lương thực.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết hôm thứ Tư rằng 9/10 người trên khắp đất nước Sudan phải đối mặt với “mức độ đói khẩn cấp” và “mắc kẹt” ở những khu vực “phần lớn không thể tiếp cận” do “bạo lực và can thiệp không ngừng của các bên tham chiến”.

Theo Liên hợp quốc, chiến tranh cũng đã tạo ra cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới, khiến 18 triệu người “mất an ninh lương thực trầm trọng” ở Sudan và hàng triệu người khác ở các nước láng giềng Nam Sudan và Chad.

“Hai mươi năm trước, Darfur là cuộc khủng hoảng nạn đói lớn nhất thế giới và thế giới đã tập hợp lại để ứng phó. Nhưng ngày nay, người dân Sudan đã bị lãng quên. Hàng triệu sinh mạng cũng như hòa bình và ổn định của toàn bộ khu vực đang bị đe dọa”, Cindy McCain, Giám đốc điều hành WFP cho biết.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng và 8 triệu người phải di dời kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 4 giữa các lực lượng trung thành với hai tướng đối địch – tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan, người lãnh đạo Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và người đứng đầu Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) Tướng Mohamed Hamdan Dagalo.

Cả hai lực lượng đều bị cáo buộc giết hại dân thường, lục soát nhà cửa và thanh lọc sắc tộc, dẫn đến cáo buộc tội ác chống lại loài người và thúc đẩy cuộc di cư khỏi quốc gia Đông Phi này.

Theo WFP, cứ năm trẻ em tại các trung tâm trung chuyển ở cửa khẩu biên giới chính giữa Sudan và Nam Sudan thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng.

WFP cho biết thêm: “Những người di tản mới đến ở Nam Sudan chiếm 35% trong số những người phải đối mặt với mức độ đói khát thảm khốc - mức cao nhất có thể - mặc dù chỉ chiếm chưa đến 3% dân số”.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: